Động lực giúp thanh niên Sơn La khởi nghiệp

VOV.VN - May mắn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ ngân hàng, tháng 8/2021, Lò Văn Đức, ở bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn đầu tư 6 lồng cá kiên cố thay thế 2 lồng tre trước đây.

Khởi nghiệp không còn là câu chuyện mới trong đoàn viên thanh niên, nhưng để xây dựng mô hình khởi nghiệp thì nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Tại Sơn La, mỗi năm đã có hàng chục mô hình, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp được hiện thực hóa nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng.

Xuất thân ở vùng nông thôn, lại là trụ cột của gia đình, anh Lò Văn Đức, ở bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. May mắn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ ngân hàng, tháng 8/2021, anh Đức đã mạnh dạn đầu tư 6 lồng cá kiên cố thay thế 2 lồng tre trước đây.

Anh Đức chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ làm nương sắn, bây giờ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng tôi đã đầu tư nuôi cá lồng. Trước nuôi lồng tre thì không hiệu quả bây giờ cải tiến nuôi lồng sắt hiệu quả hơn. Tiềm năng ở đây thì nuôi cá rất thuận lợi vì nước trong xanh, môi trường rất sạch".

Để tiện chăm sóc và xoay vòng vốn nhanh, anh Đức chọn nuôi các loại cá thuần như rô phi, trắm đen và cá lăng. Theo anh Đức, nuôi cá lồng không tốn nhiều công chăm sóc, lại có thể tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho cá, việc phòng bệnh cũng không quá phức tạp nên ai cũng có thể làm được. 

"Có thể tận dụng cây ngô, cây chuối, phế phẩm nông nghiệp, 1 ngày cho ăn 2 lần, tận dụng thời gian nhàn để cho cá ăn, chủ yếu là sáng và tối. Có nhiều cách để phòng bệnh cho cá như rắc vôi quanh lồng hoặc treo túi vôi ở giữa lồng để phòng bệnh cho cá hoặc dùng thuốc kháng sinh trộn với cám cho cá ăn" - anh Đức cho biết.

Sẵn có nghề nuôi cá từ trước, cộng thêm bản tính cần cù, ham học hỏi, anh Đức vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Trong vòng 20 tháng kể từ ngày vay vốn khởi nghiệp, anh Đức đã xuất bán được 2 lứa với sản lượng trên 10 tấn cá các loại, giá trị kinh tế hơn 100 triệu đồng, thu lời khoảng 50 triệu đồng. Hiện nay đang bắt đầu vào vụ cá thứ 3. Tương lai thu hồi vốn không còn xa nữa.

Anh Lèo Văn Bình, Bí thư Đoàn xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: "Đoàn viên Lò Văn Đức đã mạnh dạn, chủ động đầu tư, vay vốn 100 triệu đồng từ ngân hàng đã nuôi trồng và phát triển 6 lồng cá, bước đầu đã tăng thêm thu nhập cho đồng chí và gia đình. Mô hình này rất có tiềm năng và có thể nhân rộng ra các bản để đoàn viên thanh niên học hỏi và phát triển kinh tế hộ gia đình".

Theo anh Đức, nuôi cá lồng không khó, quan trọng nhất là chuẩn bị đủ nguồn thức ăn cho cá, môi trường nuôi đảm bảo sạch sẽ, an toàn, nếu không xảy ra dịch bệnh thì người nuôi cá không lo thua lỗ. Tận dụng mặt nước lòng hồ, hiện nay người dân xã Mường Trai đã đẩy mạnh nghề nuôi cá lồng với 220 lồng cá các loại, mở ra nhiều cơ hội về phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Chị Quàng Thị Việt, ở Bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Trai chia sẻ: "Mường Trai có tiềm năng lớn về nuôi cá lồng, chúng tôi đã thăm quan mô hình của đồng chí Lò Văn Đức để nhân rộng và phát triển mô hình nuôi cá lồng cho các đoàn viên thanh niên".

Cùng với nuôi cá lồng, gia đình anh Lò Văn Đức còn trồng gần 2 ha ngô, sắn, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Với những người trẻ như Lò Văn Đức, việc tạo lập các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định chất lượng cuộc sống. Nguồn vốn vay ưu đãi chính là chìa khóa, là động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong mỗi đoàn viên thanh niên.

