Ông Biden tìm cách gây sức ép lên Quốc hội Mỹ về dự luật tài trợ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay sẽ triệu tập bốn lãnh đạo quốc hội nhằm gây sức ép thông qua dự luật tài trợ bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh Chính phủ đối mặt với nguy cơ đóng cửa một phần cuối tuần này.

 

Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc họp hôm nay bao gồm Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo thiểu số Thượng việnMitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries. Cuối tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã đích thân gọi điện cho ông Mike Johnson để vận động Hạ viện đưa dự luật ra thông qua.

Ông Jake Sullivan cho rằng, đa số cả đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Hạ viện đang sẵn sàng thông qua dự luật viện trợ cho Ukraina nếu được đưa ra bỏ phiếu và quyết định này phụ thuộc vào một người, đó chính là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Trước đó, ông Mai Johnson bắn tín hiệu rằng sẽ không đưa dự luật về gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD của Thượng viện, bao gồm 60 tỷ USD viện trợ Ukraine, ra bỏ phiếu nếu không đề cập đến vấn đề an ninh biên giới của Mỹ. Ông này cũng cho biết sẽ “không vội vàng” giải quyết vấn đề này bất chấp áp lực của các bên.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này nếu các bên không thông qua được một thỏa thuận chi tiêu cho một số cơ quan vì mâu thuẫn về các vấn đề chính sách.

Giới chuyên gia cho rằng, Quốc hội Mỹ đang ngày càng hỗn loạn và có thể khiến nước Mỹ phải đối mặt với nhiều nguy cơ khủng hoảng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ khả năng Quốc hội chấp nhận gói viện trợ cho Ukraine
Thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ khả năng Quốc hội chấp nhận gói viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ J.D Vance hôm qua (18/2) cho biết khả năng Quốc hội Mỹ chấp thuận gói viện trợ trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine được chia đều.

Thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ khả năng Quốc hội chấp nhận gói viện trợ cho Ukraine

Thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ khả năng Quốc hội chấp nhận gói viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ J.D Vance hôm qua (18/2) cho biết khả năng Quốc hội Mỹ chấp thuận gói viện trợ trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine được chia đều.

Dự luật tài trợ cho Ukraine và Israel “hết cửa” tại Quốc hội Mỹ?
Dự luật tài trợ cho Ukraine và Israel “hết cửa” tại Quốc hội Mỹ?

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã bác dự luật do Đảng Cộng hoà đề xuất nhằm cung cấp 17,6 tỷ USD viện trợ cho Israel. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết họ muốn một dự luật rộng hơn để bao gồm cả viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ nhân đạo và an ninh biên giới. Đây đang là vấn đề gây chia rẽ chính trị sâu sắc tại Mỹ trong bối cảnh lập trường của các bên đều cứng hơn trong năm bầu cử quan trọng này.

Dự luật tài trợ cho Ukraine và Israel “hết cửa” tại Quốc hội Mỹ?

Dự luật tài trợ cho Ukraine và Israel “hết cửa” tại Quốc hội Mỹ?

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã bác dự luật do Đảng Cộng hoà đề xuất nhằm cung cấp 17,6 tỷ USD viện trợ cho Israel. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết họ muốn một dự luật rộng hơn để bao gồm cả viện trợ cho Ukraine, hỗ trợ nhân đạo và an ninh biên giới. Đây đang là vấn đề gây chia rẽ chính trị sâu sắc tại Mỹ trong bối cảnh lập trường của các bên đều cứng hơn trong năm bầu cử quan trọng này.

Mỹ cam kết về một Trung Đông hòa bình, hội nhập và thịnh vượng hơn
Mỹ cam kết về một Trung Đông hòa bình, hội nhập và thịnh vượng hơn

VOV.VN - Ngày 30/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với Thủ tướng và Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al Thani ở thủ đô Washington. Hai bên đã thảo luận tình hình ở Gaza cũng như cam kết của Mỹ đối với khu vực Trung Đông.

Mỹ cam kết về một Trung Đông hòa bình, hội nhập và thịnh vượng hơn

Mỹ cam kết về một Trung Đông hòa bình, hội nhập và thịnh vượng hơn

VOV.VN - Ngày 30/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với Thủ tướng và Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al Thani ở thủ đô Washington. Hai bên đã thảo luận tình hình ở Gaza cũng như cam kết của Mỹ đối với khu vực Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich
Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/2 đã gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/2 đã gặp nhau bên lề Hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang 1.600 tỷ USD
Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang 1.600 tỷ USD

VOV.VN - Các nhà lập pháp hàng đầu Mỹ hôm qua đạt được thỏa thuận về mức chi tiêu tổng thể trị giá 1.600 tỷ USD cho năm tài chính 2024. Đây là một bước quan trọng có thể giúp chính phủ tránh nguy cơ phải đóng cửa một phần vào cuối tháng này.

Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang 1.600 tỷ USD

Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang 1.600 tỷ USD

VOV.VN - Các nhà lập pháp hàng đầu Mỹ hôm qua đạt được thỏa thuận về mức chi tiêu tổng thể trị giá 1.600 tỷ USD cho năm tài chính 2024. Đây là một bước quan trọng có thể giúp chính phủ tránh nguy cơ phải đóng cửa một phần vào cuối tháng này.

Bỏ qua khâu rà soát tại Quốc hội, Mỹ phê duyệt bán đạn pháo cho Israel
Bỏ qua khâu rà soát tại Quốc hội, Mỹ phê duyệt bán đạn pháo cho Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/12 đã phê duyệt việc bán đạn pháo và một số thiết bị liên quan cho Israel mà không cần Quốc hội rà soát lại. Số đạn pháo và thiết bị Mỹ bán cho Israel lần này có giá trị khoảng 147 triệu USD.

Bỏ qua khâu rà soát tại Quốc hội, Mỹ phê duyệt bán đạn pháo cho Israel

Bỏ qua khâu rà soát tại Quốc hội, Mỹ phê duyệt bán đạn pháo cho Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/12 đã phê duyệt việc bán đạn pháo và một số thiết bị liên quan cho Israel mà không cần Quốc hội rà soát lại. Số đạn pháo và thiết bị Mỹ bán cho Israel lần này có giá trị khoảng 147 triệu USD.

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngăn mọi Tổng thống đơn phương rút khỏi NATO
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngăn mọi Tổng thống đơn phương rút khỏi NATO

VOV.VN - Quốc hội Mỹ ngày 14/12 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trong đó bao gồm điều khoản ngăn cản mọi Tổng thống đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc một Đạo luật Quốc hội.

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngăn mọi Tổng thống đơn phương rút khỏi NATO

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngăn mọi Tổng thống đơn phương rút khỏi NATO

VOV.VN - Quốc hội Mỹ ngày 14/12 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trong đó bao gồm điều khoản ngăn cản mọi Tổng thống đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc một Đạo luật Quốc hội.