G20 không tìm được giải pháp giảm rủi ro tăng trưởng kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Những cách thức cụ thể giải quyết các rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu chưa được đưa ra trong cuộc họp Bộ trưởng Tài chính G20.

Các Bộ trưởng Tài chính và thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hôm qua kết thúc 2 ngày nhóm họp tại thủ đô Washington, Mỹ mà không đưa ra được những cách thức cụ thể góp phần giải quyết các rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong đó bao gồm bất đồng thương mại Mỹ-Trung.

Những lo ngại rằng nền kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại một phần do suy giảm trong lĩnh vực thương mại và đầu tư liên quan tới tranh chấp thương mại Mỹ-Trung.  Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây cảnh báo, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm nay được dự đoán có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 do tác động từ cọ xát thương mại giữa hai nền kinh tế nhất nhì thế giới này.

Bộ trưởng Tài chính và thống đốc Ngân hàng trung ương nhóm G20 không tìm được giải pháp giảm rủi ro tăng trưởng kinh tế toàn cầu. (Ảnh: Kyodo)

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso, người chủ trì cuộc họp G20, vừa cho biết các nước G20 sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm hướng tới đạt mục tiêu “tăng trưởng kinh tế toàn cầu một cách cân bằng”.

Các nhà lãnh đạo tài chính G20 cũng lần đầu tiên thảo luận về đồng tiền ảo Libra mà Facebook hồi tháng 6 vừa qua đã công bố hy vọng sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2020. Hiện đang dấy lên lo ngại rằng đồng tiền ảo này sẽ có tác động đáng kể tới hệ thống tài chính nếu nó được phát hành và sử dụng rộng rãi trong thanh toán và các mục đích xử lý tài chính khác.

Chính vì vậy, các đại biểu tham dự hội nghị của G20 vừa nhất trí rằng, Libra không nên được phát hành rộng rãi trước khi các quy định phù hợp được đưa ra nhằm tránh xảy ra tình trạng đồng tiền ảo này bị bọn tội phạm lợi dụng cho các hành vi rửa tiền hay vi phạm thông tin cá nhân./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế toàn cầu năm 2019: Bức tranh không mấy tươi sáng
Kinh tế toàn cầu năm 2019: Bức tranh không mấy tươi sáng

VOV.VN - Bức tranh về triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2019 không mấy tươi sáng khi nhiều tổ chức uy tín như IMF, WB, OECD, LHQ... đều hạ mức dự báo tăng trưởng.

Kinh tế toàn cầu năm 2019: Bức tranh không mấy tươi sáng

Kinh tế toàn cầu năm 2019: Bức tranh không mấy tươi sáng

VOV.VN - Bức tranh về triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2019 không mấy tươi sáng khi nhiều tổ chức uy tín như IMF, WB, OECD, LHQ... đều hạ mức dự báo tăng trưởng.

Cuộc chiến thương mại thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu
Cuộc chiến thương mại thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa lên tiếng cảnh báo, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2020.

Cuộc chiến thương mại thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu

Cuộc chiến thương mại thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa lên tiếng cảnh báo, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể làm giảm 0,5% sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2020.

Kinh tế toàn cầu đang giảm tốc, đối mặt rủi ro suy thoái
Kinh tế toàn cầu đang giảm tốc, đối mặt rủi ro suy thoái

VOV.VN - Căng thẳng thương mại gia tăng, lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng bị xói mòn là những nhân tố làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Kinh tế toàn cầu đang giảm tốc, đối mặt rủi ro suy thoái

Kinh tế toàn cầu đang giảm tốc, đối mặt rủi ro suy thoái

VOV.VN - Căng thẳng thương mại gia tăng, lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng bị xói mòn là những nhân tố làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.