Vinh danh các báo cáo thường niên tốt nhất

VOV.VN - Giải xuất sắc nhất cho CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn Bảo Việt nhận giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững.

50 báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất được vinh danh trong tổng số gần 700 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM và Hà Nội thuộc diện xét chọn của Cuộc bình chọn năm nay. Trong 50 BCTN tốt nhất (Top 50) được trao giải năm nay, có 38 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết ở sàn TP.HCM và 12 báo cáo của các doanh nghiệp ở sàn Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhận Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương trao

Cơ cấu giải chia thành 03 nhóm, gồm Top 10 (10 BCTN có điểm số cao nhất), Top 30 (20 BCTN có số điểm cao tiếp theo Top 10) và Top 50 (20 BCTN còn lại trong nhóm 50 BCTN) (xem kết quả bình chọn cụ thể trong Danh sách đính kèm).

Trong 50 BCTN tốt nhất, Hội đồng bình chọn đã xem xét và trao Giải Xuất sắc nhất cho CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Đây là BCTN có số điểm cao nhất trong 50 báo cáo được trao giải, có sự thể hiện vượt trội cả về nội dung báo cáo và hình thức trình bày. Danh hiệu này hai năm trước thuộc về Tập đoàn Bảo Việt. Ngoài giải này, Vinamilk còn đoạt thêm giải BTCN có nội dung quản trị công ty tốt nhất. Đây là giải thưởng gắn với chủ đề chính của Cuộc bình chọn năm nay.

Vượt qua gần 700 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) tiếp tục ghi dấu ấn tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2014 với Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững, Top10 Báo cáo thường niên tốt nhất (xếp thứ 2 về kết quả bình chọn). Đây là năm thứ tư liên tiếp Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt được bình chọn trong Top 10. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS), đơn vị thành viên của Tập đoàn, là đại diện duy nhất của HNX thuộc Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Quang Phi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “7 năm sau cổ phần hóa, 5 năm sau niêm yết trên thị trường chứng khoán, Bảo Việt tập trung đổi mới quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế và Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững là một thước đo phản ảnh chất lượng quản trị, minh bạch thông tin. Trong những năm gần đây, Bảo Việt liên tục được vinh danh với những giải thưởng cao nhất dành cho các báo cáo; điều đó khẳng định vai trò tiên phong của Bảo Việt trong đổi mới quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin, làm nền tảng để phát triển bền vững, vì tương lai của doanh nghiệp và của cộng đồng.” 

Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2014 do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và báo Ðầu tư Chứng khoán đồng tổ chức.  Lễ trao giải diễn ra vào chiều 26/7/2014 tại TP Hồ Chí Minh. /.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt đạt 1.306 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt đạt 1.306 tỷ đồng

(VOV) -Kết quả này tăng trưởng 28,1%; doanh thu tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt đạt 1.306 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt đạt 1.306 tỷ đồng

(VOV) -Kết quả này tăng trưởng 28,1%; doanh thu tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ.

Bảo Việt ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bão số 10
Bảo Việt ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bão số 10

VOV.VN -Số tiền 500 triệu đồng đã được trao trực tiếp cho những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do bão.

Bảo Việt ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bão số 10

Bảo Việt ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bão số 10

VOV.VN -Số tiền 500 triệu đồng đã được trao trực tiếp cho những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do bão.

Bảo Việt trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam
Bảo Việt trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

VOV.VN - Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Bảo Việt trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

Bảo Việt trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam

VOV.VN - Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Tập đoàn Bảo Việt được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm Tổng giám đốc Bảo Việt
Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm Tổng giám đốc Bảo Việt

Ông Nguyễn Quang Phi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm Tổng giám đốc Bảo Việt

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm Tổng giám đốc Bảo Việt

Ông Nguyễn Quang Phi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng Giám đốc
Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng Giám đốc

VOV.VN - Ông Dương Đức Chuyển tạm thời được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc thay ông Trần Trọng Phúc.

Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng Giám đốc

Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay Tổng Giám đốc

VOV.VN - Ông Dương Đức Chuyển tạm thời được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc thay ông Trần Trọng Phúc.

Công nhân vụ nổ kho pháo hoa được Bảo Việt bảo hiểm
Công nhân vụ nổ kho pháo hoa được Bảo Việt bảo hiểm

Mỗi cán bộ nhân viên Xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z121 đã mua bảo hiểm 20 triệu đồng/người.

Công nhân vụ nổ kho pháo hoa được Bảo Việt bảo hiểm

Công nhân vụ nổ kho pháo hoa được Bảo Việt bảo hiểm

Mỗi cán bộ nhân viên Xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z121 đã mua bảo hiểm 20 triệu đồng/người.