Hàn Quốc chuẩn bị thắt chặt hạn chế đối phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Trong 5 ngày qua, số ca lây nhiễm Covid-19 mới theo ngày ở Hàn Quốc luôn vượt con số 300. Lãnh đạo Bộ Y tế Hàn Quốc cho rằng nếu không cắt đứt mắt xích lây nhiễm SARS-CoV-2, nỗ lực chống Covid-19 thời gian qua sẽ không bền vững.

Cơ quan Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc hôm 23/11 cho biết, trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận hơn 255 ca lây nhiễm Covid-19 mới theo ngày. Tuy nhiên so với một ngày trước đó, số ca lây nhiễm mới theo ngày ở Hàn Quốc đã giảm hơn 70 trường hợp.

Trước đó, trong 5 ngày qua, số ca lây nhiễm Covid-19 mới theo ngày ở Hàn Quốc luôn vượt con số 300. Số ca lây nhiễm theo ngày giảm trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị thắt chặt các quy định hạn chế tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận nhằm kiểm soát làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 ở nước này. Dự kiến vào ngày mai (24/11), các quán bar, câu lạc bộ đêm sẽ buộc phải đóng cửa. Các hoạt động tụ tập đông người ở nhà thờ đều bị cấm. Các hoạt động kinh doanh nhà hàng và quán cà phê cũng sẽ bị hạn chế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kang Do-tae, nếu không cắt đứt mắt xích lây nhiễm virus SARS-CoV-2, nỗ lực chống dịch bệnh này và các biện pháp y tế được triển khai thời gian qua sẽ không bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12
Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12

VOV.VN - Người đứng đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid19 của Mỹ, Moncef Slaoui cho biết, những người dân Mỹ đầu tiên sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12.

Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12

Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12

VOV.VN - Người đứng đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid19 của Mỹ, Moncef Slaoui cho biết, những người dân Mỹ đầu tiên sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12.

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất châu Âu
Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 22/11, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo, nước này cùng với Đức sẽ là hai quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai kế hoạch cụ thể về việc tiêm vaccine ngăn ngừa Covid-19 cho người dân, bắt đầu từ tháng 1/2021.

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất châu Âu

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 22/11, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo, nước này cùng với Đức sẽ là hai quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai kế hoạch cụ thể về việc tiêm vaccine ngăn ngừa Covid-19 cho người dân, bắt đầu từ tháng 1/2021.

Số ca mắc Covid-19 ở Đông Âu vượt mốc 5 triệu
Số ca mắc Covid-19 ở Đông Âu vượt mốc 5 triệu

VOV.VN - Theo thống kê, số ca mắc Covid-19 ở khu vực Đông Âu đã vượt mốc 5 triệu ca, các quốc gia như Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Nga… ghi nhận số trường hợp nhiễm Covid-19 tăng nhanh.

Số ca mắc Covid-19 ở Đông Âu vượt mốc 5 triệu

Số ca mắc Covid-19 ở Đông Âu vượt mốc 5 triệu

VOV.VN - Theo thống kê, số ca mắc Covid-19 ở khu vực Đông Âu đã vượt mốc 5 triệu ca, các quốc gia như Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Nga… ghi nhận số trường hợp nhiễm Covid-19 tăng nhanh.