Tiền tỷ DN hứa ủng hộ chỉ nằm trên giấy
VOV.VN - Các doanh nghiệp cam kết ủng hộ bằng tiền mặt nhưng việc chuyển tiền kéo dài gần 3 năm vẫn chưa được thực hiện.
Cuối năm 2011, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới", nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay, chung sức cùng tham gia chương trình này.
Tại buổi lễ, trên 100 doanh nghiệp hăng hái, bê biển hiệu ghi rõ số tiền trao, ủng hộ chương trình trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ và nhân dân Lai Châu, với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Nhưng đến nay sau gần 3 năm, mới có chưa đến một nửa số doanh nghiệp này chuyển số tiền mà họ đã đăng ký cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Một điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu. (Ảnh: Laichau Online) |
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu có 130 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký ủng hộ trên 9 tỷ đồng, nhưng đến nay mới có 46 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện ủng hộ với số tiền trên 3 tỷ đồng.
Như vậy vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp chỉ ủng hộ "hơi" chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lai Châu, như Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải, Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Tiến Mạnh, Chi nhánh Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến... Hay như Doanh nghiệp tư nhân Minh Đại ở thành phố Lai Châu, đã đăng ký ủng hộ xây dựng nông thôn mới 150 triệu đồng, nhưng mới chuyển ủng hộ có 30 triệu đồng.
Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, từ năm 2011 đến năm 2013 do tình hình kinh tế khó khăn nên các doanh nghiệp chưa thực hiện được cam kết của mình. Về phía tỉnh đã giao cho văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới đôn đốc các doanh nghiệp để thực hiện các cam kết.
Được biết, trong gần 3 năm qua, tỉnh Lai Châu cũng đã ban hành 3 văn bản gửi tới các doanh nghiệp để đôn đốc việc "chậm" ủng hộ. Các văn bản này nêu rõ việc ủng hộ của các doanh nghiệp không chỉ là tinh thần "Tương thân, tương ái" mà còn là sự "Tri ân" đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các doanh nghiệp cần coi đây là dịp để khẳng định "Chữ tín, chữ tâm" với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, cũng như đối với các cơ quan chức năng tỉnh... Song các doanh nghiệp này vẫn "lặng thinh".
Về các giải pháp đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện lời đã hứa, ông Bùi Văn Mác, Chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Ban điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu cho biết, Ban Điều phối chương trình đang đôn đốc UBND các huyện tiếp tục vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nộp số tiền đã đăng ký ủng hộ vào tài khoản nông thôn mới của các huyện để thực hiện chương trình.
“Những trường hợp cố tình không đóng góp, UBND các huyện, thị sẽ có biện pháp cụ thế, ví dụ như không ghi nhận những doanh nghiệp đó hoạt động trên địa bàn để các doanh nghiệp có trách nhiệm với lời hứa của mình”, ông Mác nói.
Trong hoàn cảnh khó khăn chung của các doanh nghiệp hiện nay, việc một lúc đóng góp hàng trăm triệu đồng như đã hứa cho xây dựng nông thôn mới quả là chật vật. Song mỗi năm đóng góp vài chục triệu không phải là quá khó và là việc nên làm, thể hiện trách nhiệm và chữ tín của doanh nghiệp.
Việc doanh nghiệp ủng hộ tiền tỷ song chỉ nằm trên giấy, đang trái ngược lại với phong trào hiến đất, góp vật tư, ngày công lao động của người dân Lai Châu cho chương trình xây dựng nông thôn mới, đang ngày càng lan rộng. Bởi sau gần 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã hiến 100.000 m2 đất, 70.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, nhà văn hóa, phòng học./.