Gia nhập TPP, doanh nghiệp cần hiệp lực khi ra biển lớn

VOV.VN - Trong tổng số khoảng 3.500 doanh nghiệp cả nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thì phần lớn trong số này có quy mô nhỏ, vốn dưới 5 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, tập đoàn Lộc Trời, tiền thân là Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang đã mang lại niềm tin cho người nông dân. Đón đầu TPP, đơn vị này đã xây dựng và dần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp từ khâu nghiên cứu đến khâu sản xuất, tiêu thụ với nhiều mặt hàng nông sản chiến lược, đặc biệt là sản phẩm lúa gạo.

Các hoạt động xây dựng chuỗi giá trị của tập đoàn nông nghiệp này bước đầu đạt nhiều thành tựu khả quan, góp phần mang lại giá trị bền vững cho nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, mục tiêu đặt ra nhằm hướng tới nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững mang lại lợi ích kinh tế cao cho doanh nghiệp lẫn người nông dân

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời chia sẻ: “Để lo cho đường dài, chúng tôi chuyển mình trước để chủ động hội nhập cùng bà con nông dân. Nếu không có chiến lược lâu dài để phát triển nông nghiệp bền vững, loay hoay với những khó khăn trước mắt thì sẽ chìm dần và bị thôn tính”.

ĐBSCL còn hiếm những doanh nghiệp nông nghiệp có cơ sở hạ tầng, kho bãi quy mô, tiêu chuẩn.

Mới đây, tại Cần Thơ, Diễn đàn Mekong connect - CEO forum 2015, chủ đề Liên kết - Hội nhập - Phát triển được tổ chức đã góp tiếng nói quan trọng trong việc kêu gọi hành động nhằm thúc đẩy nông nghiệp ĐBSCL tự tin khi hội nhập quốc tế.

Tại diễn đàn này, TS Lê Đăng Doanh, Thành viên Ủy ban phát triển chính sách LHQ  đã nêu rõ: “Hiện Ấn Độ, Thái Lan chưa tham gia TPP nên cơ hội rất lớn cho ngành gạo Việt Nam. Tuy nhiên, những rào cản kỹ thuật đối với hàng nông, thủy sản sẽ gia tăng sức ép lớn hơn cho doanh nghiệp Việt Nam. Do vậy, cần có sự đầu tư lâu dài vào khoa học công nghệ, tham gia chuỗi phát triển toàn cầu để có thị trường lâu dài hơn, trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong”.

Theo TS Doanh, trước hết cần phải xác định thị trường, và nếu có thị trường thì phải sử dụng công nghệ tương ứng. “Nếu thị trường đòi hỏi công nghệ cao thì doanh nghiệp phải có công nghệ cao. Nhưng trước hết phải liên kết với nhau để có quy mô sản xuất lớn. Nếu không có sản xuất lớn thì hạt gạo làm ra thì chất lượng khác nhau. Quả chuối trồng không xuất khẩu được bởi quả này chín rồi nhưng quả khác đang còn xanh,” vị tiến sĩ này lưu ý.

Những cánh đồng nhỏ với nhiều giống khác nhau, thời gian thu hoạch khác nhau ở ĐBSCL sẽ khó để doanh nghiệp tập hợp đủ số lượng xuất khẩu.

GS-TS Võ Tòng Xuân, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp nhìn nhận, trong tiến trình hội nhập, nếu sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL không theo “luồng gió” thị trường mà phát triển thiếu kiểm soát thì hại đủ đường.

Theo phân tích của GS Võ Tòng Xuân, không thể kêu gọi người tiêu dùng phải sử dụng loại nông sản nội mà chất lượng không bằng, giá cả lại cao.

TPP sẽ có tác động nhiều mặt đến nhiều đối tượng, lĩnh vực khác nhau, trong đó có những chủ thể nông nghiệp, nông dân. Tuy nhiên, xếp hàng đầu trong danh sách ảnh hưởng trực tiếp của TPP đó là các doanh nghiệp.

Vì thế, bài toán khó cho hội nhập buộc doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của cả nước, khu vực ĐBSCL phải chuyển mình mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nghiên cứu và phát triển để hình thành chuỗi sản xuất. Từ đó, mới tạo được bản sắc riêng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp, chuyên gia nóng lòng chuẩn bị đón TPP
Doanh nghiệp, chuyên gia nóng lòng chuẩn bị đón TPP

VOV.VN -Muốn làm chủ cuộc chơi trên sân TPP, các doanh nghiệp Việt phải chủ động tiếp cận thông tin và hướng vào những thị trường được ưu đãi thuế quan.

Doanh nghiệp, chuyên gia nóng lòng chuẩn bị đón TPP

Doanh nghiệp, chuyên gia nóng lòng chuẩn bị đón TPP

VOV.VN -Muốn làm chủ cuộc chơi trên sân TPP, các doanh nghiệp Việt phải chủ động tiếp cận thông tin và hướng vào những thị trường được ưu đãi thuế quan.

Hiệp định TPP: Cơ hội không tự biến thành lợi ích
Hiệp định TPP: Cơ hội không tự biến thành lợi ích

VOV.VN - Hiệp định TPP sẽ mang đến cơ hội song sẽ không thể tự biến thành lợi ích nếu nhà nước và doanh nghiệp không biết cách tận dụng.

Hiệp định TPP: Cơ hội không tự biến thành lợi ích

Hiệp định TPP: Cơ hội không tự biến thành lợi ích

VOV.VN - Hiệp định TPP sẽ mang đến cơ hội song sẽ không thể tự biến thành lợi ích nếu nhà nước và doanh nghiệp không biết cách tận dụng.

Hưởng lợi từ TPP: Việt Nam cần đẩy nhanh cải cách thể chế
Hưởng lợi từ TPP: Việt Nam cần đẩy nhanh cải cách thể chế

VOV.VN - GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái cho rằng Việt Nam cần phải cải cách thể chế toàn diện và đồng bộ về thể chế liên quan trực tiếp đến TPP.

Hưởng lợi từ TPP: Việt Nam cần đẩy nhanh cải cách thể chế

Hưởng lợi từ TPP: Việt Nam cần đẩy nhanh cải cách thể chế

VOV.VN - GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái cho rằng Việt Nam cần phải cải cách thể chế toàn diện và đồng bộ về thể chế liên quan trực tiếp đến TPP.

TPP: Động lực mới, sức ép lớn đối với doanh nghiệp
TPP: Động lực mới, sức ép lớn đối với doanh nghiệp

VOV.VN -TPP sẽ là “cú hích” tạo đà phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, song cũng sẽ tạo ra sức ép lớn đối với các doanh nghiệp.

TPP: Động lực mới, sức ép lớn đối với doanh nghiệp

TPP: Động lực mới, sức ép lớn đối với doanh nghiệp

VOV.VN -TPP sẽ là “cú hích” tạo đà phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, song cũng sẽ tạo ra sức ép lớn đối với các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Nhà nước chấp nhận cạnh tranh bình đẳng trong TPP
Doanh nghiệp Nhà nước chấp nhận cạnh tranh bình đẳng trong TPP

VOV.VN - Các DNNN chấp nhận cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, loại trừ tất cả các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới an ninh - quốc phòng.

Doanh nghiệp Nhà nước chấp nhận cạnh tranh bình đẳng trong TPP

Doanh nghiệp Nhà nước chấp nhận cạnh tranh bình đẳng trong TPP

VOV.VN - Các DNNN chấp nhận cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, loại trừ tất cả các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới an ninh - quốc phòng.