Giá biệt thự Hà Nội giảm do VND giảm giá

VOV.VN -Theo CBRE, giá thứ cấp trung bình của biệt thự tại Hà Nội năm 2015 đã giảm 3,6% so với 2014, chủ yếu do đồng VND giảm giá trong năm.

Theo khảo sát của Công ty TNHH CBRE Việt Nam, năm 2015, thị trường biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội đã cho thấy những sự cải thiện đáng kể về cả số lượng căn mở bán cũng như số lượng giao dịch thành công của các dự án mới.

Dẫn số liệu cụ thể, bà Nguyễn Hoài An, Phó Giám đốc CBRE Việt Nam, cho biết: Năm vừa qua có 1.246 căn mở bán mới, gấp đôi so với năm ngoái, đến từ 9 dự án, bao gồm: Starlake, Gamuda, Ngoại giao đoàn, Park City, Gold Silk, Mon City, Green Pearl, Pandora và Aquabay Ecopark. Các dự án mở bán đều nằm tại các quận nội thành bao gồm Tây Hồ, Hà Đông, Từ Liêm, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng.

Khu biệt thự, nhà liền kề tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.


Theo bà An, “vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi kết nối với khu vực trung tâm của thành phố, cộng đồng dân cư xung quanh tốt và cơ sở hạ tầng, tiện ích đầy đủ là những yếu tố giúp các dự án mới thu hút nhiều sự chú ý từ phía người mua”.

Bên cạnh các dự án mới, chủ đầu tư các dự án lâu năm như Đặng Xá, Gamuda và Xuân Phương cũng đầu tư nâng cấp các dịch vụ tiện ích bên trong các khu đô thị, nhằm bán được phần hàng tồn kho còn lại. Kết quả là, một vài dự án đã đạt được tỷ lệ bán hàng khá ấn tượng. Điều này đã cho thấy rõ ràng hơn triển vọng tích cực của thị trường biệt thự, liền kề.

Tính theo USD, giá thứ cấp trung bình toàn thị trường trở lại mức tăng 1,4% so với quý trước nhưng vẫn giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tác động của việc đồng VND giảm giá trong năm. Cũng so với cùng kỳ năm trước, các huyện Hoài Đức, quận Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Xuân và Mê Linh đã chứng kiến mức giảm giá thứ cấp trong khi các quận Cầu Giấy, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Trì và Từ Liêm lại được ghi nhận các mức tăng khác nhau, từ 7% đến 10%. Mức tăng giá lớn nhất thuộc về quận Hà Đông, với các dự án điển hình như Park City và Gold Silk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Bùng nổ' nguồn cung, giá biệt thự, nhà liền kề chững lại
'Bùng nổ' nguồn cung, giá biệt thự, nhà liền kề chững lại

VOV.VN - Thị trường biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội và TP HCM đang có dấu hiệu chững lại khi nguồn cung tăng mạnh, giá ổn định, thậm chí giảm nhẹ.

'Bùng nổ' nguồn cung, giá biệt thự, nhà liền kề chững lại

'Bùng nổ' nguồn cung, giá biệt thự, nhà liền kề chững lại

VOV.VN - Thị trường biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội và TP HCM đang có dấu hiệu chững lại khi nguồn cung tăng mạnh, giá ổn định, thậm chí giảm nhẹ.

Nhà ở cao cấp tại Hà Nội ngày càng hút khách, tăng giá
Nhà ở cao cấp tại Hà Nội ngày càng hút khách, tăng giá

VOV.VN -Theo CBRE, dự kiến năm 2016, các dự án căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội có vị trí thuận lợi có thể sẽ tăng giá.

Nhà ở cao cấp tại Hà Nội ngày càng hút khách, tăng giá

Nhà ở cao cấp tại Hà Nội ngày càng hút khách, tăng giá

VOV.VN -Theo CBRE, dự kiến năm 2016, các dự án căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội có vị trí thuận lợi có thể sẽ tăng giá.

Ngành bảo hiểm sẽ “đốt nóng” thị trường văn phòng cho thuê năm 2016?
Ngành bảo hiểm sẽ “đốt nóng” thị trường văn phòng cho thuê năm 2016?

VOV.VN -Theo dự báo của Savills Việt Nam, năm 2016, ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm có nhu cầu thuê văn phòng cao nhất.

Ngành bảo hiểm sẽ “đốt nóng” thị trường văn phòng cho thuê năm 2016?

Ngành bảo hiểm sẽ “đốt nóng” thị trường văn phòng cho thuê năm 2016?

VOV.VN -Theo dự báo của Savills Việt Nam, năm 2016, ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm có nhu cầu thuê văn phòng cao nhất.

Thị trường nhà ở TPHCM: Căn hộ 1 đến 5 tỷ đồng bán rất chạy
Thị trường nhà ở TPHCM: Căn hộ 1 đến 5 tỷ đồng bán rất chạy

VOV.VN -Theo CBRE, năm 2015, thị trường nhà ở TPHCM hoạt động sôi nổi, tiêu thụ khả quan, giá bán cũng cải thiện.

Thị trường nhà ở TPHCM: Căn hộ 1 đến 5 tỷ đồng bán rất chạy

Thị trường nhà ở TPHCM: Căn hộ 1 đến 5 tỷ đồng bán rất chạy

VOV.VN -Theo CBRE, năm 2015, thị trường nhà ở TPHCM hoạt động sôi nổi, tiêu thụ khả quan, giá bán cũng cải thiện.