Cảnh báo Bản đồ tự tạo về nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

VOV.VN - Việc tự ý tạo bản đồ các địa điểm có người nghi lây nhiễm Covid-19 tại Hà Nội có thể gây tâm lý hoang mang không cần thiết cho người dân.

Trước tình hình lây lan của dịch Covid-19, các cư dân mạng đã nghĩ ra nhiều sáng kiến khác nhau nhằm tự bảo vệ mình. Một trong các cách làm đó là việc tự tạo ra bản đồ các địa điểm cần lưu ý vì có người nghi lây nhiễm Covid-19 tại Hà Nội.

Bản đồ tự tạo đánh dấu các điểm nghi lây nhiễm Covid-19 tại Hà Nội lên mốc gần 1,6 triệu lượt xem và chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là tập hợp các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm được đánh dấu bằng các biểu tượng cảnh báo, Bản đồ này được tạo ra nhờ tính năng tự tạo bản đồ My Map của Google Maps.

Những địa điểm được đánh dấu được cho là nơi ở hoặc nơi làm việc của những người chịu ảnh hưởng từ ca bệnh số 17 đã nhiễm Covid-19.

Chỉ sau hơn một ngày xuất hiện, bản đồ online các vị trí có nguy cơ lây nhiễm này đã được truyền tay nhau trên các trang mạng internet với gần 1,6 triệu lượt xem và chia sẻ.

Trước đó tại Hàn Quốc, một sinh viên đã tự tạo ra bản đồ số để cung cấp thông tin về vị trí người nhiễm dựa trên thông tin xác thực của những người bệnh do Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cung cấp. 

Đây là một cách làm thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong việc phòng chống đại dịch Covid-19. Tuy vậy, cách làm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi sự chính xác của công cụ nói trên phụ thuộc vào chính người chủ bản đồ.

Trong trường hợp người chủ bản đồ vô tình hay cố ý đăng tải những thông tin không chính xác, điều này sẽ gây ra tâm lý hoang mang không cần thiết. Các thông tin sai sự thật (fake news) cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sinh hoạt của những người dân đang sinh sống tại chính những khu vực bị “đánh dấu đỏ”.

Bởi vậy, người dân không nên quá tin tưởng vào các công cụ bản đồ về tình hình dịch bệnh Covid-19 được chia sẻ, thay vào đó, chỉ nên tìm đến các phương tiện truyền thông chính thống hay website, cổng thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Y tế.

Các cơ quan quản lý nhà nước cũng nên sớm vào cuộc, tạo ra các công cụ bản đồ online, cập nhật theo thời gian thực để người dân có thể dễ dàng tiếp cận được với tình hình dịch bệnh từ các kênh chính thống, tránh tình trạng người dân phải tìm đến những nguồn tin mang tính tự phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn các bước khai báo y tế điện tử toàn dân
Hướng dẫn các bước khai báo y tế điện tử toàn dân

VOV.VN - Việc khai báo y tế điện tử bắt đầu được triển khai. Theo đó, người dân Việt Nam và nước ngoài đến Việt Nam có thể khai báo y tế theo các bước sau:

Hướng dẫn các bước khai báo y tế điện tử toàn dân

Hướng dẫn các bước khai báo y tế điện tử toàn dân

VOV.VN - Việc khai báo y tế điện tử bắt đầu được triển khai. Theo đó, người dân Việt Nam và nước ngoài đến Việt Nam có thể khai báo y tế theo các bước sau:

Lo ngại Covid-19, Apple cho nhân viên làm việc từ xa
Lo ngại Covid-19, Apple cho nhân viên làm việc từ xa

VOV.VN - CEO Apple vừa cho phép hầu hết các nhân viên trên toàn cầu làm việc từ xa trong bối cảnh dịch Covid 19 đang bùng phát.

Lo ngại Covid-19, Apple cho nhân viên làm việc từ xa

Lo ngại Covid-19, Apple cho nhân viên làm việc từ xa

VOV.VN - CEO Apple vừa cho phép hầu hết các nhân viên trên toàn cầu làm việc từ xa trong bối cảnh dịch Covid 19 đang bùng phát.

Ra mắt hệ thống khai báo y tế điện tử toàn dân kiểm soát dịch Covid-19
Ra mắt hệ thống khai báo y tế điện tử toàn dân kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Chỉ sau 2 ngày, hệ thống khai báo y tế điện tử toàn dân đã được triển khai tại 163 cửa khẩu, cảng hàng không với 22.000 hồ sơ được khai báo.

Ra mắt hệ thống khai báo y tế điện tử toàn dân kiểm soát dịch Covid-19

Ra mắt hệ thống khai báo y tế điện tử toàn dân kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Chỉ sau 2 ngày, hệ thống khai báo y tế điện tử toàn dân đã được triển khai tại 163 cửa khẩu, cảng hàng không với 22.000 hồ sơ được khai báo.