Động thổ xây bệnh viện hữu nghị 200 giường tại Lào

VOV.VN -Dự án Bệnh viện hữu nghị tỉnh Hủa Phăn do UBND tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 20 triệu USD có quy mô 200 giường bệnh.

Sáng nay (3/1), UBND tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Bắc Lào), đã tổ chức lễ động thổ xây dựng bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Lào tại tỉnh Hủa phăn. Đây là dự án thực hiện theo Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengxavath, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch phân ban hợp tác Việt Nam – Lào cùng đại diện Bộ Y tế, Bộ kế hoạch và Đầu tư Lào, tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hóa.

Dự án bệnh viện sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Hủa Phăn.
Dự án Bệnh viện hữu nghị tỉnh Hủa Phăn do UBND tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 20 triệu USD, quy mô 200 giường bệnh với các trang thiết bị hiện đại. Dự án được triển khai tại bản Mesuk huyện Sầm Nưa với diện tích tổng sàn khoảng 15.000 mét vuông. Theo thỏa thuận, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ thực hiên công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Sau khi dự án hoàn thành vào năm 2018 sẽ không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Hủa Phăn, mà còn tạo điều kiện để Bệnh viện liên kết, phối hợp với các bệnh viện khác để khám và điều trị chuyên sâu các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và thận, tiết niệu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch phân ban hợp tác Việt Nam – Lào, ông Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đây là một trong những dự án do Việt Nam viện trợ cho Lào với tổng mức đầu tư dự kiến lớn nhất từ trước tới nay. Dự án thể hiện sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo hai bên đối với việc tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các Bộ tộc Lào; đồng thời, thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ, hai Ủy ban hợp tác trong việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào tại hai tỉnh Hủa phăn và Xiêng khoảng.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng dự án sẽ sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp.

Cũng tại lễ động thổ, tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng tỉnh Hủa Phăn 200 triệu đồng (gần 10.000 USD) để phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giúp Lào xây dựng bệnh viện hữu nghị tỉnh Xiangkhouang
Việt Nam giúp Lào xây dựng bệnh viện hữu nghị tỉnh Xiangkhouang

VOV.VN - Dự án xây dựng bệnh viện hữu nghị tỉnh Xiangkhouang do Việt Nam giúp có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, tương đương gần 20 triệu USD.

Việt Nam giúp Lào xây dựng bệnh viện hữu nghị tỉnh Xiangkhouang

Việt Nam giúp Lào xây dựng bệnh viện hữu nghị tỉnh Xiangkhouang

VOV.VN - Dự án xây dựng bệnh viện hữu nghị tỉnh Xiangkhouang do Việt Nam giúp có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, tương đương gần 20 triệu USD.

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án xây dựng bệnh viện Nhi Đồng TPHCM
Thủ tướng dự lễ khởi công dự án xây dựng bệnh viện Nhi Đồng TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng mới các bệnh viện hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án xây dựng bệnh viện Nhi Đồng TPHCM

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án xây dựng bệnh viện Nhi Đồng TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng mới các bệnh viện hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh

Trước 10/10, khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội tại Hà Đông
Trước 10/10, khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội tại Hà Đông

VOV.VN - Năm 2015, tạm dừng mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn

Trước 10/10, khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội tại Hà Đông

Trước 10/10, khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội tại Hà Đông

VOV.VN - Năm 2015, tạm dừng mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang
Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được xây dựng với quy mô gồm 9 tầng, tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được xây dựng với quy mô gồm 9 tầng, tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.