Cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng vì người dân đi chơi xuân

VOV.VN - Nghiêm trọng nhất là đoạn quốc lộ 60 từ ngà bã Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu hàng trăm ô tô phải đậu nối đuôi nhau để chờ qua cây cầu này.

Ngày 2/2 tức mùng 2 Tết, người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đi chơi xuân tăng cao gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại khu vực cầu Rạch Miễu (giáp ranh tỉnh Tiền Giang và Bến Tre).

Từ 10 giờ trưa nay, mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu bắt đầu tăng cao đã gây ùn ứ giao thông tại nhiều địa điểm. Nghiêm trọng nhất là đoạn quốc lộ 60 từ ngã ba Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu hàng trăm ô tô phải đậu nối đuôi nhau để chờ qua cây cầu này.

Phía trên cầu Rạch Miễu và quốc lộ 60 địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Tiền Giang, những ngày trước Tết đến nay, tình hình giao thông khu vực cầu Rạch Miễu diễn biến rất phức tạp, nhất là kẹt xe kéo dài; trong khi đó trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu rất hạn chế xả trạm nên lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc xử lý, điều tiết giao thông.

Từ nay đến hết Tết cổ truyền Nhâm Dần, vấn đề ùn tắc giao thông khu vực này còn tái diễn, nhất là sau khi người dân về quê ăn Tết ồ ạt trở lại TpPHCM và miền Đông làm việc. Phòng Cảnh sát giao thông đã kiến nghị Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có biện pháp tác động buộc công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu phải thực hiện việc xả trạm khi xảy ra ùn tắt giao thông khu vực cầu Rạch Miễu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân ùn ùn về quê Miền Tây ăn Tết gây “kẹt xe” nghiêm trọng
Người dân ùn ùn về quê Miền Tây ăn Tết gây “kẹt xe” nghiêm trọng

VOV.VN - Từ tối  28/1 đến chiều 29/1, người dân từ các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.HCM về quê Miền Tây ăn Tết nên đã gây ùn tắc giao thông liên tục tại nhiều khu vực ở cửa ngõ Miền Tây.

Người dân ùn ùn về quê Miền Tây ăn Tết gây “kẹt xe” nghiêm trọng

Người dân ùn ùn về quê Miền Tây ăn Tết gây “kẹt xe” nghiêm trọng

VOV.VN - Từ tối  28/1 đến chiều 29/1, người dân từ các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.HCM về quê Miền Tây ăn Tết nên đã gây ùn tắc giao thông liên tục tại nhiều khu vực ở cửa ngõ Miền Tây.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phải hành động để hoàn thành 5.000km cao tốc
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phải hành động để hoàn thành 5.000km cao tốc

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, sứ mệnh “Đi trước mở đường” sẽ tiếp tục được những người trong ngành GTVT phát huy, hành động để để hoàn thành 5.000km cao tốc vào năm 2030.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phải hành động để hoàn thành 5.000km cao tốc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phải hành động để hoàn thành 5.000km cao tốc

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, sứ mệnh “Đi trước mở đường” sẽ tiếp tục được những người trong ngành GTVT phát huy, hành động để để hoàn thành 5.000km cao tốc vào năm 2030.

Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết
Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, trong khí trời se lạnh ngày đầu năm mới, người dân ở TP.HCM đi lễ chùa và du Xuân.

Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết

Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, trong khí trời se lạnh ngày đầu năm mới, người dân ở TP.HCM đi lễ chùa và du Xuân.