Đường ra khơi của ngư dân còn khó khăn

VOV.VN - Sản lượng đánh bắt giảm so với mọi năm, giá cả bấp bênh nên nguồn thu không đáng kể khiến nhiều ngư dân Quảng Nam gặp không ít khó khăn.

Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngư dân Quảng Nam vẫn bám biển đánh bắt hải sản. Năm nay, sản lượng đánh bắt giảm so với mọi năm, giá cả bấp bênh nên nguồn thu không đáng kể. Đường ra khơi của ngư dân còn nhiều khó khăn.

Trở về sau chuyến đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, ông Nguyễn Ngọc Quang, chủ tàu cá QNa 9062 ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, sản lượng đánh bắt năm nay thấp hơn so với mọi năm. Chuyến biển vừa rồi, tàu ông thu hơn 25 tấn mực khô, trừ tiền bạn, ông Quang chỉ đủ lo tổn phí. Vào thời điềm này năm ngoái, mỗi chuyến biển tàu của ông Quang lãi từ 300 triệu đến 400 triệu đồng.

Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam khó khăn vươn khơi bám biển. (Ảnh Tấn Thành).

Hiện, tàu ông Nguyễn Ngọc Quang có trên 50 lao động, mỗi lần ra khơi khai thác 2 tháng tốn khoảng 800 triệu động tổn phí. Ông Quang cho biết, khó khăn hiện nay là tìm bạn đi biển.

Theo ông Quang: "Đi biển bây giờ có phiên làm được có phiên không. Chuyến vừa rồi tôi thu nhập được 25 tấn cũng không hiệu quả lắm. Bây giờ nguồn ra khó hơn, giá cả thị trường tạm thời ổn định, thương lái bây giờ ép giá, giữ mức chừng miết, hàng đi khó, anh em lao động đủ xoay xở trong gia đình".

Theo phản ánh của ngư dân địa phương, thời tiết thay đổi thất thường, ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản. Muốn đánh bắt được nhiều cá, mực, ngư dân phải vươn khơi dài ngày hơn, nhiều nhiên liệu và phát sinh thêm chi phí.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Đối với địa phương nghề sống chính vẫn là bám biển dài ngày. Trên địa bàn xã đảo Tam Hải thì tình trạng thiếu bạn đi biển đã diễn ra vì thu hút các khu công nghiệp tính rủi ro ít, nên các thanh niên vào làm các khu công nghiệp hết. Giờ vận động bà con tham gia vươn khơi bám biển hết sức khó khăn. Dự báo, nhiều năm tới, việc lực lượng này thiếu hụt rất lớn. Sản lượng thấp hơn dẫn đến đời sống kinh tế của bà con xã đảo hiện nay hết sức khó khăn".

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương có hơn 350 tàu thuyền trên 90 CV đánh bắt xa bờ ở hai ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, chủ yếu là câu mực và lưới vây.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, địa phương hạn chế việc đóng mới tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ, thay vào đó là tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn để cải hoán, nâng cấp tàu công suất lớn, tập trung vào những ngành nghề chính, khai thác dài ngày trên biển.

"Cái khó của Núi Thành hiện nay là ngành khai thác thủy sản thiếu lao động đi biển. Việc này, tỉnh cũng đã có định hướng, đồng thời, Bộ có quy định số lượng khống chế số lượng tàu đánh bắt xa bờ. Lao động đi biển không nhiều nhưng lượng tàu quá nhiều, tàu vươn khơi đi câu mực khoảng 40 đến 50 lao động. Có số tàu do quá trình tổ chức sản xuất thế nào đó khiến hiệu quả không cao" - ông Thịnh chia sẻ.

Tỉnh Quảng Nam có hơn 4.270 tàu cá, trong đó tàu có công suất từ 90CV trở lên là hơn 700 tàu, với khoảng 17.000 lao động trên biển.

Ông Ngô Văn Định, Phó Chi cục trưởng Chi Cục thủy sản tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay có một số nghề như lưới vây ánh sáng, lưới rút sản lượng đánh bắt hải sản rất thấp, ngư dân gặp khó khăn. 

Các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng động viên khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển. Tình hình chung về khai có một số nghề sản lượng không đạt như mọi năm. Số nghề sản lượng đạt cao hơn như nghề câu mực, chụp mực hiệu quả. Một số vùng là thiếu bạn đi biển vì họ thấy lao động trên bờ cao và ổn định hơn có xu hướng dịch chuyển đi làm các dịch vụ du lịch. Trong tương lai nếu phát triển nhiều tàu có nguy cơ thiếu bạn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm các hành vi nuôi trồng thủy sản trái quy hoạch
Xử lý nghiêm các hành vi nuôi trồng thủy sản trái quy hoạch

VOV.VN - Thời gian qua, tại tỉnh Phú Yên, tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát, không theo quy hoạch liên tục tái diễn gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan...

Xử lý nghiêm các hành vi nuôi trồng thủy sản trái quy hoạch

Xử lý nghiêm các hành vi nuôi trồng thủy sản trái quy hoạch

VOV.VN - Thời gian qua, tại tỉnh Phú Yên, tình trạng nuôi trồng thủy sản tự phát, không theo quy hoạch liên tục tái diễn gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan...

 Xuất khẩu thủy sản giảm so với cùng kỳ
Xuất khẩu thủy sản giảm so với cùng kỳ

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt hơn 7 tỷ USD, giảm 2% so cùng kỳ.

 Xuất khẩu thủy sản giảm so với cùng kỳ

Xuất khẩu thủy sản giảm so với cùng kỳ

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt hơn 7 tỷ USD, giảm 2% so cùng kỳ.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ “thẻ vàng” EU đối với thuỷ sản
Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ “thẻ vàng” EU đối với thuỷ sản

VOV.VN - Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả để tháo gỡ “thẻ vàng” EU đối với thuỷ sản Việt Nam.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ “thẻ vàng” EU đối với thuỷ sản

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ “thẻ vàng” EU đối với thuỷ sản

VOV.VN - Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả để tháo gỡ “thẻ vàng” EU đối với thuỷ sản Việt Nam.