PVN cần tích cực xử lý dứt điểm những dự án yếu kém

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo PVN cần tích cực xử lý dứt điểm những dự án tồn tại yếu kém như sơ sợi Đình Vũ, các nhà máy nhiên liệu sinh học...

Sáng 19/1 tại Hà Nội, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong bối cảnh năm 2016 giá dầu thô giữ ở mức thấp kéo dài, song Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đã về đích trước các chỉ tiêu kế hoạch năm. PVN gia tăng trữ lượng dầu khí đạt hơn 16 triệu tấn quy đổi, có 1 phát hiện dầu khí mới và đưa 3 công trình mới vào khai thác.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của PVN.
PVN khai thác dầu đạt trên 17 triệu tấn, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 29 ngày. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt trên 490.000 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm. Tổng doanh thu Tập đoàn đạt hơn 450.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn năm 2016 đạt hơn 90.000 tỷ đồng, vượt 12,5% so với kế hoạch năm.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc; tất cả các đơn vị thành viên Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện rà soát, tiết giảm chi phí năm 2016, phù hợp với bối cảnh giá dầu và khí giảm. Kết quả năm 2016, toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết giảm trên 10.800 tỷ đồng. Công tác chuyển đổi tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai theo đúng nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương kết quả của Tập đoàn dầu khí đã đạt được trong năm qua và nhấn mạnh: Với vai trò là Tập đoàn chủ lực của nền kinh tế đất nước, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Kết quả trong thăm dò khai thác không những giúp tăng trữ lượng dầu mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới. Trong đó, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế là rất quan trọng.

Trước những khó khăn, thách thức của năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vững mục tiêu chiến lược phát triển thành một đơn vị nòng cốt của ngành dầu khí Việt Nam, năng động, có tiềm lực mạnh về tài chính, khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

PVN cần tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng sản lượng khai thác. Đẩy nhanh tiến độ khai thác các mỏ khí lớn, vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí. Đồng thời, tập trung tái cấu trúc, nâng cao năng lực tập đoàn. Rà soát, lựa chọn những lĩnh vực mũi nhọn để tập trung đầu tư.

“PVN cần tích cực xử lý dứt điểm những dự án tồn tại yếu kém như sơ sợi Đình Vũ, các nhà máy nhiên liệu sinh học, nhà máy đóng tàu Dung Quất và các đơn vị yếu kém, thua lỗ. Phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra để xử lý tốt vấn đề này, thì chúng ta mới yên tâm tập trung phát triển. Bám sát diễn biến giá dầu năm 2017 và những năm tiếp theo để chủ động có giải pháp ứng phó phù hợp”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý/

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí và ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí việt Nam; ông Đinh Văn Sơn, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PVN đề xuất đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 vào quy hoạch
PVN đề xuất đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 vào quy hoạch

VOV.VN - PVN đề xuất nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 có công suất từ 750 - 800MV vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

PVN đề xuất đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 vào quy hoạch

PVN đề xuất đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 vào quy hoạch

VOV.VN - PVN đề xuất nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 có công suất từ 750 - 800MV vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

PVN “kêu” khó khăn do giá dầu giảm sâu
PVN “kêu” khó khăn do giá dầu giảm sâu

VOV.VN - Tổng doanh thu toàn Tập đoàn PVN 9 tháng ước đạt 318 nghìn tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch 9 tháng và 62% kế hoạch năm.

PVN “kêu” khó khăn do giá dầu giảm sâu

PVN “kêu” khó khăn do giá dầu giảm sâu

VOV.VN - Tổng doanh thu toàn Tập đoàn PVN 9 tháng ước đạt 318 nghìn tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch 9 tháng và 62% kế hoạch năm.

PVN khai thác vượt gần 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch năm
PVN khai thác vượt gần 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch năm

VOV.VN - Trong những tháng cuối năm 2016, PVN sẽ tiếp tục thực hiện khai thác khoảng 3,88 triệu tấn dầu thô.

PVN khai thác vượt gần 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch năm

PVN khai thác vượt gần 1 triệu tấn dầu so với kế hoạch năm

VOV.VN - Trong những tháng cuối năm 2016, PVN sẽ tiếp tục thực hiện khai thác khoảng 3,88 triệu tấn dầu thô.