Những đường lối khởi nghiệp phổ biến trên thế giới

VOV.VN - Khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng và khởi nghiệp có khả năng chuyển nhượng là một trong những xu hướng khởi nghiệp phổ biến trên thế giới.

>> Triệu phú tiền đô khởi nghiệp từ bắp nướng

>> Sẽ tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên 2,5 triệu thanh niên

>> 2.000 sinh viên dự “Ngày hội Khởi nghiệp và việc làm Nhật Bản”

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Khởi nghiệp khai mạc tại Hà Nội sáng 9/6, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho biết, trên thế giới hiện có 6 đường lối khởi nghiệp: Kinh doanh cá thể, Kinh doanh nhỏ lẻ, Khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng, Khởi nghiệp có khả năng chuyển nhượng, Khởi nghiệp trong công ty lớn, và Doanh nhân xã hội.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để khởi nghiệp thành công, ngoài khát vọng, đam mê, các doanh nhân cần phải dũng cảm, đổi mới và sáng tạo.

 GS TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế  TƯ phát biểu khai mạc

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tại Việt Nam, việc phát triển các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân giàu kiến thức kỹ năng, có trách nhiệm xã hội, có văn hóa kinh doanh và năng lực cạnh tranh cao.

Ông Vương Đình Huệ khẳng định, nguồn nhân lực chính là vấn đề then chốt trong quá trình khởi nghiệp và thúc đẩy sáng tạo. Đổi mới sáng tạo là nhiên liệu quý giá ươm mầm cho khởi nghiệp, và năng lực sáng tạo quốc gia phụ thuộc phần lớn vào chất lượng giáo dục đào tạo.

Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine cho biết, Canada luôn hỗ trợ tối đa cho tinh thần khởi nghiệp và luôn coi trọng vai trò của các doanh nghiệp mởi khởi sự bởi họ luôn có giải pháp sáng tạo để giải quyết tốt các vấn đề mới nảy sinh trong xã hội.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Canada tại Việt Nam - David Devine

Theo ông David Devine, Việt Nam nên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tăng tưởng bền vững và hòa nhập tốt vào nền kinh tế quốc gia, đồng thời xây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân thông qua việc tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Đại sứ cũng đề cao việc áp dụng các chỉ số khởi nghiệp toàn cầu vào việc phát triển kinh doanh ở trong nước, qua đó xây dựng các chương trình, chính sách phù hợp để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

 Hơn 150 đại biểu tham gia Diễn đàn Khởi nghiệp khai mạc tại Hà Nội sáng nay (9/6)

Ngoài ra, các đại biểu tại Diễn đàn, được phối hợp tổ chức bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban Kinh tế Trung ương Đảng, tập trung thảo luận về các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trước và sau khởi sự, cũng như tình hình phát triển doanh nghiệp tại khu vực ASEAN và một số quốc gia khác trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên