Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia

VOV.VN - Sự bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia từ ngày 20/2 đang trở nên tồi tệ hơn, với hơn 600 ca. Các chuyên gia kinh tế lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 3 này sẽ tàn phá nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Campuchia.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV thường trú tại Campuchia, ông Chheng Kim Long, Phó Giám đốc viện tầm nhìn châu Á cho biết, làn sóng Covid-19 lần thứ 3 trong cộng đồng tại Campuchia đã làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội. Các lệnh nghiêm cấm tập trung đông người, đóng cửa các trung tâm giải trí, trường học, bảo tàng… cùng với tâm lý lo sợ dịch bệnh của người dân đã khiến hoạt động giao thông vận tải, kinh doanh, đầu tư bị đình trệ. Người dân không kiếm được nhiều tiền như trước kia.

“Chúng ta có thể quan sát thấy mọi hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư đều sụt giảm nghiêm trọng. Trực tiếp nhất là lĩnh vực giao thông, trước sự “kiện cộng đồng 20/2” giao thông rất tấp nập, các hoạt động giao thương cũng vậy. Nhưng trong mấy ngày gần đây thì khác hẳn. Các hàng quán ăn trước đây rất đông khách, nhưng bây giờ thì hoàn toàn vắng lặng” - ông Chheng Kim Long nói.

Vào cuối tháng 12/2020, Ngân hàng Thế giới (WB) đã dự báo, nền kinh tế Campuchia sẽ phục hồi và tăng trưởng 4% vào năm 2021, nhờ sự can thiệp chưa từng có của chính phủ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các dự án trong lĩnh vực phi may mặc và nông nghiệp đang tăng lên, bởi các Hiệp định Thương mại Tự do.

Nhưng dưới tác động của làn sóng Covid-19 trong cộng đồng lần thứ 3 này, ông Chheng Kim Long dự đoán rằng nền kinh tế Campuchia sẽ chỉ có thể tăng trưởng khoảng 3%.

Tính đến hôm nay (10/3), Campuchia đã ghi nhận 1.124 trường hợp bị Covid-19, trong đó có 613 trường lợp liên quan đến “sự kiện cộng đồng 20/2”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

World Bank: Kinh tế Campuchia sẽ trỗi dậy vào năm 2021
World Bank: Kinh tế Campuchia sẽ trỗi dậy vào năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới ( World Bank) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Campuchia sẽ giảm (-2%) trong năm 2020, nhưng sẽ đạt 4% trong năm 2021.

World Bank: Kinh tế Campuchia sẽ trỗi dậy vào năm 2021

World Bank: Kinh tế Campuchia sẽ trỗi dậy vào năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới ( World Bank) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Campuchia sẽ giảm (-2%) trong năm 2020, nhưng sẽ đạt 4% trong năm 2021.

IMF: năm 2021 Campuchia trở thành nền kinh tế phát triển nhanh thứ ba trong ASEAN
IMF: năm 2021 Campuchia trở thành nền kinh tế phát triển nhanh thứ ba trong ASEAN

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán rằng đến năm 2021, Campuchia sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ ba trong ASEAN, bất chấp tăng trưởng âm trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

IMF: năm 2021 Campuchia trở thành nền kinh tế phát triển nhanh thứ ba trong ASEAN

IMF: năm 2021 Campuchia trở thành nền kinh tế phát triển nhanh thứ ba trong ASEAN

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán rằng đến năm 2021, Campuchia sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ ba trong ASEAN, bất chấp tăng trưởng âm trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia cao nhất khu vực
ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia cao nhất khu vực

VOV.VN - GDP của Campuchia sẽ tăng khoảng 7% trong năm 2019, cao nhất trong số các quốc gia thành viên ASEAN khác. 

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia cao nhất khu vực

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia cao nhất khu vực

VOV.VN - GDP của Campuchia sẽ tăng khoảng 7% trong năm 2019, cao nhất trong số các quốc gia thành viên ASEAN khác.