Nhật Bản tiến hành xả nước thải nhà máy điện Fukushima ra biển lần thứ 4

VOV.VN - Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản hôm nay bắt đầu đợt xả thải thứ 4, xả 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Đợt xả này dự kiến sẽ thực hiện trong vòng 17 ngày.

Đơn vị này cho biết theo kết quả theo dõi vùng nước biển khu vực xung quanh nơi xả thải của nhà máy Fukushima trong thời gian qua, nồng độ các chất phóng xạ đều nằm dưới mức tiêu chuẩn. 

TEPCO đã ba lần xả tổng cộng 23.351 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển từ tháng 8 đến tháng 11/2023. Từ tháng 4 năm nay đến tháng 3 năm sau, Tokyo có kế hoạch xả thêm 4 lần nữa với tổng cộng 54.600 tấn nước thải nhiễm xạ. 

Theo hãng tin Kyodo nước này, tổng lượng đồng vị phóng xạ tritium có trong nước thải nhiễm xạ dự kiến phóng ra biển trong thời gian trên ước tính là 14.000 tỷ Bq (Becquerel), dưới mức trần 22.000 tỷ Bq/năm.

Tuy nhiên, vào ngày 7/2 vừa qua, bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã xảy ra sự cố làm rò rỉ 1,5 tấn (được điều chỉnh từ mức ước tính ban đầu là 5,5 tấn) nước thải nhiễm xạ từ tòa nhà lò đốt nhiệt độ cao. Trong tháng 10/2023 cũng có sự cố nhân viên nhà máy điện này làm đổ chất lỏng có chứa chất phóng xạ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA lên tiếng về việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý của Fukushima
IAEA lên tiếng về việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý của Fukushima

VOV.VN - Quá trình xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển đợt thứ hai đã kết thúc theo kế hoạch vào hôm qua (23/10). Các quan chức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết quá trình này vẫn đang tiến triển tốt.

IAEA lên tiếng về việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý của Fukushima

IAEA lên tiếng về việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý của Fukushima

VOV.VN - Quá trình xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển đợt thứ hai đã kết thúc theo kế hoạch vào hôm qua (23/10). Các quan chức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết quá trình này vẫn đang tiến triển tốt.

Nhật Bản lần thứ 2 xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima
Nhật Bản lần thứ 2 xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima

VOV.VN - Nhật Bản bắt đầu giai đoạn thứ hai của việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào hôm nay (5/10), sau đợt xả nước thải đầu tiên bắt đầu hôm 24/08.

Nhật Bản lần thứ 2 xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima

Nhật Bản lần thứ 2 xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima

VOV.VN - Nhật Bản bắt đầu giai đoạn thứ hai của việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào hôm nay (5/10), sau đợt xả nước thải đầu tiên bắt đầu hôm 24/08.

Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên từ sau vụ xả thải Fukushima
Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên từ sau vụ xả thải Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (6/9) cho biết đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để giải thích lập trường của Nhật Bản liên quan việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên từ sau vụ xả thải Fukushima

Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên từ sau vụ xả thải Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (6/9) cho biết đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để giải thích lập trường của Nhật Bản liên quan việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật khẳng định mẫu nước và mẫu cá gần nhà máy điện Fukushima an toàn
Nhật khẳng định mẫu nước và mẫu cá gần nhà máy điện Fukushima an toàn

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm đối với các mẫu nước biển thu thập được gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản không phát hiện có hàm lượng phóng xạ vượt ngưỡng cho phép.

Nhật khẳng định mẫu nước và mẫu cá gần nhà máy điện Fukushima an toàn

Nhật khẳng định mẫu nước và mẫu cá gần nhà máy điện Fukushima an toàn

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm đối với các mẫu nước biển thu thập được gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản không phát hiện có hàm lượng phóng xạ vượt ngưỡng cho phép.