Những nữ doanh nhân quyền lực bậc nhất trên thương trường Việt

VOV.VN - Việt Nam có nhiều “nữ tướng” đang chèo lái các công ty lớn, tạo ra doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, vượt xa các “đấng mày râu”.

Thương trường Việt có nhiều nữ doanh nhân thành đạt khiến cho các đấng mày râu cũng phải ngả mũ nể phục, như bà Thái Hương, Phương Thảo, Kiều Liên...
Theo công bố mới đây của Forbes, “tỷ phú USD” Nguyễn Thị Phương Thảo xếp thứ 766 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản 3,1 tỷ USD.
Không chỉ là thuyền trưởng của hãng hàng không Vietjet Air, bà Thảo còn giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các ngân hàng, doanh nghiệp.
"Nữ tướng" Mai Kiều Liên được coi như "linh hồn" của Vinamilk, góp phần rất lớn vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Hiện tại, bà Liên đang là thành viên HĐQT Vinamilk kiêm Tổng giám đốc Vinamilk.
Bà được mệnh danh là “người đàn bà thép”, cũng là nữ doanh nhân liên tục được xếp hạng trên tạp chí Forbes. Hiện tại, bà đang xếp vị trí thứ 35 trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.
Dưới sự dẫn dắt của “thuyền trưởng” Thái Hương, Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH (TH True Milk) thuộc Tập đoàn TH không ngừng lớn mạnh, doanh thu tăng trưởng vượt bậc.
Mới đây, bà Hương đã quyết định rời vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH True Milk để giữ "ghế" Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cơ điện lạnh (REE). Dưới sự dẫn dắt của bà Thanh, REE đã phát triển từ một xí nghiệp cơ khí cũ kỹ, sản xuất thiết bị điện lạnh cho các nhà máy nước đá, thành một thương hiệu trị giá hàng trăm triệu USD.
Bà Chu Thị Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT FPT Telecom (FTC) hiện đang nắm giữ 17.869 cổ phiếu của FPT, 26.132 cổ phiếu FOX. Tính đến ngày 7/3/2018, giá trị tài sản của bà Hà là 3,04 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG - là người đầu tiên tham gia thành lập ngân hàng tư nhân tại Việt Nam, lần lượt làm Chủ tịch Techcombank và SeABank, hiện sở hữu nhiều sân golf và khách sạn nổi tiếng.
Bà Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCI) - là một nữ doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện nay, bà Phượng đang nắm 4,2% vốn điều lệ của Chứng khoán Bản Việt, tương đương 5.000.000 cổ phiếu VCI, trị giá 450,5 tỷ đồng (tính đến ngày 7/3/2018).
Ngoài chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), bà Cao Thị Ngọc Dung còn đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý ở nhiều doanh nghiệp khác mà PNJ là cổ đông lớn.
Trước đây, bà còn đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt… và nhiều vị trí lãnh đạo khác.
Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, đang nắm giữ số tài sản lên tới 2.046 tỷ đồng với việc sở hữu 39.575.142 cổ phiếu VHC.
Bà Trương Mỹ Lan là Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh nhà hàng – khách sạn, bất động sản... Tuy nhiên, giá trị tài sản của bà Lan hiện vẫn còn là một “ẩn số”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những gương mặt nữ doanh nhân Việt thành đạt
Những gương mặt nữ doanh nhân Việt thành đạt

VOV.VN - Thương trường Việt có nhiều nữ doanh nhân thành đạt khiến cho các đấng mày râu cũng phải ngả mũ nể phục, như bà Phương Thảo, Kiều Liên, Mỹ Lan...

Những gương mặt nữ doanh nhân Việt thành đạt

Những gương mặt nữ doanh nhân Việt thành đạt

VOV.VN - Thương trường Việt có nhiều nữ doanh nhân thành đạt khiến cho các đấng mày râu cũng phải ngả mũ nể phục, như bà Phương Thảo, Kiều Liên, Mỹ Lan...

Doanh nhân khát khao vươn tới giá trị đích thực
Doanh nhân khát khao vươn tới giá trị đích thực

VOV.VN - Với lĩnh vực và con đường lập nghiệp khác nhau, nhưng 3 nữ doanh nhân tài năng đều có điểm chung là kiên trì và khát khao vươn tới giá trị đích thực.

Doanh nhân khát khao vươn tới giá trị đích thực

Doanh nhân khát khao vươn tới giá trị đích thực

VOV.VN - Với lĩnh vực và con đường lập nghiệp khác nhau, nhưng 3 nữ doanh nhân tài năng đều có điểm chung là kiên trì và khát khao vươn tới giá trị đích thực.

Doanh nghiệp Việt kỳ vọng “thăng hoa” năm 2018
Doanh nghiệp Việt kỳ vọng “thăng hoa” năm 2018

VOV.VN - Với môi trường kinh doanh cải thiện đáng kể, nhiều doanh nghiệp Việt kỳ vọng sẽ trụ vững trên thị trường, thậm chí “tỏa sáng” trong năm 2018.

Doanh nghiệp Việt kỳ vọng “thăng hoa” năm 2018

Doanh nghiệp Việt kỳ vọng “thăng hoa” năm 2018

VOV.VN - Với môi trường kinh doanh cải thiện đáng kể, nhiều doanh nghiệp Việt kỳ vọng sẽ trụ vững trên thị trường, thậm chí “tỏa sáng” trong năm 2018.

Doanh nhân và Ngày Doanh nhân
Doanh nhân và Ngày Doanh nhân

Doanh nhân Việt Nam đã dần dần khẳng định vị trí và đóng góp của mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước.

Doanh nhân và Ngày Doanh nhân

Doanh nhân và Ngày Doanh nhân

Doanh nhân Việt Nam đã dần dần khẳng định vị trí và đóng góp của mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước.

Kỳ vọng của doanh nhân tuổi Tuất trong năm “Tuất”
Kỳ vọng của doanh nhân tuổi Tuất trong năm “Tuất”

VOV.VN - Năm Mậu Tuất 2018 được kỳ vọng là một năm đầy hứa hẹn của các doanh nhân tuổi Tuất với nhiều dự án kinh doanh. Hãy nghe các doanh nhân trải lòng.

Kỳ vọng của doanh nhân tuổi Tuất trong năm “Tuất”

Kỳ vọng của doanh nhân tuổi Tuất trong năm “Tuất”

VOV.VN - Năm Mậu Tuất 2018 được kỳ vọng là một năm đầy hứa hẹn của các doanh nhân tuổi Tuất với nhiều dự án kinh doanh. Hãy nghe các doanh nhân trải lòng.