Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tăng nhẹ

VOV.VN -Gạo 5% tấm đang được bán với giá 390 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.

Trang tin Giá gạo Toàn cầu (Oryza) cho biết, hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, gạo 5% tấm đang được bán với giá 390 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, nhưng vẫn giảm 5 USD so với 1 tháng trước và giá này không đổi so với cách đây 1 năm.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.000 – 7.100 đ/kg tùy từng địa phương (Ảnh minh họa/VNN)

Hiện Việt Nam đã xuất khẩu được 1,22 triệu tấn gạo trong quý I/2014, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2013, giá xuất khẩu cũng giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 70% gạo xuất khẩu của Việt Nam xuất sang các thị trường châu Á.

Dẫn nguồn tin địa phương, Oryza cũng cho biết, sản xuất lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể bị ảnh hưởng xấu bởi hạn hán và nhiễm mặn trong năm nay. Do đó, sản lượng gạo có thể giảm mạnh 30-40% trong năm nay.

Philippines đang tìm kiếm nguồn hang cho đợt mở thầy ngày 15/4 này với khối lượng 800.000 tấn, loại gạo 15% tấm, hạt dài. Ngoài Việt Nam và Thái Lan, Chính phủ Philippines đã mời Campuchia, Pakistan, Ấn Độ, và Hoa Kỳ tham dự đấu thầu. Hầu hết các nhà phân tích dự đoán, Việt Nam sẽ giành chiến thắng phần lớn trong số gạo Philippines có nhu cầu mua này, và phần còn lại sẽ thuộc về Thái Lan.

Giá gạo 5% tấm một số nước: Thái Lan: 385 USD/tấn; Ấn Độ: 430 USD/tấn; Pakistan: 410 USD/tấn; Brazil: 665 USD/tấn; Uruguay và Argentina cùng 625 USD/tấn; Campuchia: 455 USD/tấn.

Cũng theo Oryza, kết thúc giao dịch tuần từ 31/3-5/4/2014, giá gạo xuất khẩu toàn cầu bình quân 453 USD/tấn, tăng khoảng 2 USD/tấn so với tuần trước, nhưng vẫn giảm 5 USD/tấn so với tháng trước, và giảm tới 36 USD/tấn so với cách đây 1 năm.

Sự suy giảm giá gạo của Thái Lan dường như đã ổn định, nhưng triển vọng trong ngắn hạn là không chắc chắn. Cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu gạo châu Á đang nóng lên với việc Chính phủ Thái Lan tăng bán ra, hiện tại khoảng 10-13 triệu tấn, và tìm cách bán ít nhất một triệu tấn gạo mỗi tháng.

Hiện giá gạo Thái Lan đang rẻ nhất ở châu Á, Ấn Độ thì đắt nhất, tiếp theo là Pakistan và đến Việt Nam. Theo ước tính của FAO, năm 2014, Ấn Độ vẫn sẽ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Campuchia, Pakistan, Việt Nam, Thái Lan và Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng xuất khẩu gạo.

Thương mại gạo toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 5% so với năm trước, đạt 39 triệu tấn do dự đoán nhập khẩu cao hơn ở Bangladesh, Nigeria, Senegal, Trung Quốc, Indonesia, và Philippines.

FAO ước tính sản lượng gạo toàn cầu sẽ tăng lên 497 triệu tấn vào năm 2013-2014, tăng 1% theo năm, nhưng trước đó FAO đã ước tính sản lượng 501 triệu tấn, nhưng nay dự báo giảm xuống do hạn hán dự kiến ​​tại Australia, Peru, Sri Lanka, và Tanzania, và loại bỏ giá hỗ trợ tại Thái Lan.

Cơ quan thời tiết quốc tế tiếp tục tăng dự đoán về El Nino vào năm 2014. Thông tin này đang là cơ sở những tin đồn lan rộng và nhằm thao túng giá gạo ở Ấn Độ và các nước châu Á khác. Các chuyên gia thời tiết lo ngại hiện tượng El Nino có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sản xuất lúa gạo. El Nino có thể ảnh hưởng nghiêm trọng sản lượng gạo của Ấn Độ và có khả năng dẫn đến xuất khẩu gạo thấp hơn trong nhiều năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ có một cuộc chiến giá gạo ở châu Á?
Sẽ có một cuộc chiến giá gạo ở châu Á?

VOV.VN - Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường gạo của Việt Nam và Ấn Độ.

Sẽ có một cuộc chiến giá gạo ở châu Á?

Sẽ có một cuộc chiến giá gạo ở châu Á?

VOV.VN - Giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường gạo của Việt Nam và Ấn Độ.

Xuất khẩu gạo đạt hơn 380 triệu USD
Xuất khẩu gạo đạt hơn 380 triệu USD

VOV.VN -Giá lúa đông xuân tại vùng ĐBSCL hiện tương đối ổn định và cao so với cùng kỳ năm trước khoảng 3-4%. 

