Gần 100.000 tấn đường tồn kho

Thời gian gần đây, giá đường trong nước tăng cao là do giá đường thế giới biến động mạnh (tăng từ 400 USD lên 600 USD/tấn). Nguyên nhân do một số thị trường tiêu thụ lớn như Ấn Độ, Trung Quốc bị mất mùa. Hiện, lượng đường tồn kho tại các doanh nghiệp trong nước còn khoảng 100.000 tấn, đủ sức cung cấp nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, có 2 nhà máy sản xuất đường ở miền Tây và miền Đông đi vào hoạt động, với công suất 3.000 tấn mía/ngày. Đến ngày 15/9 tới, vụ mía mới thu hoạch, lúc đó các nhà máy sẽ đồng loạt hoạt động, giá đường sẽ ổn định hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên