Festival Lúa gạo đầu tiên tại Hậu Giang

Ngoài việc giới thiệu lúa gạo các vùng miền trong cả nước, Festival Lúa gạo Việt Nam còn giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và triển lãm trang thiết bị cơ giới nông nghiệp; các hoạt động lễ hội, văn hóa nghệ thuật khác.  

Từ ngày 26 đến 30/11 tới, Festival Lúa gạo đầu tiên của Việt Nam sẽ diễn ra tại tỉnh Hậu Giang. 

Việt Nam đứng nhì thế giới về xuất khẩu gạo, gạo của Việt Nam đã xuất khẩu đến 120 nước. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa xây dựng được thương hiệu cho gạo như Thái Lan, Ấn Độ đã làm. Đây là một trong những hoạt động thiết thực để đẩy nhanh xúc tiến và quảng bá thương hiệu sản phẩm lúa gạo Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên