Đồng Baht Thái Lan tăng giá mạnh nhất từ năm 1998

VOV.VN - Đồng Baht Thái Lan đã tăng 10% so với đồng USD kể từ cuối tháng 6/2024, mức tăng theo quý mạnh nhất nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, đe dọa sự phục hồi của xuất khẩu và du lịch, vốn là những động lực tăng trưởng chính của kinh tế Thái Lan.


Các chuyên gia tài chính - tiền tệ khu vực cho rằng, đợt tăng giá của đồng Baht so với đồng USD nằm trong xu thế chung, chủ yếu do đồng USD giảm giá trước những động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Tuy nhiên, tỷ lệ tăng quá lớn so với các tiền tệ khu vực khác sẽ tác động tiêu cực đến lĩnh vực xuất khẩu và du lịch của Thái Lan.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ hôm 16/9, tân Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan cho rằng, đồng Baht biến động quá mạnh khiến các nhà xuất khẩu nội địa gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất. Ông Pichai thúc giục ngân hàng Trung ương nước này thực hiện các biện pháp kiềm chế đà tăng của đồng Baht.

Cùng đồng quan điểm này, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Kriengkrai Thiennukul hôm 18/9 cho biết, mức tăng mạnh của đồng Baht đang đẩy chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng cao. Điều này sẽ thúc đẩy khách hàng tìm kiếm các nguồn hàng rẻ hơn, nhất là trong bối cảnh hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc không chỉ tràn ngập ở thị trường Thái Lan mà cả các thị trường khác trong khu vực.

Đối với lĩnh vực du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan Surawat Akaraworamat cho biết, lượng du khách quốc tế đến nước này vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, việc đồng Baht tăng giá sẽ sớm tác động đến tâm lý dè chừng của du khách khi chọn du lịch Thái Lan cũng như hoạt động mua sắm, đặt phòng tại nước này.

Thái Lan đang trên đà đạt được mục tiêu đón ít nhất 35 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay; tuy nhiên nước này nhiều khả năng sẽ không thể đạt mục tiêu thu về 3,5 nghìn tỷ Baht (95 tỷ USD) từ lĩnh vực du lịch như dự kiến ​​trước đó.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Paopoom cho rằng, Ngân hàng Trung ương cần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo đồng Baht không quá yếu, hoặc quá mạnh và quan trọng nhất là không quá biến động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Thái Lan kỳ vọng tăng trưởng nhảy vọt trong quý IV/2024
Kinh tế Thái Lan kỳ vọng tăng trưởng nhảy vọt trong quý IV/2024

VOV.VN - Nền kinh tế Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay, được hỗ trợ bởi chương trình kích thích kinh tế Ví kỹ thuật số của chính phủ, khoản chi tiêu ngân sách năm tài chính mới và quỹ cổ phần chính phủ mở rộng.

Kinh tế Thái Lan kỳ vọng tăng trưởng nhảy vọt trong quý IV/2024

Kinh tế Thái Lan kỳ vọng tăng trưởng nhảy vọt trong quý IV/2024

VOV.VN - Nền kinh tế Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay, được hỗ trợ bởi chương trình kích thích kinh tế Ví kỹ thuật số của chính phủ, khoản chi tiêu ngân sách năm tài chính mới và quỹ cổ phần chính phủ mở rộng.

Xuất khẩu của Thái Lan tăng cao nhất trong 28 tháng
Xuất khẩu của Thái Lan tăng cao nhất trong 28 tháng

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 7 ghi nhận mức tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,7 tỷ USD, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Xuất khẩu của Thái Lan tăng cao nhất trong 28 tháng

Xuất khẩu của Thái Lan tăng cao nhất trong 28 tháng

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 7 ghi nhận mức tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,7 tỷ USD, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Người dân Thái Lan có thể nhận tiền mặt hỗ trợ thay vì qua Ví kỹ thuật số
Người dân Thái Lan có thể nhận tiền mặt hỗ trợ thay vì qua Ví kỹ thuật số

VOV.VN - Giám đốc Văn phòng Ngân sách Thái Lan - Chalermphol Pensoot hôm 20/8 cho biết, khoản hỗ trợ của chương trình Ví kỹ thuật số 10.000 baht có thể được phân phối bằng tiền mặt, nhưng chương trình phải tuân thủ các quy định ban đầu nhằm kích thích nền kinh tế.

Người dân Thái Lan có thể nhận tiền mặt hỗ trợ thay vì qua Ví kỹ thuật số

Người dân Thái Lan có thể nhận tiền mặt hỗ trợ thay vì qua Ví kỹ thuật số

VOV.VN - Giám đốc Văn phòng Ngân sách Thái Lan - Chalermphol Pensoot hôm 20/8 cho biết, khoản hỗ trợ của chương trình Ví kỹ thuật số 10.000 baht có thể được phân phối bằng tiền mặt, nhưng chương trình phải tuân thủ các quy định ban đầu nhằm kích thích nền kinh tế.