Gặp khó vì Covid-19, khoảng 400.000 khách hàng sẽ được giảm lãi vay 

VOV.VN - Sẽ có khoảng 400.000 khách hàng doanh nghiệp ở TP.HCM được giảm lãi suất vay do khó khăn dịch bệnh, mức giảm trung bình 1%/năm so với lãi suất vay hiện hữu. 

TP.HCM có khoảng 460.000 doanh nghiệp, trong đợt dịch bệnh Covid-19 lần này, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng và đang khó khăn. Hiện nay, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng ở TP.HCM đang cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất vay cho doanh nghiệp. Dự kiến, TP.HCM sẽ có khoảng 400.000 khách hàng được giảm lãi suất vay do khó khăn dịch bệnh, mức giảm trung bình 1%/năm so với lãi suất vay hiện hữu. 

Thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc "tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid –19", từ giữa tháng 5 đến nay, TP.HCM có hơn 361.000 khách hàng được hưởng chính sách này.

Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đã cho hơn 132.000 khách hàng được cấu lại thời gian trả nợ với dư nợ gần 244.000 tỷ đồng, có trên 49.500 khách hàng được miễn, giảm lãi suất với dư nợ cho vay 3.356 tỷ đồng. Đồng thời, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cũng cho vay mới gần 179.500 khách hàng với số tiền hơn 1.176.000 tỷ đồng để các doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Mới đây, Hiệp hội Ngân hàng TP.HCM ký đồng thuận với 16 ngân hàng thương mại lớn ở thành phố sẽ giảm lãi suất cho các khách hàng đang vay.  Dự kiến, thành phố sẽ có khoảng 400.000 khách hàng sẽ được giảm lãi suất vay này.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM cho biết, chương trình này được đưa vào hoạt động giám sát từ nay đến cuối năm, giám sát việc giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng, tổ chức dụng trên địa bàn.

“Bình quân dư nợ hiện hữu được giảm lãi suất cho vay giảm 1 %/năm, tùy mức thiệt hại của doanh nghiệp, mức giảm giảm lãi suất vay có thể từ 0,5% - 2,5% . Đây là động thái hết sức tích cực, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang bị khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19”, ông Minh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảm lãi suất hỗ trợ DN bị ảnh hưởng do Covid-19, ngân hàng có thiệt?
Giảm lãi suất hỗ trợ DN bị ảnh hưởng do Covid-19, ngân hàng có thiệt?

VOV.VN - Chuyên gia tài chính – ngân hàng tính sơ lược rằng, nếu giảm lãi suất cho vay 1% đối với dư nợ hiện hữu thì ước tính lợi nhuận ngân hàng có thể bị giảm khoảng 45.000 tỷ đồng từ nay tới cuối năm 2021.

Giảm lãi suất hỗ trợ DN bị ảnh hưởng do Covid-19, ngân hàng có thiệt?

Giảm lãi suất hỗ trợ DN bị ảnh hưởng do Covid-19, ngân hàng có thiệt?

VOV.VN - Chuyên gia tài chính – ngân hàng tính sơ lược rằng, nếu giảm lãi suất cho vay 1% đối với dư nợ hiện hữu thì ước tính lợi nhuận ngân hàng có thể bị giảm khoảng 45.000 tỷ đồng từ nay tới cuối năm 2021.

Nhiều ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay
Nhiều ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay

VOV.VN - Nhiều ngân hàng đã thống nhất giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu trong 5 tháng cuối năm 2021.

Nhiều ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay

Nhiều ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay

VOV.VN - Nhiều ngân hàng đã thống nhất giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu trong 5 tháng cuối năm 2021.

Giảm ngay lãi suất cho vay trong tháng 7: Có khả thi?
Giảm ngay lãi suất cho vay trong tháng 7: Có khả thi?

VOV.VN - Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú yêu cầu giảm lãi suất với những mức cụ thể ngay trong tháng 7 này để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Giảm ngay lãi suất cho vay trong tháng 7: Có khả thi?

Giảm ngay lãi suất cho vay trong tháng 7: Có khả thi?

VOV.VN - Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú yêu cầu giảm lãi suất với những mức cụ thể ngay trong tháng 7 này để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.