Giá lá gói bánh tăng

(VOV) -So với các năm trước, giá lá dong tăng khoảng 15.000 đồng/bó, lá dong loại lớn có giá 120.000 đồng/bó 50 lá.

Thời điểm này, cùng với nhiều mặt lương thực, thực phẩm Tết, mặt hàng lá dong, lá chuối cũng được bày bán nhiều ở các chợ truyền thống TP HCM phục vụ cho nhu cầu gói bánh chưng, bánh tét của người dân TPHCM.

Tại các chợ Phạm Văn Hai, Hoàng Hoa Thám, Bà Chiều, Thị Nghè,... đến khoảng 8h sáng nay nhiều điểm bán lá dong đã bán sạch hàng. So với các năm trước, giá lá dong giá tăng khoảng 15.000 đồng/bó, lá dong loại lớn có giá 120.000 đồng/bó 50 lá, lá dong nhỏ thì 70.000 đồng/bó, dây lạt thì cũng tăng 5.000 đồng/bó.

Theo các tiểu thương, giá tăng là do tết năm nay lá dong được đưa đi xuất khẩu nên nguồn cung ít. Riêng lá chuối thì nguồn cung khá dồi dào và vẫn giữ mức giá  cũ là 12.000 đồng/kg. Các loại nếp gói bánh vẫn ổn định. Thịt ba chỉ, thịt mỡ làm nhân bánh giá vẫn ổn định, giá thịt ba chỉ giá khoảng 85.000 đồng/kg, thịt mỡ 30.000 đồng/kg. Riêng đậu xanh làm nhân bánh giá nhích lên 40.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với những ngày trước.

Chị Hồ Mai, một tiểu thương ở chợ Thị  Nghè cho biết: “Tôi bán từ sáng sớm đã hết lá dong, bây giờ khách hỏi mua không có, năm nay lá dong ít. Lá dong, loại lá đại là 120.000 đồng/bó còn lá chuối đến 27-28 người ta mới mua nhiều, nhưng giá lá chuối cũng không  tăng…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trứng, thịt, rau tăng giá: Có thể cho nhập khẩu?
Trứng, thịt, rau tăng giá: Có thể cho nhập khẩu?

(VOV) -“Cần có thêm những hạn ngạch tình thế khi sản xuất trong nước chưa điều tiết kịp”.

Trứng, thịt, rau tăng giá: Có thể cho nhập khẩu?

Trứng, thịt, rau tăng giá: Có thể cho nhập khẩu?

(VOV) -“Cần có thêm những hạn ngạch tình thế khi sản xuất trong nước chưa điều tiết kịp”.

Thực phẩm dịp Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá
Thực phẩm dịp Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá

(VOV) - Hiện, ngành chăn nuôi có khả năng cung ứng cho thị trường mỗi tháng hơn 220.000 tấn thịt lợn và hơn 50.000 tấn thịt gia cầm.

Thực phẩm dịp Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá

Thực phẩm dịp Tết Nguyên đán sẽ không tăng giá

(VOV) - Hiện, ngành chăn nuôi có khả năng cung ứng cho thị trường mỗi tháng hơn 220.000 tấn thịt lợn và hơn 50.000 tấn thịt gia cầm.

Gia cầm tăng giá không phải do thiếu nguồn cung
Gia cầm tăng giá không phải do thiếu nguồn cung

(VOV) - Việc tăng giá gia cầm chứng tỏ ngành chăn nuôi sẽ có lãi, tạo điều kiện hồi phục trong thời gian tới.

Gia cầm tăng giá không phải do thiếu nguồn cung

Gia cầm tăng giá không phải do thiếu nguồn cung

(VOV) - Việc tăng giá gia cầm chứng tỏ ngành chăn nuôi sẽ có lãi, tạo điều kiện hồi phục trong thời gian tới.

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện
Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện

(VOV) -Các đơn vị, cá nhân vi phạm về giá cả, thị trường dịp Tết sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện

(VOV) -Các đơn vị, cá nhân vi phạm về giá cả, thị trường dịp Tết sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Không tăng giá xăng dầu, tăng mức trích quỹ bình ổn
Không tăng giá xăng dầu, tăng mức trích quỹ bình ổn

(VOV) -Hiện tại, giá bán lẻ xăng RON 92 hiện hành thấp hơn 297 đồng/lít so với giá cơ sở.

Không tăng giá xăng dầu, tăng mức trích quỹ bình ổn

Không tăng giá xăng dầu, tăng mức trích quỹ bình ổn

(VOV) -Hiện tại, giá bán lẻ xăng RON 92 hiện hành thấp hơn 297 đồng/lít so với giá cơ sở.