Bắc Ninh xác minh phản ánh lạm thu đầu năm học

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc xác minh đơn của phụ huynh học sinh phản ánh việc lạm thu đầu năm học, tổ chức các hoạt động ngoại khoá chưa phù hợp.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc xem xét đơn của phụ huynh học sinh xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hiển, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ (phụ huynh hiện đang có con học tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Chi Lăng).

Nội dung đơn phản ánh về việc nhà trường thu nhiều các khoản đầu năm học, việc hợp thức hoá thủ tục để tổ chức các hoạt động ngoại khoá chưa phù hợp, triển khai kỹ năng sống ghép vào buổi học bán trú... không đúng quy định, gây khó khăn trong việc học tập của học sinh, chưa nhận được sự đồng thuận và tạo bức xúc trong nhân dân.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang giao UBND thị xã Quế Võ chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân (phụ huynh học sinh) về các vấn đề nêu trong đơn; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có); chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định thu chi đầu năm học trong các nhà trường; nghiêm cấm hiện tượng “lạm thu”.

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trước ngày 21/10/2023, đồng thời trả lời kiến nghị tới công dân về nội dung trên.

Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi trong lĩnh vực giáo dục, đảm bảo đúng quy định; không để xảy ra tình trạng “lạm thu” trong các cơ sở giáo dục đạo tạo trên địa bàn tỉnh; xem xét thống nhất thời gian đóng các khoản thu phù hợp, không tập trung vào đầu năm học; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm (nếu có); thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng
Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng

VOV.VN - Lạm thu trong trường học luôn là một trong những vấn đề nóng dịp đầu năm học, được cả xã hội bàn luận. Các khoản thu có thể được "thổi phồng" và đứng dưới tên của nhiều khoản đóng góp có vẻ có lý, như đóng góp tự nguyện, đóng góp cơ sở vật chất...

Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng

Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng

VOV.VN - Lạm thu trong trường học luôn là một trong những vấn đề nóng dịp đầu năm học, được cả xã hội bàn luận. Các khoản thu có thể được "thổi phồng" và đứng dưới tên của nhiều khoản đóng góp có vẻ có lý, như đóng góp tự nguyện, đóng góp cơ sở vật chất...

Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng
Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng

VOV.VN - Lạm thu trong trường học luôn là một trong những vấn đề nóng dịp đầu năm học, được cả xã hội bàn luận. Các khoản thu có thể được "thổi phồng" và đứng dưới tên của nhiều khoản đóng góp có vẻ có lý, như đóng góp tự nguyện, cơ sở vật chất... Gần đây, sau khi thông tin về các trường hợp thu quá mức quy định  xuất hiện trên MXH đã được các cơ quan quản lý vào cuộc, xử lý.

Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng

Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng

VOV.VN - Lạm thu trong trường học luôn là một trong những vấn đề nóng dịp đầu năm học, được cả xã hội bàn luận. Các khoản thu có thể được "thổi phồng" và đứng dưới tên của nhiều khoản đóng góp có vẻ có lý, như đóng góp tự nguyện, cơ sở vật chất... Gần đây, sau khi thông tin về các trường hợp thu quá mức quy định  xuất hiện trên MXH đã được các cơ quan quản lý vào cuộc, xử lý.