Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI năm 2022

VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu thu hút vốn FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn khoảng 700 triệu USD và ngoài khu công nghiệp là 400 triệu USD.

“Năm 2022, tỉnh Đồng Nai phấn đấu thu hút vốn FDI khoảng 1,1 tỷ USD”. Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2022 diễn ra chiều nay (25/3).

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, năm 2021 mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Đồng Nai đạt mức xuất siêu 3.154 triệu USD. Hiện dòng vốn đầu tư FDI vào tỉnh là trên 32,4 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước hơn 300.000 tỷ đồng.

Năm 2022, UBND tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu thu hút vốn FDI khoảng 1,1 tỷ USD. Trong đó, riêng các khu công nghiệp trên địa bàn khoảng 700 triệu USD và ngoài khu công nghiệp là 400 triệu USD.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai cho biết, các đối tác nước ngoài yêu cầu sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất để bảo vệ môi trường, nên có doanh nghiệp muốn lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đang lúng túng bởi thủ tục phức tạp và khó khăn.

Trong khi đó, ông Doãn Chí Minh – Tổng hội trưởng Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam cho biết, sau dịch Covid-19, các doanh nghiệp FDI gặp phải vấn đề thiếu hụt lao động, có thể khắc phục bằng cách dần chuyển qua tự động hoá, nhưng rất mong chính quyền tỉnh Đồng Nai có chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo để giảm tình hình thiếu hụt lao động.

Ngoài ra, ông Doãn Chí Minh đề nghị tính toán lại mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài. “Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 là 22%, trong đó 8% của người lao động và 14% tăng thêm của người sử dụng lao động là con số rất lớn, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và thu nhập của người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Rất mong chính quyền tỉnh Đồng Nai có phản ánh gửi đến Trung ương xem xét, điều chỉnh”, ông Minh đề nghị./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Đồng Nai "khát" lao động
Doanh nghiệp Đồng Nai "khát" lao động

VOV.VN - Từ sau Tết Nguyên đán năm 2022, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai có nhu cầu mở rộng sản xuất và đăng tuyển hàng ngàn công nhân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhân lực không dễ dàng bởi nơi tuyển dụng thì nhiều mà người ứng tuyển ít khiến thị trường lao động phổ thông khan hiếm.

Doanh nghiệp Đồng Nai "khát" lao động

Doanh nghiệp Đồng Nai "khát" lao động

VOV.VN - Từ sau Tết Nguyên đán năm 2022, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai có nhu cầu mở rộng sản xuất và đăng tuyển hàng ngàn công nhân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhân lực không dễ dàng bởi nơi tuyển dụng thì nhiều mà người ứng tuyển ít khiến thị trường lao động phổ thông khan hiếm.

Đồng Nai: Thuyết phục nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử
Đồng Nai: Thuyết phục nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử

VOV.VN - Năm 2016, tỉnh Đồng Nai xếp hạng 9, đến năm 2020 xếp hạng 5 trên tổng số 63 tỉnh thành cả nước. Mặc dù có sự tăng trưởng nhưng về tổng quan thì vẫn còn chênh lệch xa so với TP.HCM, Hà Nội.

Đồng Nai: Thuyết phục nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử

Đồng Nai: Thuyết phục nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử

VOV.VN - Năm 2016, tỉnh Đồng Nai xếp hạng 9, đến năm 2020 xếp hạng 5 trên tổng số 63 tỉnh thành cả nước. Mặc dù có sự tăng trưởng nhưng về tổng quan thì vẫn còn chênh lệch xa so với TP.HCM, Hà Nội.

Hơn 80% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai hoạt động trở lại
Hơn 80% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai hoạt động trở lại

VOV.VN -  Từ cuối tháng 9/2021 đến nay, tỉnh Đồng Nai có gần 1.400 doanh nghiệp hoạt động (đạt tỷ lệ 81%). Đây là thông tin trong báo cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày hôm nay (14/10). 

Hơn 80% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai hoạt động trở lại

Hơn 80% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai hoạt động trở lại

VOV.VN -  Từ cuối tháng 9/2021 đến nay, tỉnh Đồng Nai có gần 1.400 doanh nghiệp hoạt động (đạt tỷ lệ 81%). Đây là thông tin trong báo cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày hôm nay (14/10).