Gia Lai đề xuất gia hạn hỗ trợ ngư dân có tàu cá chuyển đổi nghề

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cho chủ trương kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân có tàu cá không đủ điều kiện hoạt động theo Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND, đến hết quý I/2026.

Theo đề xuất trong văn bản này, đối tượng áp dụng gồm các chủ tàu và thuyền viên hoạt động trên các tàu không đáp ứng quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép hoặc hoạt động sai nghề theo quy định hiện hành. Kinh phí gia hạn chính sách từ các nguồn hợp pháp.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai hỗ trợ cho chủ tàu và thuyền viên của 424 tàu cá thuộc diện giải bản. Cụ thể, mỗi chủ tàu và các thành viên thực tế trong hộ gia đình được hỗ trợ tương đương 30 kg gạo/người/tháng. Đồng thời, mỗi hộ chủ tàu được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/tàu/tháng bằng tiền mặt. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, quá trình giải bản tàu (chuyển đổi nghề) chuyển đổi sinh kế cho ngư dân trên thực tế cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Trong bối cảnh ngư dân không thể tiếp tục ra khơi khi tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, việc gia hạn chính sách hỗ trợ được cho là cần thiết và cấp bách, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đơn vị tham mưu đề xuất gia hạn chính sách cho biết: “Việc giải bản tàu là Nhà nước mua lại tàu của người dân. Hiện nay, Sở đang xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhưng Bộ chưa có phản hồi. Trong khi chờ ý kiến chính thức, Sở đang xây dựng phương án triển khai. Từ nay đến cuối năm 2026 phải giải quyết dứt điểm nhóm tàu này. Trong thời gian chờ đợi, khi ngư dân chưa thể đi biển, thì vẫn cần tiếp tục có chính sách để ổn định đời sống cho bà con".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tỉnh Gia Lai yêu cầu thi công Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku chất lượng cao
Tỉnh Gia Lai yêu cầu thi công Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku chất lượng cao

VOV.VN - Tại Lễ khởi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, ngày 19/12, ông Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị phải thi công đảm bảo chất lượng cao, bảo hành 5 năm với công trình.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu thi công Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku chất lượng cao

Tỉnh Gia Lai yêu cầu thi công Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku chất lượng cao

VOV.VN - Tại Lễ khởi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, ngày 19/12, ông Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị phải thi công đảm bảo chất lượng cao, bảo hành 5 năm với công trình.

Giá chung cư đứng im dịp cuối năm, ngân hàng rục rịch tăng lãi suất
Giá chung cư đứng im dịp cuối năm, ngân hàng rục rịch tăng lãi suất

VOV.VN - Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường chung cư Hà Nội cuối năm đang chững lại. Giá bán không còn leo thang theo tuần, theo tháng như trước; thanh khoản suy giảm trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao.

Giá chung cư đứng im dịp cuối năm, ngân hàng rục rịch tăng lãi suất

Giá chung cư đứng im dịp cuối năm, ngân hàng rục rịch tăng lãi suất

VOV.VN - Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường chung cư Hà Nội cuối năm đang chững lại. Giá bán không còn leo thang theo tuần, theo tháng như trước; thanh khoản suy giảm trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao.

Người trẻ dân tộc thiểu số tại Gia Lai tự tin khởi nghiệp
Người trẻ dân tộc thiểu số tại Gia Lai tự tin khởi nghiệp

VOV.VN - Phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi những buôn làng còn nhiều khó khăn, ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ dân tộc thiểu số dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm hướng đi mới để vươn lên ngay trên mảnh đất quê hương.

Người trẻ dân tộc thiểu số tại Gia Lai tự tin khởi nghiệp

Người trẻ dân tộc thiểu số tại Gia Lai tự tin khởi nghiệp

VOV.VN - Phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi những buôn làng còn nhiều khó khăn, ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ dân tộc thiểu số dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm hướng đi mới để vươn lên ngay trên mảnh đất quê hương.