Tín hiệu khả quan từ điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ

VOV.VN - Các doanh nghiệp đã không phải tốn thêm chi phí cho nguyên liệu đầu vào trong khi lượng hàng hóa xuất khẩu lại tăng lên.

Ngày 16/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức điều chỉnh tỷ giá USD tăng 1%. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ giá USD được điều chỉnh, kể từ tháng 6/2013. Điều này đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại TP HCM.

Đến nay, sau hơn 2 tuần, thị trường ngoại hối ở TP HCM khá ổn định. Giá USD trên thị trường tự do và giao dịch liên ngân hàng không có nhiều biến động. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 21.246 đồng/ USD. Đặc biệt, giá USD trên thị trường tự do chỉ chênh lệch so với ngân hàng từ 20-30 đồng/ USD.

Như vậy, diễn biến thị trường đúng theo chủ đích của Ngân hàng nhà nước: Việc điều chỉnh này nhằm hỗ trợ xuất khẩu, trong mức dự kiến và không làm biến động thị trường ngoại tệ.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN - Chi nhánh TP HCM cho biết, những ngày này, các hoạt động diễn ra bình thường trở lại, tỷ giá USD ngoài thị trường tự do cũng đã hạ nhiệt, tỷ giá USD ở ngân hàng niêm yết ở mức vừa phải, không kịch trần như trước khi điều chỉnh.

Điều chỉnh tỉ giá có tác động tích cực đến doanh nghiệp xuất khẩu. (Ảnh: Internet)
Nhiều doanh nghiệp cũng đã dự báo trước việc điều chỉnh này nên đã chủ động trong việc nhập khẩu nguồn nguyên, phụ liệu của mình. Cụ thể như Công ty Tân Quang Minh chuyên sản xuất nước giải khát, nhập khẩu hơn 18% nguyên liệu, hương liệu và xuất khẩu một lượng lớn sản phẩm. Công ty đã chủ động ký hợp đồng nhập khẩu từ đầu năm. Do đó, khi tỷ giá ngoại tệ tăng, Tân Quang Minh không phải tốn thêm chi phí cho nguyên liệu đầu vào và lượng hàng hóa xuất khẩu lại tăng lên.

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Tân Quang Minh cho rằng, việc điều chỉnh tỷ giá đã tạo điều kiện trực tiếp cho các doanh nghiệp xuất khẩu, khi khách hàng nước ngoài có cơ hội đặt mua hàng hóa rẻ hơn.

Ở hầu hết các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác, kể cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản - nhập nguyên liệu và xuất thành phẩm, việc điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ cũng có ảnh hưởng tích cực. Các chuyên gia kinh tế ở TP HCM nhận định, việc điều chỉnh tỷ giá USD vào thời điểm này rất tốt cho doanh nghiệp xuất khẩu.

TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng,  trường Đại học Mở TP HCM cho rằng, việc điều chỉnh tỷ giá thời điểm này hỗ trợ cho xuất khẩu và không gây áp lực lớn lên lạm phát. Việc điều hành kinh tế vĩ mô đã theo đúng định hướng của Chính phủ.

Trong tình hình xuất khẩu ngày càng mang tính cạnh tranh cao và áp lực mở rộng thị trường lớn như hiện nay, sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp là rất quan trọng, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng chung của thành phố.

Điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ được coi là một sự hỗ trợ tích cực của NHNN đối với các doanh nghiệp. Về lâu dài, các doanh nghiệp phải tìm cách tiếp cận được những thị trường khó tính hơn, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn để thu về lượng ngoại tệ lớn hơn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều ngân hàng giảm nhẹ tỉ giá ngoại tệ
Nhiều ngân hàng giảm nhẹ tỉ giá ngoại tệ

VOV.VN - Mức giảm trung bình nằm trong khoảng 5 – 10 đồng/USD, cá biệt có ngân hàng giảm tới 25 đồng so với tuần trước.

Nhiều ngân hàng giảm nhẹ tỉ giá ngoại tệ

Nhiều ngân hàng giảm nhẹ tỉ giá ngoại tệ

VOV.VN - Mức giảm trung bình nằm trong khoảng 5 – 10 đồng/USD, cá biệt có ngân hàng giảm tới 25 đồng so với tuần trước.

Chính phủ quyết định cung ngoại tệ, hạ nhiệt tỉ giá
Chính phủ quyết định cung ngoại tệ, hạ nhiệt tỉ giá

Thường trực Chính phủ trong buổi họp tối muộn 3/11 đã quyết định sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối để đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cho các hoạt động sản xuất cần thiết chứ không lựa chọn các giải pháp khác như điều chỉnh tỉ giá hay biên độ.

Chính phủ quyết định cung ngoại tệ, hạ nhiệt tỉ giá

Chính phủ quyết định cung ngoại tệ, hạ nhiệt tỉ giá

Thường trực Chính phủ trong buổi họp tối muộn 3/11 đã quyết định sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối để đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cho các hoạt động sản xuất cần thiết chứ không lựa chọn các giải pháp khác như điều chỉnh tỉ giá hay biên độ.

Tăng tỉ giá: Đừng quá lạc quan!
Tăng tỉ giá: Đừng quá lạc quan!

NHNN đặt nhiều kỳ vọng từ đợt điều chỉnh tăng tỉ giá giữa VNĐ và USD lên 1% song thực tiễn kinh tế VN cho thấy không thể lạc quan "tếu".

Tăng tỉ giá: Đừng quá lạc quan!

Tăng tỉ giá: Đừng quá lạc quan!

NHNN đặt nhiều kỳ vọng từ đợt điều chỉnh tăng tỉ giá giữa VNĐ và USD lên 1% song thực tiễn kinh tế VN cho thấy không thể lạc quan "tếu".