Người dân Buôn Ma Thuột vỡ òa niềm vui trong thời khắc dỡ bỏ phong tỏa

VOV.VN - Đúng 0h ngày 17/8, dưới cơn mưa nặng hạt, 4 khu vực ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có liên quan tới các ca bệnh Covid-19 đã được gỡ bỏ phong toả.

Những rào và biển cấm được dọn sạch, những đêm thức trắng đã không còn, nhịp sống bỗng bình trở lại sau 14 ngày đầy mong chờ và áp lực, khiến cả lực lượng chức năng và người dân cùng chung một cảm xúc khó tả. 

Ông Hoàng Bá Lộc, một người dân trong khu phố phong tỏa trên đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột cho biết, chiều ngày 16/8 khi biết được thông tin đúng 0h hôm nay khu phố sẽ được gỡ phong tỏa ông và gia đình vô cùng vui mừng, sau 14 ngày không được ra khỏi nhà đề phòng, chống dịch bệnh, cuối cùng, giờ phút trở lại cuộc sống bình thường đã đến.

“Đêm nay được giải tỏa thấy người dân được bình an thì rất là vui đâm ra nhà nào nhà đó sáng trưng để đón không khí cởi mở được giải tỏa sự cách ly để sinh hoạt trở lại bình thường. Sau thời gian phong tỏa thì mình cũng phải tự giữ cho bản thân mình và cho cộng đồng chung", ông Hoàng Bá Lộc chia sẻ.

Đối với chị Trần Nguyễn Thanh Hà, ở khu phong tỏa trên đường Hoàng Diệu, 14 ngày qua là một khoảng thời gian vô cùng đặc biệt. Suốt 14 ngày qua, gia đình chị cũng như nhiều hộ dân trong khu phố đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương khi cung cấp lương thực, khử trùng và kiểm tra sức khỏe mỗi ngày khiến chị cảm thấy yên tâm. Với chị Hà, việc gỡ cách ly có ý nghĩa rất giản dị khi từ hôm nay chị lại được cùng bạn bè đi nhâm nhi những tách cà phê trên những khu phố quen thuộc. 

“Hôm nay tôi cảm thấy rất là vui, cực kỳ phấn khởi, không ngủ được luôn ạ. Vì ngày mai cuộc sống trở lại như cũ nhưng mà 14 ngày rất là đặc biệt. Trong khoảng thời gian 14 ngày tất cả mọi người rất nhiệt tình, thậm chí mọi người đưa đồ đến tận nhà, chăm sóc rất kỹ càng, hỏi thăm sức khỏe hằng ngày. Nói chung là cảm ơn mọi người về điều này", chị Trần Nguyễn Thanh Hà bày tỏ cảm xúc.

Không chỉ người dân trong khu cách ly, việc dỡ bỏ phong tỏa cũng mang lại  cho những người đang làm nhiệm vụ tại các khu chốt chặn niềm vui khó tả. Anh Nguyễn Anh Thanh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thắng Lợi cho biết, anh cùng với các lực lượng như y tế, công an, dân quân, ban bảo vệ dân phố đã ở đây túc trực suốt 14 ngày qua. Công việc của lực lượng này là hằng ngày đi tư vấn sức khỏe, rà soát, thống kê danh sách những người trong nhóm có nguy cơ, vận chuyển nhu yếu phẩm và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu cách ly. Sau 14 ngày làm nhiệm vụ, giờ phút dỡ bỏ lệnh phong tỏa cũng chính là thời điểm các anh, chị được trở về với gia đình.

Anh Nguyễn Anh Thanh vui mừng cho biết: “Hôm nay là kết thúc phong tỏa, đối với lại cán bộ anh em tại ủy ban phường cùng với các hộ dân rất vui mừng vì đã hết cách ly. Các anh em cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt trong đợt cách ly này. Sau đợt cách ly này thì các tổ tuyên truyền của phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân trên địa bàn phường để nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh này”.

Chung vui với khoảnh khắc dỡ bỏ phong tỏa với người dân trong khu vực bị cách ly, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, việc gỡ bỏ cách ly tại điểm phong tỏa ở địa phương chỉ là một dấu mốc trong cuộc chiến chống dịch của cả nước nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Vì vậy, thời gian tới, người dân tại đây vẫn phải tiếp tục tuân thủ yêu cầu về đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế ra ngoài. Khối lượng công việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố không hề ít đi sau khi những tấm rào chắn được tháo xuống. 

“Trong thời gian tới tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và những người đi từ vùng dịch về trên địa bàn thành phố sẽ xảy ra trong thời gian tới. Do đó để làm sao kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn thì chúng tôi sẽ đề cao vai trò của tổ phòng chống dịch của các thôn, buôn, tổ dân phố để các tổ công tác phòng chống dịch này làm tốt công tác  phòng chống dịch làm tốt nhiệm vụ là đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng trường hợp. bên cạnh đó phải phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể của cơ sở, vai trò giám sát tại cộng đồng để làm sao sớm phát hiện những trường hợp đi về từ vùng dịch và thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu công tác phòng chống dịch", ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết.

Trước đó, vào ngày 3/8, ngay sau khi ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 (BN số 601 và 602) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, 4 khu phố liên quan đến 2 bệnh nhân này đã phải thực hiện lệnh phong tỏa và thành phố Buôn Ma Thuột cũng thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

14 ngày với nhiều lo âu và trách nhiệm đã giúp chính quyền và người dân Buôn Ma Thuột hiểu rõ hơn về nguy cơ của dịch Covid-19, về sự cần thiết của việc thực hành trạng thái bình thường mới, luôn cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, giữ cho xã hội được an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk dỡ bỏ khu vực cách ly tại thành phố Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk dỡ bỏ khu vực cách ly tại thành phố Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk quyết định chấm dứt cách ly xã hội, dỡ bỏ các điểm phong tỏa tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk dỡ bỏ khu vực cách ly tại thành phố Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk dỡ bỏ khu vực cách ly tại thành phố Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk quyết định chấm dứt cách ly xã hội, dỡ bỏ các điểm phong tỏa tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 ca bạch hầu trong hai ngày liên tiếp
Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 ca bạch hầu trong hai ngày liên tiếp

VOV.VN - Trong 2 ngày 12,13/8, Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng tổng số ca bệnh trên địa bàn lên 33 ca.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 ca bạch hầu trong hai ngày liên tiếp

Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 ca bạch hầu trong hai ngày liên tiếp

VOV.VN - Trong 2 ngày 12,13/8, Đắk Lắk ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng tổng số ca bệnh trên địa bàn lên 33 ca.

Đắk Lắk tặng máy lọc nước cho trung tâm cách ly, điều trị Covid-19
Đắk Lắk tặng máy lọc nước cho trung tâm cách ly, điều trị Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với mạnh thường quân vừa tổ chức tặng máy lọc nước và quà cho các cơ sở phòng chống covid-19 tại tỉnh.

Đắk Lắk tặng máy lọc nước cho trung tâm cách ly, điều trị Covid-19

Đắk Lắk tặng máy lọc nước cho trung tâm cách ly, điều trị Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với mạnh thường quân vừa tổ chức tặng máy lọc nước và quà cho các cơ sở phòng chống covid-19 tại tỉnh.