Eurozone sẽ xem xét gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức Schaeuble nhận định, bầu không khí đàm phán đã được cải thiện nhưng vẫn chưa có những động thái chắc chắn.

Bộ trưởng Tài chính Đức - Wolfgang Schaeuble ngày 10/5 cho biết, nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ xem xét gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp.

Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro dự kiến nhóm họp ngày 11/5 tại Brussels (Bỉ) trong bối cảnh đàm phán giữa Hy Lạp với các chủ nợ về gói cứu trợ đang diễn ra chậm chạp.

Bộ trưởng Tài chính Đức Schaeuble nhận định, bầu không khí đàm phán đã được cải thiện nhưng vẫn chưa có những động thái chắc chắn. Trong phần trả lời phỏng vấn một tờ báo Đức số đăng hôm nay, ông Schaeuble tái khẳng định, Berlin sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Hy Lạp ở lại Eurozone nhưng dưới những “điều kiện hợp lý”.

Bộ trưởng Tài chính Đức - Wolfgang Schaeuble. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Tài chính Đức cũng cho rằng, có thể vẫn còn những hiểu lầm từ phía Hy Lạp, bởi cuộc đàm phán hiện nay không nhằm áp đặt chương trình cải cách mới, buộc chính quyền ở Athens phải hoàn tất chương trình cải cách đang thực hiện.

Theo ông Schaeuble, dù Hy Lạp hoàn tất những nghĩa vụ này, thì Athens vẫn cần thêm sự giúp đỡ và các nước trong Eurozone sẽ xem xét gói cứu trợ thứ ba cho thành viên Nam Âu này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp - Yanis Varoufakis tỏ ra khá lạc quan trước thềm cuộc họp với những người đồng cấp Eurozone. Ông cho rằng, Hy Lạp có thể đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ về một chương trình tài chính mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng, thay thế cho chương trình dự kiến hết hạn vào tháng 6 tới.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Tây Ban Nha mới đây, ông Varoufakis cho biết: “Chúng tôi nhắc đến khuôn khổ chung cho giai đoạn sau tháng 6 tới, trong đó cho phép Hy Lạp bước vào một thời kỳ tăng trưởng vì lợi ích của cả châu Âu. Cùng với đó chúng tôi cũng nói về những vấn đề kỹ thuật trong vài tuần tới và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm tuyên bố chấm dứt cuộc khủng hoảng này”.

Hy Lạp cần đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ trong vòng vài tuần tới, vì nguồn tài chính của nước này đang dần cạn kiệt trong khi Athens phải trả cho Quỹ Tiền tệ quốc tế khoản nợ 750 triệu euro vào ngày 12/5, tức là vào ngày thứ 2 của cuộc họp nhóm Bộ trưởng Tài chính Eurozone lần này.

Cuộc đàm phán hiện nay là để các chủ nợ giải ngân nốt 7,2 tỷ euro trong gói cứu trợ 240 tỷ euro dành cho Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương án “B” cho khủng hoảng nợ của Hy Lạp
Phương án “B” cho khủng hoảng nợ của Hy Lạp

VOV.VN -Các Bộ trưởng tài chính châu Âu vừa đề cập đến phương án “B” nhằm đối phó với việc Hy Lạp cạn tiền và không có khả năng trả nợ.

Phương án “B” cho khủng hoảng nợ của Hy Lạp

Phương án “B” cho khủng hoảng nợ của Hy Lạp

VOV.VN -Các Bộ trưởng tài chính châu Âu vừa đề cập đến phương án “B” nhằm đối phó với việc Hy Lạp cạn tiền và không có khả năng trả nợ.

Hy Lạp không phải dùng đến gói cứu trợ thứ 3 nếu được tái cơ cấu nợ
Hy Lạp không phải dùng đến gói cứu trợ thứ 3 nếu được tái cơ cấu nợ

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (4/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hy Lạp không phải dùng đến gói cứu trợ thứ 3 nếu được tái cơ cấu nợ

Hy Lạp không phải dùng đến gói cứu trợ thứ 3 nếu được tái cơ cấu nợ

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (4/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hy Lạp tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với các chủ nợ
Hy Lạp tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với các chủ nợ

VOV.VN -Thủ tướng Hy Lạp cảnh báo khả năng trưng cầu ý dân nếu chủ nợ khăng khăng yêu cầu Hy Lạp thực hiện các điều kiện không thể chấp nhận.

Hy Lạp tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với các chủ nợ

Hy Lạp tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với các chủ nợ

VOV.VN -Thủ tướng Hy Lạp cảnh báo khả năng trưng cầu ý dân nếu chủ nợ khăng khăng yêu cầu Hy Lạp thực hiện các điều kiện không thể chấp nhận.

Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ
Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ

VOV.VN -Chương trình cứu trợ cho Hy Lạp sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 năm nay. 

Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ

Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ

VOV.VN -Chương trình cứu trợ cho Hy Lạp sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 năm nay.