Trung Quốc tuyên bố cùng Nga và cộng đồng quốc tế thúc đẩy thế giới đa cực

VOV.VN - Trước tuyên bố của Tổng thống Nga Putin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh sẽ cùng cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga thúc đẩy thế giới đa cực.

Trước tuyên bố của Tổng thống Nga Putin tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông hôm 7/9 về những thay đổi cấu trúc không thể đảo ngược trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (8/9) khẳng định, Bắc Kinh sẽ cùng cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga thúc đẩy thế giới đa cực.

Khẳng định trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 8/9.

Bà nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga, với tư cách là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đại diện của các quốc gia thị trường mới nổi chính, luôn kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm nòng cốt và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Bà tuyên bố: “Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga thúc đẩy đa cực hóa thế giới, toàn cầu hóa kinh tế và dân chủ hóa quan hệ quốc tế.”

Bà cũng chỉ trích “một số quốc gia” xem thường tôn chỉ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, tùy ý áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với các quốc gia khác, tác động nghiêm trọng đến trật tự kinh tế và chính trị thế giới cũng như hệ thống quản trị quốc tế.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, cho rằng hệ thống quan hệ quốc tế ngày nay đã trải qua những thay đổi mang tính cấu trúc không thể đảo ngược và vai trò của các quốc gia mới nổi, bao gồm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã tăng lên đáng kể.

Ông cũng cho rằng, lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đã thay thế sự bùng phát của dịch Covid-19 trở thành mối đe dọa lớn nhất thế giới, đồng thời tố cáo Mỹ phá bỏ các trụ cột của trật tự kinh tế quốc tế đã được thiết lập trong hơn một thế kỷ qua và định hình các quy tắc có lợi cho bản thân theo ý mình.

Trước đó, theo tiết lộ của Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Uzbekistan. Tuy nhiên đến nay Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mua khí đốt Nga bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ
Trung Quốc mua khí đốt Nga bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ

VOV.VN - Công ty Gazprom cho biêt, Trung Quốc sẽ thanh toán tiền mua khí đốt tự nhiên từ Nga bằng đồng Rúp và đồng Nhân dân tệ.

Trung Quốc mua khí đốt Nga bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ

Trung Quốc mua khí đốt Nga bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ

VOV.VN - Công ty Gazprom cho biêt, Trung Quốc sẽ thanh toán tiền mua khí đốt tự nhiên từ Nga bằng đồng Rúp và đồng Nhân dân tệ.

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc gặp trực tiếp
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc gặp trực tiếp

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan trong tuần tới.

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc gặp trực tiếp

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp có cuộc gặp trực tiếp

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO ở Uzbekistan trong tuần tới.