Giải ngân gói hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội đạt 7,6%

Việc giải ngân gói hỗ trợ doanh nghiệp đạt thấp là do chính sách quá chặt chẽ, nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được.

Trả lời các Đại biểu HĐND tại phiên chất vấn sáng 5/7, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Huy Tưởng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, Hà Nội cũng đã triển khai nhiều chương trình, trong đó có việc dành 80 - 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu thụ sản phẩm và có đơn đặt hàng, có hợp đồng sản xuất, có đơn hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, kết quả hỗ trợ cho các doanh nghiệp đều thấp hơn so với dự toán, trong đó đến tháng 6/2013, việc giải ngân gói hỗ trợ gần 100 tỷ đồng chỉ mới đạt 7,6%.

Lý giải với các đại biểu trước thực tế này, theo Phó chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng là do cơ chế chính sách quá chặt chẽ. Chẳng hạn, theo quy định của Chính phủ, để được nhận hỗ trợ, doanh nghiệp phải có trên 200 lao động trở lên, nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được.

Tuy nhiên, theo đại biểu Lê Văn Thành, việc giải ngân gói hỗ trợ trên sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nếu thành phố cho phép hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay với nghĩa là vốn lưu động, phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Đáp lại đề xuất này, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng cho rằng, thành phố không thể triển khai hỗ trợ doanh nghiệp theo cách này được, vì nếu với số lượng trên 100.000 doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay thì gói hỗ trợ 100 tỷ đồng cũng không “bõ bèn”gì.

Do vậy, ông Tưởng nói, hiện Chính phủ cũng đã có những hướng dẫn gợi mở hơn, sắp tới Hà Nội sẽ triển khai, giải quyết linh hoạt hơn nhằm giải ngân có hiệu quả gói hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3.200 doanh nghiệp Hà Nội xin tạm dừng, giải thể và phá sản
3.200 doanh nghiệp Hà Nội xin tạm dừng, giải thể và phá sản

Năm 2011, Hà Nội có 18.850 đăng ký thành lập mới, tăng 7% so với năm 2010, nhưng có khoảng 3.200 doanh nghiệp xin tạm dừng, giải thể và phá sản.  

3.200 doanh nghiệp Hà Nội xin tạm dừng, giải thể và phá sản

3.200 doanh nghiệp Hà Nội xin tạm dừng, giải thể và phá sản

Năm 2011, Hà Nội có 18.850 đăng ký thành lập mới, tăng 7% so với năm 2010, nhưng có khoảng 3.200 doanh nghiệp xin tạm dừng, giải thể và phá sản.  

Gần 1/3 số doanh nghiệp Hà Nội không nộp thuế
Gần 1/3 số doanh nghiệp Hà Nội không nộp thuế

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 117.000 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, song chỉ có 82.000 doanh nghiệp có đóng thuế.

Gần 1/3 số doanh nghiệp Hà Nội không nộp thuế

Gần 1/3 số doanh nghiệp Hà Nội không nộp thuế

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 117.000 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, song chỉ có 82.000 doanh nghiệp có đóng thuế.

Doanh nghiệp Hà Nội nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm
Doanh nghiệp Hà Nội nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm

(VOV) - Hội thi nhằm giúp các doanh nghiệp của Hà Nội nâng cao ý thức bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến.

Doanh nghiệp Hà Nội nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm

Doanh nghiệp Hà Nội nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm

(VOV) - Hội thi nhằm giúp các doanh nghiệp của Hà Nội nâng cao ý thức bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến.

Gần 11.000 doanh nghiệp Hà Nội được gia hạn thuế VAT
Gần 11.000 doanh nghiệp Hà Nội được gia hạn thuế VAT

(VOV)-UBND thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra một loạt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, giải quyết hàng tồn kho, vay vốn...

Gần 11.000 doanh nghiệp Hà Nội được gia hạn thuế VAT

Gần 11.000 doanh nghiệp Hà Nội được gia hạn thuế VAT

(VOV)-UBND thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra một loạt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, giải quyết hàng tồn kho, vay vốn...