Du lịch dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số trong quý II

VOV.VN - Lĩnh vực du lịch của Đà Nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc sau khi có chủ trương mở cửa các hoạt động du lịch từ giữa tháng 3/2022.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 8 diễn ra sáng nay (28/6) thống nhất đánh giá, Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh. Nhờ lĩnh vực du lịch phục hồi mạnh mẽ nên quý II này, GRDP của Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Ngay từ đầu năm nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

6 tháng đầu năm nay, thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Qua đó không chỉ định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc khôi phục các ngành kinh tế chủ lực, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Thành phố đã tổ chức thành công các sự kiện nổi bật như: Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022; Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022, các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, công nghệ thông tin.

Các đại biểu dự Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 8 thống nhất nhận định: Lĩnh vực du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc sau khi có chủ trương mở cửa các hoạt động du lịch từ giữa tháng 3/2022. Công tác liên kết phát triển du lịch tiếp tục được chú trọng, đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa 5 địa phương miền Trung với TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Hoạt động phát triển sản phẩm du lịch được quan tâm thực hiện.

Thành phố đã ban hành và triển khai có hiệu quả kế hoạch kích cầu và quảng bá du lịch, Đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại huyện Hòa Vang. Đầu năm nay, Đà Nẵng đưa vào khai thác Vườn tượng APEC mở rộng, tuyến thủy Đà Nẵng - Lý Sơn, bãi biển đêm Mỹ An kết hợp hoạt động tại Khu phố du lịch An Thượng, công bố bến thủy nội địa và chuẩn bị khai thác tuyến thuỷ CT15 - Bãi Đa; nghiên cứu các loại hình dịch vụ khu vực đường Bạch Đằng, cầu và công viên đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Trong quý 2 năm này, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nẵng tăng 12,3% so với cùng kỳ; 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 7,23%. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 1 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách hơn 13.000 tỷ đồng, đạt gần 70% so với dự toán được giao. Quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 58.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất các lĩnh vực.

“Lĩnh vực du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc, với việc tổ chức thành công Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á, một số hãng hàng không nước ngoài đã khai thác trở lại chặng bay trực tiếp đến thành phố (như các nước Maylaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, trong đó hãng hàng không Hàn Quốc đang triển khai tần suất 2 chuyến bay/1 tuần, dự kiến cuối tháng 7 sẽ triển khai với tần suất 1 chuyến bay/1 ngày; hãng hàng không Vietjet đang dự kiến mở thêm 7 đường bay từ Đà Nẵng đi các quốc gia, trong đó có những thị trường tiềm năng như Ấn Độ), kéo theo đó lượng du khách nước ngoài có xu hướng tăng mạnh trở lại, số lượng các chuyến bay nội địa tăng cao, có ngày đạt kỷ lục 111 chuyến; hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư đạt những kết quả tích cực”, ông Quảng cho biết.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đặc biệt là triển khai việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 2 buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy từ đầu năm đến nay. Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý nghiêm, thi hành kỷ luật đối với cán bộ vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng thẳng thắn nhìn nhận, nền kinh tế thành phố đang phục hồi nhưng chưa thực sự đồng đều trên một số ngành, lĩnh vực. Diễn biến giá xăng, dầu ngày càng tăng, kéo theo nguyên vật liệu đầu vào và giá cả hàng hóa, một số mặt hàng thực phẩm đang có xu hướng tăng cao tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Kết quả giải ngân vốn đầu tư chỉ đạt hơn 25%, tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Tại Hội nghị này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho ông Trương Quang Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước
Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Đà Nẵng gấp rút hoàn thành các sản phẩm phát triển kinh tế đêm
Đà Nẵng gấp rút hoàn thành các sản phẩm phát triển kinh tế đêm

VOV.VN - Để từng bước phục hồi ngành du lịch, thành phố Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách, trong đó có các sản phẩm du lịch về đêm.

Đà Nẵng gấp rút hoàn thành các sản phẩm phát triển kinh tế đêm

Đà Nẵng gấp rút hoàn thành các sản phẩm phát triển kinh tế đêm

VOV.VN - Để từng bước phục hồi ngành du lịch, thành phố Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách, trong đó có các sản phẩm du lịch về đêm.

Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nhằm khôi phục kinh tế tại Đà Nẵng
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nhằm khôi phục kinh tế tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (26/11), tại Trung tâm hội Chợ triển lãm, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình kết nối cung cầu năm 2021. Đây là hoạt động khôi phục thương mại, kinh tế Đà Nẵng sau dịch bệnh Covid-19.

Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nhằm khôi phục kinh tế tại Đà Nẵng

Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nhằm khôi phục kinh tế tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (26/11), tại Trung tâm hội Chợ triển lãm, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình kết nối cung cầu năm 2021. Đây là hoạt động khôi phục thương mại, kinh tế Đà Nẵng sau dịch bệnh Covid-19.