Đồng Nai thu hút FDI đạt hơn 1,25 tỷ USD

VOV.VN - Năm 2017, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Đồng Nai đạt hơn 1,25 tỷ USD, vượt kế hoạch hơn 250 triệu USD. 

Mặc dù đặt ra nhiều điều kiện khắt khe hơn, chủ trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có chọn lọc, song số vốn FDI đổ về Đồng Nai năm 2017 vẫn đạt hơn 1,25 tỷ USD, vượt kế hoạch hơn 250 triệu USD. Đặc biệt, số vốn giải ngân đạt 1,1 tỷ USD, tương đương 88% tổng số vốn đăng ký.
Một góc KCN Nhơn Trạch 1 (Đồng Nai) (Ảnh minh họa/KT)
Những năm gần đây, tỉnh Đồng Nai thu hút đầu tư FDI ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường...
Các dự án FDI đầu tư vào Đồng Nai hiện nay chủ yếu thuộc các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Anh, Đức. Trong đó, Hàn Quốc có số vốn đầu tư nhiều nhất.
Ông Mai Văn Nhơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết: "Ở Đồng Nai, khi nhà đầu tư rót vốn vào đây, chúng tôi nghĩ rằng nhà đầu tư đã tin tưởng vào cách làm việc “đồng hành cùng doanh nghiệp” của tỉnh Đồng Nai"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu “giải cứu”, diện tích chuối ở Đồng Nai tiếp tục tăng bất chấp rủi ro
Hậu “giải cứu”, diện tích chuối ở Đồng Nai tiếp tục tăng bất chấp rủi ro

VOV.VN - Diện tích trồng chuối tăng đã phá vỡ quy hoạch, giá chuối giảm sâu dẫn đến “chiến dịch giải cứu chuối” mới diễn ra đầu năm nay ở Đồng Nai.

Hậu “giải cứu”, diện tích chuối ở Đồng Nai tiếp tục tăng bất chấp rủi ro

Hậu “giải cứu”, diện tích chuối ở Đồng Nai tiếp tục tăng bất chấp rủi ro

VOV.VN - Diện tích trồng chuối tăng đã phá vỡ quy hoạch, giá chuối giảm sâu dẫn đến “chiến dịch giải cứu chuối” mới diễn ra đầu năm nay ở Đồng Nai.

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản
Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 của Đồng Nai, chỉ sau Mỹ, đạt 1,58 tỷ USD năm 2016.

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

Đồng Nai xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản là thị trường có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 của Đồng Nai, chỉ sau Mỹ, đạt 1,58 tỷ USD năm 2016.

Lần thứ 2 trong năm, người nuôi heo Đồng Nai điêu đứng
Lần thứ 2 trong năm, người nuôi heo Đồng Nai điêu đứng

VOV.VN - Những ngày qua, vùng chăn nuôi heo (lợn) lớn nhất tỉnh Đồng Nai là huyện Thống Nhất một lần nữa rơi vào bầu không khí u ám vì giá heo lao dốc.

Lần thứ 2 trong năm, người nuôi heo Đồng Nai điêu đứng

Lần thứ 2 trong năm, người nuôi heo Đồng Nai điêu đứng

VOV.VN - Những ngày qua, vùng chăn nuôi heo (lợn) lớn nhất tỉnh Đồng Nai là huyện Thống Nhất một lần nữa rơi vào bầu không khí u ám vì giá heo lao dốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối thoại với tiểu thương chợ Sặt
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối thoại với tiểu thương chợ Sặt

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đồng ý cho phép sửa chữa, nâng cấp chợ Sặt tại vị trí hiện hữu.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối thoại với tiểu thương chợ Sặt

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối thoại với tiểu thương chợ Sặt

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đồng ý cho phép sửa chữa, nâng cấp chợ Sặt tại vị trí hiện hữu.

Rủi ro tiềm ẩn với cơn sốt đất ở Đồng Nai
Rủi ro tiềm ẩn với cơn sốt đất ở Đồng Nai

Nhờ hệ thống hạ tầng kết nối với TP.HCM đang được hoàn thiện, thị trường bất động sản tỉnh Đồng Nai trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản.

Rủi ro tiềm ẩn với cơn sốt đất ở Đồng Nai

Rủi ro tiềm ẩn với cơn sốt đất ở Đồng Nai

Nhờ hệ thống hạ tầng kết nối với TP.HCM đang được hoàn thiện, thị trường bất động sản tỉnh Đồng Nai trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản.