Doanh nhân chi 32 tỷ đồng cứu Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử giàu cỡ nào?

VOV.VN - Doanh nhân Nguyễn Trung Hà sẵn sàng chi 32 tỷ đồng để cứu cựu Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử hình giàu có cỡ nào?

Tại phiên tòa xét xử vụ án OceanBank ngày 2/5, nhiều người bất ngờ khi luật sư của Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc OceanBank tiết lộ thông tin một doanh nhân sẵn sàng chi 32 tỷ đồng để cứu bị cáo thoát án tử hình. Nhiều bạn bè cũng đã góp tiền giúp đỡ bị cáo này.

Vị doanh nhân sẵn sàng chi 32 tỷ đồng để cứu Nguyễn Xuân Sơn là ông Nguyễn Trung Hà bạn thân của bị cáo.

Doanh nhân Nguyễn Trung Hà hiện là chủ tịch HĐQT của 7 công ty và là thành viên HĐQT và cổ đông lớn của 8 công ty khác. Ông là thành viên sáng lập FPT, Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng ACB từ 1994 đến 1997.

Ông Nguyễn Trung Hà, chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán Thiên Việt

Hiện ông Hà đang sở hữu hơn 16,9 triệu cổ phiếu TVS, tương đương 30,8% vốn điều lệ công ty chứng khoán Thiên Việt. Theo thị giá cổ phiếu TVS chốt phiên giao dịch ngày 2.5 là 13.800 đồng/cổ phiếu, ông Trung đang có tài sản chứng khoán trị giá 233,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, bố ông Hà là ông Nguyễn Nhân cũng đang sở hữu 107.430 cổ phiếu TVS, anh trai là Nguyễn Trung Anh đang sở hữu 8.593 cổ phiếu TVS, em trai Nguyễn Trung Thành đang sở hữu 55.641 cổ phiếu TVS.

Đáng chú ý là ông Nguyễn Trung Hà góp vốn và tham gia vào HĐQT của rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ - truyền thông như CTCP Truyền thông và Giải trí Galaxy (Galaxy M&E), CTCP Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio), Công ty Quảng cáo trực tuyến 24h (chủ quản trang 24h.com.vn), CTCP Tìm Việc Nhanh (Timviecnhanh.com), công ty quảng cáo Goldsun Media, Công ty Công nghệ Tinh Vân.

Trong lĩnh vực bất động sản – xây dựng, ông Nguyễn Trung Hà là Chủ tịch của nhiều công ty CTCP Đầu tư tài chính bất động sản Tôgi, Công ty TNHH Bất động sản Hà Liên, CTCP Carbon Việt Nam…

Ông Nguyễn Trung Hà sinh ngày 12/9/1962, từng học lớp chuyên Toán của trường Chu Văn An và đội tuyển toán thi quốc tế. Ông Hà đạt giải ba IMO ở Rumania năm 1978. Được cử đi học tại Nga ở ĐH Tổng hợp Moscow (Lomonosov) theo ngành toán lý thuyết, môn Lý thuyết số.

Khi về nước, ông quan tâm nhiều hơn đến viết phần mềm và kinh doanh phần cứng. Trong sử ký 10 năm FPT (1998), ông Lê Quang Tiến, nguyên Phó Chủ tịch FPT đã mô tả ông Nguyễn Trung Hà tham gia FPT ngay từ ngày thành lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Xuân Sơn: “Bị cáo chỉ là người khuân vác tiền“
Nguyễn Xuân Sơn: “Bị cáo chỉ là người khuân vác tiền“

VOV.VN - "Bị cáo chỉ là người khuân vác tiền đưa đến các địa chỉ đã được chi theo đúng mục đích” – bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói và phủ nhận tội Tham ô.

Nguyễn Xuân Sơn: “Bị cáo chỉ là người khuân vác tiền“

Nguyễn Xuân Sơn: “Bị cáo chỉ là người khuân vác tiền“

VOV.VN - "Bị cáo chỉ là người khuân vác tiền đưa đến các địa chỉ đã được chi theo đúng mục đích” – bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói và phủ nhận tội Tham ô.

Hà Văn Thắm tin tưởng đưa Nguyễn Xuân Sơn hàng trăm tỷ đồng
Hà Văn Thắm tin tưởng đưa Nguyễn Xuân Sơn hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN -Hà Văn Thắm cho biết ông ta có niềm tin tuyệt đối với Nguyễn Xuân Sơn sau một quá trình làm việc nên đã chuyển số tiền lớn cho Sơn chăm sóc khách hàng.

Hà Văn Thắm tin tưởng đưa Nguyễn Xuân Sơn hàng trăm tỷ đồng

Hà Văn Thắm tin tưởng đưa Nguyễn Xuân Sơn hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN -Hà Văn Thắm cho biết ông ta có niềm tin tuyệt đối với Nguyễn Xuân Sơn sau một quá trình làm việc nên đã chuyển số tiền lớn cho Sơn chăm sóc khách hàng.

Vợ Nguyễn Xuân Sơn khóc, xin lấy tài sản riêng khắc phục cho chồng
Vợ Nguyễn Xuân Sơn khóc, xin lấy tài sản riêng khắc phục cho chồng

VOV.VN - Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trình bày nguyện vọng, nếu tòa tuyên tội tham ô, bà xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng.

Vợ Nguyễn Xuân Sơn khóc, xin lấy tài sản riêng khắc phục cho chồng

Vợ Nguyễn Xuân Sơn khóc, xin lấy tài sản riêng khắc phục cho chồng

VOV.VN - Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trình bày nguyện vọng, nếu tòa tuyên tội tham ô, bà xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng.

Nguyễn Xuân Sơn gạt nước mắt khi vợ nói muốn giúp chồng thoát án tử
Nguyễn Xuân Sơn gạt nước mắt khi vợ nói muốn giúp chồng thoát án tử

VOV.VN - Trong khi bà Xuân nói trong nước mắt muốn lấy tài sản riêng bồi thường giúp chồng thoát án tử, phía dưới, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đưa tay lên gạt nước mắt.

Nguyễn Xuân Sơn gạt nước mắt khi vợ nói muốn giúp chồng thoát án tử

Nguyễn Xuân Sơn gạt nước mắt khi vợ nói muốn giúp chồng thoát án tử

VOV.VN - Trong khi bà Xuân nói trong nước mắt muốn lấy tài sản riêng bồi thường giúp chồng thoát án tử, phía dưới, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đưa tay lên gạt nước mắt.