Gia tộc họ Lee có nguy cơ mất quyền kiểm soát Samsung

VOV.VN - Sự vắng mặt của Chủ tịch tập đoàn khiến quyền kiểm soát gần như tuyệt đối của gia đình ông đang lung lay.

Người đứng đầu Tập đoàn điện tử Samsung, ông Lee Kun Hee (72 tuổi) đã phải trải qua 3 tháng trong bệnh viện vì cơn đau tim. Sự vắng mặt của ông trong tập đoàn khiến gia đình ông có nguy cơ mất kiểm soát đối với “đế chế” do ông xây dựng này.


Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun Hee (giữa) cùng con gái (Ảnh: Bloomberg)

Ông Lee Kun Hee thừa kế quyền điều hành Tập đoàn Samsung từ năm 27 tuổi, dần dần ông đã đưa tập đoàn này “qua mặt” những thương hiệu nổi tiếng khác như Sony, Nokia và Apple trong hoạt động kinh doanh điện thoại di động. Hiện nay, con trai cả của ông là Lee Jae Yong (46 tuổi) sẽ gặp khá nhiều khó khăn để duy trì sự ảnh hưởng của Samsung lên thị trường toàn cầu, cũng như kiểm soát toàn bộ các mảng kinh doanh của tập đoàn trong bối cảnh sự hỗ trợ của chính phủ đối với các Tập đoàn gia đình giảm dần.

Gia tộc họ Lee sở hữu 74 công ty con, hoạt động đa ngành nghề dù chỉ nắm chưa đầy 2% tổng số cổ phiếu. Con trai cả của ông sẽ phải thoát khỏi cái bóng của cha mình để có thể giúp tập đoàn này sinh tồn trong một thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay.

“Samsung có được ngày hôm nay là nhờ Chủ tịch Lee có thể giữ quyền kiểm soát việc kinh doanh, tránh xa những tác động bên ngoài. Một khi việc sử hữu chéo bị phá vỡ, quyền lực của gia tộc họ Lee sẽ bị suy yếu và trở nên dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài”, giáo sư Kim Houng Yu tại Đại học quản lý Kyung Hee, Seoul, Hàn Quốc, nhận định.

Chuyên gia phân tích Claire Kim của công ty chứng khoán Daishin cho biết, các cổ đông có quyền gây áp lực lên Samsung nhằm tăng cổ tức một khi lượng tiền mặt của hãng vượt quá con số 58 tỷ USD hiện nay. Họ cũng có thể tác động để thay đổi chiến lược hay cắt giảm quỹ chi tiêu khi tăng trưởng chậm lại.

Ông Lee Kun Hee là người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản 11,4 tỷ USD (theo Bloomberg). Sự thành công của ông càng gây nhiều áp lực cho người kế vị. Theo luật Hàn Quốc, người thừa kế sẽ phải trả thuế tới 50% gia tài, khiến Lee Jae Yong và những người có tên trong di chúc có thể mất ngay gần 6 tỷ USD. Một cách để tránh khoản thuế này là gửi số chứng khoán này vào một quỹ nào đó, nhưng điều này có thể khiến gia đình quyền lực này mất bớt phần kiểm soát khối tài sản trên.

Gia tộc họ Lee đang lên kế hoạch “mở cửa” hai doanh nghiệp con của Tập đoàn cho phép sự tham gia của các nhà đầu tư khác, nhằm trang trải khoản thuế thừa kế và cũng để phù hợp hơn với các quy định của chính phủ đối với các tập đoàn gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Samsung sẽ đầu tư thêm hàng tỷ USD tại Việt Nam
Samsung sẽ đầu tư thêm hàng tỷ USD tại Việt Nam

Tập đoàn Samsung muốn tham gia đầu tư, xây dựng nhiệt điện, đóng tàu, sân bay và hóa dầu.

Samsung sẽ đầu tư thêm hàng tỷ USD tại Việt Nam

Samsung sẽ đầu tư thêm hàng tỷ USD tại Việt Nam

Tập đoàn Samsung muốn tham gia đầu tư, xây dựng nhiệt điện, đóng tàu, sân bay và hóa dầu.

Samsung xử lý núi tiền 60 tỷ USD như thế nào?
Samsung xử lý núi tiền 60 tỷ USD như thế nào?

VOV.VN - Samsung đang tăng mua trái phiếu để giải ngân 60 tỷ USD tiền mặt, trong khi các ngân hàng ngần ngại nhận tiền gửi.

Samsung xử lý núi tiền 60 tỷ USD như thế nào?

Samsung xử lý núi tiền 60 tỷ USD như thế nào?

VOV.VN - Samsung đang tăng mua trái phiếu để giải ngân 60 tỷ USD tiền mặt, trong khi các ngân hàng ngần ngại nhận tiền gửi.

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc
Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

VOV.VN - Môi trường làm việc không được đánh giá cao, cũng như chi phí nhân công tăng khiến các doanh nghiệp nước ngoài dần “xa lánh” Trung Quốc.

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

Samsung tạm đình chỉ kinh doanh với đối tác Trung Quốc

VOV.VN - Môi trường làm việc không được đánh giá cao, cũng như chi phí nhân công tăng khiến các doanh nghiệp nước ngoài dần “xa lánh” Trung Quốc.

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc
Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

VOV.VN - Samsung đã quyết định chọn đầu tư sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam thay vì mở rộng nhà máy tại Hàn Quốc.

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

Samsung “chuộng” sản xuất tại Việt Nam hơn Hàn Quốc

VOV.VN - Samsung đã quyết định chọn đầu tư sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam thay vì mở rộng nhà máy tại Hàn Quốc.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung
Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Là con gái của Chủ tịch Samsung, Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Là con gái của Chủ tịch Samsung, Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Samsung bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD
Samsung bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD

Samsung bị phạt bồi thường cho Apple vì đã vi phạm vào hai bản quyền công nghệ.

Samsung bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD

Samsung bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD

Samsung bị phạt bồi thường cho Apple vì đã vi phạm vào hai bản quyền công nghệ.