"Để có nguồn vốn đầu tư là 100 triệu đồng rất là khó với chúng tôi, bây giờ được ngân hàng cho vay thì rất biết ơn và cảm ơn. Từ nguồn vốn vay này đã giúp gia đình chúng tôi có thêm động lực để phát triển" - anh Đức bày tỏ.

Mô hình khởi nghiệp của thanh niên Lò Văn Đức dù còn đang phát triển ở quy mô nhỏ, nhưng bước đầu khẳng định chính sách tín dụng có vai trò quyết định trong việc hình thành và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp trong thanh niên. Mô hình nuôi cá lồng vừa phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững trên lòng hồ sông Đà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mô hình sản xuất lúa – tôm giúp nông dân Cà Mau làm giàu
Mô hình sản xuất lúa – tôm giúp nông dân Cà Mau làm giàu

VOV.VN - Mô hình lúa – tôm tại Cà Mau từ lâu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế. Gần đây, người dân áp dụng kỹ thuật mới, trồng các giống lúa chất lượng cao, nuôi thêm tôm càng nên càng cho thu nhập cao hơn.

Mô hình sản xuất lúa – tôm giúp nông dân Cà Mau làm giàu

Mô hình sản xuất lúa – tôm giúp nông dân Cà Mau làm giàu

VOV.VN - Mô hình lúa – tôm tại Cà Mau từ lâu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế. Gần đây, người dân áp dụng kỹ thuật mới, trồng các giống lúa chất lượng cao, nuôi thêm tôm càng nên càng cho thu nhập cao hơn.

Nuôi cua biển trong nhà – mô hình làm giàu mới lạ ở Hà Nội
Nuôi cua biển trong nhà – mô hình làm giàu mới lạ ở Hà Nội

VOV.VN - Mô hình nuôi cua biển trong nhà khá đơn giản, thân thiện với môi trường, nhưng đòi hỏi kỹ thuật và sự chăm sóc tỉ mỉ.

Nuôi cua biển trong nhà – mô hình làm giàu mới lạ ở Hà Nội

Nuôi cua biển trong nhà – mô hình làm giàu mới lạ ở Hà Nội

VOV.VN - Mô hình nuôi cua biển trong nhà khá đơn giản, thân thiện với môi trường, nhưng đòi hỏi kỹ thuật và sự chăm sóc tỉ mỉ.

Nông dân Lai Châu làm giàu nhờ mô hình HTX trên quê hương
Nông dân Lai Châu làm giàu nhờ mô hình HTX trên quê hương

VOV.VN - Kinh tế tập thể những năm qua đã từng bước khẳng định là hướng đi đúng của nhiều địa phương vùng cao Lai Châu. Các hợp tác xã (HTX), nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã quy tụ các mô hình sản xuất kinh tế hộ manh mún, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Nông dân Lai Châu làm giàu nhờ mô hình HTX trên quê hương

Nông dân Lai Châu làm giàu nhờ mô hình HTX trên quê hương

VOV.VN - Kinh tế tập thể những năm qua đã từng bước khẳng định là hướng đi đúng của nhiều địa phương vùng cao Lai Châu. Các hợp tác xã (HTX), nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã quy tụ các mô hình sản xuất kinh tế hộ manh mún, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Mô hình xen canh táo, bưởi trên đất dốc giúp nông dân Sơn La làm giàu
Mô hình xen canh táo, bưởi trên đất dốc giúp nông dân Sơn La làm giàu

VOV.VN - Không cam chịu đói nghèo khi có vườn đồi, nhiều năm nay, gia đình anh Nguyễn Trí Vinh, ở bản Nà Cang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn đầu tư mô hình xen canh táo, bưởi chất lượng cao trên đất dốc bạc màu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình xen canh táo, bưởi trên đất dốc giúp nông dân Sơn La làm giàu

Mô hình xen canh táo, bưởi trên đất dốc giúp nông dân Sơn La làm giàu

VOV.VN - Không cam chịu đói nghèo khi có vườn đồi, nhiều năm nay, gia đình anh Nguyễn Trí Vinh, ở bản Nà Cang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn đầu tư mô hình xen canh táo, bưởi chất lượng cao trên đất dốc bạc màu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.