Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương cách mạng Bắc Sơn

VOV.VN - Đối với nhân dân các dân tộc ATK Bắc Sơn (Lạng Sơn), những lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là động lực to lớn để mỗi người nỗ lực, phấn đấu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "Người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhà quân sự, nhà chính trị, nhà ngoại giao lớn được nhân dân cả nước và thế giới ngưỡng mộ. Sự nghiệp, công lao và tấm gương về nhân cách, đạo đức của Đại tướng đã trở thành một tượng đài bất tử trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Đối với nhân dân các dân tộc ATK Bắc Sơn (Lạng Sơn), kỷ niệm về lần Đại tướng lên thăm; những lời căn dặn và sự sự gần gũi, bình dị trong cuộc sống của vị Đại tướng huyền thoại là niềm vinh dự và động lực to lớn để mỗi người dân trên quê hương cách mạng Bắc Sơn luôn nỗ lực, phấn đấu.

Dù 27 năm đã qua, nhưng trong kí ức của ông Dương Minh Thuận (nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn) vẫn nhớ như in hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên sân vận động Bắc Sơn chiều hôm ấy. Ông Thuận là người vinh dự trực tiếp đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chân cầu thang máy bay trực thăng chiều 26/9/1995 khi Đại tướng về thăm quê hương Bắc Sơn - vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sáng hôm sau, Đại tướng đã có buổi nói chuyện với đồng bào các dân tộc và chiến sỹ lực lượng vũ trang.

"Đại tướng căn dặn, Bắc Sơn là huyện có truyền thống cách mạng, phải vươn lên để xóa đói giảm nghèo, vươn lên để làm giàu. Đại tướng hỏi Đảng bộ nhân dân Bắc Sơn có nhất trí không, cả sân vận động dù không ai bắt nhịp nhưng đều đồng thanh nhất trí, hứa với Đại tướng. Khi kết thúc bài phát biểu tại lễ mít tinh, Đại tướng đã chào bà con bằng tiếng dân tộc của người Tày Bắc Sơn" - ông Dương Minh Thuận nhớ lại.

Tại Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn hiện tại vẫn còn lưu giữ nhiều bút tích, hình ảnh khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bắc Sơn năm 1995, cùng những lời căn dặn quân và dân Bắc Sơn phải "phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng huyện nhà trở thành một huyện gương mẫu của tỉnh"; Cây "sung túc" được vị Đại tướng huyền thoại trồng ngày ấy, giờ vẫn tỏa bóng mát trong khuôn viên Bảo tàng...

Chị Phạm Thị Thanh Hà, cán bộ Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn cho biết, bảo tàng là một địa chỉ đỏ của du khách khi đến với Bắc Sơn. Đây là những tài liệu gốc mà cán bộ bảo tàng đã sưu tầm và lưu giữ, góp phần giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn ghi nhớ và khắc sâu công ơn của các vị anh hùng. Đây là cũng niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn khi được Đại tướng về thăm.

"Du khách đến đây thường đặt rất nhiều câu hỏi về Đại tướng, đặc biệt là các em học sinh, các em rất tò mò, háo hức khi được tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp" - chị Phạm Thị Thanh Hà cho biết.

Gần 10 năm Đại tướng về với những người đồng đội đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước. Thực hiện lời căn dặn của Đại tướng, đồng bào các dân tộc và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bắc Sơn đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên vùng đất quê hương cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn

VOV.VN - Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra sáng 22/12 tại tỉnh Quảng Bình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn

VOV.VN - Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra sáng 22/12 tại tỉnh Quảng Bình.

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Tối nay (21/12) tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Tối nay (21/12) tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhân Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo trung ương và tỉnh Quảng Bình đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng tại nơi yên nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Nhân Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo trung ương và tỉnh Quảng Bình đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng tại nơi yên nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).