Gia Lai ký kết và trao 69 quyết định đầu tư tổng giá trị 4,7 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 29/8, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư  năm 2025. Tại đây, tỉnh đã trao 69 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, với tổng vốn 4,7 tỷ USD.

Trong số này, có 27 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 26.400 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD). Trong đó có 13 dự án công nghiệp, 14 dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các dự án năng lượng tái tạo và bệnh viện.

Bên cạnh đó, 42 dự án được ký kết dưới hình thức biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, với tổng vốn dự kiến hơn 93.400 tỷ đồng (tương đương gần 3,6 tỷ USD). Các dự án tập trung vào lĩnh vực điện năng lượng tái tạo; trồng trọt và thủy sản; phát triển rừng kết hợp chăn nuôi bò, xây dựng nhà máy sản xuất – chế biến nông sản.

“Doanh nghiệp đã đầu tư vào dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Chư Sê. Đây sẽ là dự án điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp với các khu sản xuất giống bản quyền, khu bảo tồn gen và khu ứng dụng công nghệ cao. Doanh nghiệp mong muốn dự án trở thành nơi kết nối các kỹ thuật tiên tiến, đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng bà con hợp tác xã và nông dân”, bà Nguyễn Thị Lan Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất và Xuất khẩu Việt Phúc, đơn vị đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chia sẻ.

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai cũng thông tin về định hướng phát triển. Cụ thể, ở khu vực Gia Lai Đông (tỉnh Bình Định cũ), tỉnh tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp văn hóa-du lịch; phát triển năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng và trung tâm logistics.

Còn tại khu vực Gia Lai Tây (Gia Lai cũ), sẽ phát triển các vùng chuyên canh lớn; triển khai hiệu quả các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII; phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thu hút nguyên liệu từ Campuchia để chế biến, tạo chuỗi giá trị bền vững.

Tham dự hội nghị, TS.Trần Du Lịch – Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia cho rằng, năng lực của bộ máy chính quyền 2 cấp mới là sức hút đầu tư thực sự. Nếu có sức hút này, rất nhiều doanh nghiệp sẽ đến đầu tư tại Gia Lai.

“Giảm thuế, miễn thuế đất đai là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn mà doanh nghiệp cần là bộ máy hành chính có nền công vụ kiến tạo, chính quyền phải là ‘bà đỡ’ cho doanh nghiệp. Để làm sao, doanh nghiệp đến Gia Lai làm ăn chân chính, đàng hoàng sẽ không phải lo ngại hay gặp khó khăn gì”, TS.Trần Du Lịch nêu ý kiến.

Bên cạnh thu hút đầu tư, Gia Lai cũng tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm triển khai, nâng cao uy tín môi trường đầu tư.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, môi trường đầu tư mới đang được cải thiện từ tỉnh đến cơ sở. Gia Lai kiên định cải thiện môi trường đầu tư, giao các chỉ tiêu KPI đến từng Sở, ban, ngành và 135 xã, phường.

"Các địa phương sẽ chủ động tiếp cận, đổi mới phương pháp quản lý từ kiểm soát sang phục vụ, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm – là khách hàng của cơ quan hành chính nhà nước. Gia Lai kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho sự phát triển chung của tỉnh và cản trở cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh hy vọng các doanh nghiệp cũng có một cuộc "cách mạng’" nói thật, làm thật và đạt kết quả thật”, ông Phạm Anh Tuấn nêu rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Gia Lai cam kết cải cách mạnh mẽ và hỗ trợ doanh nghiệp
Gia Lai cam kết cải cách mạnh mẽ và hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Chiều 29/7, tại TP. Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Gia Lai cam kết cải cách mạnh mẽ và hỗ trợ doanh nghiệp

Gia Lai cam kết cải cách mạnh mẽ và hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Chiều 29/7, tại TP. Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nghị quyết 198: Doanh nghiệp kỳ vọng về môi trường cạnh tranh lành mạnh và phát triển
Nghị quyết 198: Doanh nghiệp kỳ vọng về môi trường cạnh tranh lành mạnh và phát triển

VOV.VN - Nghị quyết 198 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 17/5/2025, về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, đang khơi dậy luồng sinh khí mới trong cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Nghị quyết 198: Doanh nghiệp kỳ vọng về môi trường cạnh tranh lành mạnh và phát triển

Nghị quyết 198: Doanh nghiệp kỳ vọng về môi trường cạnh tranh lành mạnh và phát triển

VOV.VN - Nghị quyết 198 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 17/5/2025, về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, đang khơi dậy luồng sinh khí mới trong cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Thách thức cho doanh nghiệp Gia Lai khi EU siết chặt quy định chống mất rừng
Thách thức cho doanh nghiệp Gia Lai khi EU siết chặt quy định chống mất rừng

VOV.VN - Nông dân, các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản và chính quyền các cấp ở Gia Lai đang đẩy mạnh việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nông sản xuất khẩu ở tỉnh đáp ứng được quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (gọi tắt là EUDR).

Thách thức cho doanh nghiệp Gia Lai khi EU siết chặt quy định chống mất rừng

Thách thức cho doanh nghiệp Gia Lai khi EU siết chặt quy định chống mất rừng

VOV.VN - Nông dân, các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản và chính quyền các cấp ở Gia Lai đang đẩy mạnh việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nông sản xuất khẩu ở tỉnh đáp ứng được quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (gọi tắt là EUDR).