Nâng cao chất lượng đào tạo báo chí truyền thông trong tình hình mới

VOV.VN - Làm việc với Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị nhà trường quyết tâm thực hiện cho được quan điểm Đại hội XIII đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo báo chí tuyên truyền.

Chiều nay (19/10), tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong cơ cấu đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, báo chí - truyền thông là ngành đào tạo trọng điểm, là lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ cộng đồng rộng rãi. Đến nay, lĩnh vực báo chính truyền thông đã được đào tạo tại 3 hệ, gồm: Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Trường đã đào tạo hơn 1 vạn cử nhân; gần 1.000 Thạc sỹ và Tiến sỹ vùng với nhiều khoá bồi dưỡng - tập huấn ngắn hạn cho đội ngũ nhà báo toàn quốc.

Nhiều ý kiến tại buổi làm việc kiến nghị tới Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo đánh giá tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí truyền thông. Cần ban hành văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược cho lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Cùng với đó, cần có chỉ đạo sát sao hơn về quy hoạch tổng thể các cơ sở đào tạo báo chí, truyền thông, cũng như định hướng phát triển cho các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông công lập và ngoài công lập. Tạo cơ chế, chính sách để Hội đồng tư vấn chính sách của trường Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn được báo cáo trực tiếp, tham mưu giúp Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác xây dựng chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ trương quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn nói chung và lĩnh vực báo chí truyền thông nói riêng, ở thời kỳ nào Đảng, Nhà nước cũng đều rất quan tâm, chú trọng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, một trong những cơ quan điểm rất lớn của Đại hội lần thứ XIII, Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và các Kết luận phát biểu của Tổng Bí thư đều đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo báo chí. Trong đó có quan điểm rất rõ là: phải tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, kể cả đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm công tác truyền thông thật tốt cả bản lĩnh đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu sứ mệnh của công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cần tiếp tục ý thức rõ về vai trò và trách nhiệm của mình để thực hiện sứ mệnh cao cả là một trong những cơ sở dẫn đầu về đào tạo lĩnh vực báo chí và truyền thông. Cần cụ thể về mục tiêu đào tạo, xây dựng khung chương trình, đào tạo đồng bộ, đẩy mạnh ứng dựng khoa học, công nghệ… nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: "Chúng ta cần quyết tâm thực hiện cho được quan điểm Đại hội XIII đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo báo chí tuyên truyền. Nghị quyết của Trung ương ghi rất rõ, đề cao sứ mệnh cao cả của báo chí và truyền thông trong tình hình mới. Chúng ta muốn có sứ mệnh thì phải có nguồn lực, phải có cơ chế lãnh đạo, phải có điều kiện bảo đảm xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp và nhân văn, hiện đại trong thời kỳ mới".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí xung kích, đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí xung kích, đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng nay (6/10), tại Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với Công tác Bảo vệ Nền tảng Tư tưởng của Đảng trong thời kỳ Chuyển đổi Số.

Báo chí xung kích, đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí xung kích, đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Sáng nay (6/10), tại Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với Công tác Bảo vệ Nền tảng Tư tưởng của Đảng trong thời kỳ Chuyển đổi Số.

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội
Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội

Các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội để đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, “đưa ý Đảng đến gần dân hơn”.

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội

Các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội để đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, “đưa ý Đảng đến gần dân hơn”.

Chủ tịch nước: “Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại"
Chủ tịch nước: “Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại"

VOV.VN - Đúng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tối nay (21/6), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu và trao giải tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII.

Chủ tịch nước: “Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại"

Chủ tịch nước: “Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại"

VOV.VN - Đúng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tối nay (21/6), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu và trao giải tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII.

Báo chí tự tin đồng hành, kiên định với Đảng, nhân dân và đất nước
Báo chí tự tin đồng hành, kiên định với Đảng, nhân dân và đất nước

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí là thành viên Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải Diên Hồng lần thứ nhất.

Báo chí tự tin đồng hành, kiên định với Đảng, nhân dân và đất nước

Báo chí tự tin đồng hành, kiên định với Đảng, nhân dân và đất nước

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí là thành viên Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải Diên Hồng lần thứ nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá các báo, đài đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc truyền tải nội dung thông tin để tiếp cận nhiều đối tượng độc giả, khán giả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá các báo, đài đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc truyền tải nội dung thông tin để tiếp cận nhiều đối tượng độc giả, khán giả.