Xuất khẩu gạo đạt hơn 380 triệu USD

Xuất khẩu gạo đạt hơn 380 triệu USD

VOV.VN -Giá lúa đông xuân tại vùng ĐBSCL hiện tương đối ổn định và cao so với cùng kỳ năm trước khoảng 3-4%. 

14 ngân hàng được cho vay mua thóc gạo tạm trữ
14 ngân hàng được cho vay mua thóc gạo tạm trữ

VOV.VN -Các NHTM cho các thương nhân vay mua tạm trữ thóc, gạo với mức lãi suất cho vay tối đa 7%/năm.

14 ngân hàng được cho vay mua thóc gạo tạm trữ

14 ngân hàng được cho vay mua thóc gạo tạm trữ

VOV.VN -Các NHTM cho các thương nhân vay mua tạm trữ thóc, gạo với mức lãi suất cho vay tối đa 7%/năm.

Kiểm tra, giám sát mua tạm trữ lúa gạo
Kiểm tra, giám sát mua tạm trữ lúa gạo

VOV.VN - Theo đó, sẽ kiểm tra về phân giao chỉ tiêu mua thóc, gạo cho các DN; tài chính, kho chứa, khả năng tiêu thụ…

Kiểm tra, giám sát mua tạm trữ lúa gạo

Kiểm tra, giám sát mua tạm trữ lúa gạo

VOV.VN - Theo đó, sẽ kiểm tra về phân giao chỉ tiêu mua thóc, gạo cho các DN; tài chính, kho chứa, khả năng tiêu thụ…

Xuất khẩu gạo đạt 1,31 triệu tấn
Xuất khẩu gạo đạt 1,31 triệu tấn

VOV.VN -Philippines vươn lên vị trí đứng đầu về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 46,95% thị phần.

Xuất khẩu gạo đạt 1,31 triệu tấn

Xuất khẩu gạo đạt 1,31 triệu tấn

VOV.VN -Philippines vươn lên vị trí đứng đầu về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 46,95% thị phần.

Tạm trữ lúa gạo đang “đi thụt lùi”
Tạm trữ lúa gạo đang “đi thụt lùi”

Doanh nghiệp mua tạm trữ lúa gạo theo “cơ chế thị trường” sẽ không đem lại lợi ích gì đáng kể cho người trồng lúa.

Tạm trữ lúa gạo đang “đi thụt lùi”

Tạm trữ lúa gạo đang “đi thụt lùi”

Doanh nghiệp mua tạm trữ lúa gạo theo “cơ chế thị trường” sẽ không đem lại lợi ích gì đáng kể cho người trồng lúa.

Từ 20/3, cho vay lãi suất 7%/năm hỗ trợ tạm trữ lúa gạo
Từ 20/3, cho vay lãi suất 7%/năm hỗ trợ tạm trữ lúa gạo

VOV.VN-Một số NH thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ 20/3-20/9/2014

Từ 20/3, cho vay lãi suất 7%/năm hỗ trợ tạm trữ lúa gạo

Từ 20/3, cho vay lãi suất 7%/năm hỗ trợ tạm trữ lúa gạo

VOV.VN-Một số NH thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ 20/3-20/9/2014

ĐBSCL: Thừa kho gạo, thiếu kho lúa
ĐBSCL: Thừa kho gạo, thiếu kho lúa

VOV.VN - Phần lớn các kho chứa hiện nay chỉ dành chứa gạo thành phẩm trong khi lại thiếu kho trữ, sấy, xay lúa.

ĐBSCL: Thừa kho gạo, thiếu kho lúa

ĐBSCL: Thừa kho gạo, thiếu kho lúa

VOV.VN - Phần lớn các kho chứa hiện nay chỉ dành chứa gạo thành phẩm trong khi lại thiếu kho trữ, sấy, xay lúa.

Cần thay đổi chính sách mua tạm trữ lúa gạo
Cần thay đổi chính sách mua tạm trữ lúa gạo

VOV.VN -Chính sách thu mua tạm trữ hiện còn nhiều bất cập, người nông dân ĐBSCL vẫn có nỗi lo rớt giá ngay trong đợt tạm trữ.

Cần thay đổi chính sách mua tạm trữ lúa gạo

Cần thay đổi chính sách mua tạm trữ lúa gạo

VOV.VN -Chính sách thu mua tạm trữ hiện còn nhiều bất cập, người nông dân ĐBSCL vẫn có nỗi lo rớt giá ngay trong đợt tạm trữ.

Long An thu mua tạm trữ lúa gạo
Long An thu mua tạm trữ lúa gạo

VOV.VN - Toàn tỉnh Long An có 16 doanh nghiệp tham gia vào chương trình thu mua lúa gạo tạm trữ.  

Long An thu mua tạm trữ lúa gạo

Long An thu mua tạm trữ lúa gạo

VOV.VN - Toàn tỉnh Long An có 16 doanh nghiệp tham gia vào chương trình thu mua lúa gạo tạm trữ.