Người đàn ông Arizona lây truyền COVID-19 cho vật nuôi của mình

VOV.VN - Một người đàn ông ở Arizona (Mỹ) đã truyền bệnh virus SARS-CoV-2 cho chó và mèo của mình. Các nhà nghiên cứu cho biết đây là trường hợp đầu tiên ở Mỹ ứng dụng di truyền học để đưa ra bằng chứng về sự lây truyền như vậy.

Được biết, người đàn ông (giấu tên) ở Arizona chưa được tiêm chủng ngừa COVID-19, không thực hiện các biện pháp để bảo vệ vật nuôi của mình và những người giúp việc trong nhà anh cũng không được tiêm phòng. Hiện anh đã hồi phục COVID-19 và cả hai con vật đều không có triệu chứng khi lây nhiễm COVID-19 từ anh. Tuy nhiên, xét nghiệm di truyền cho thấy cả chủ, mèo và chó đều bị nhiễm cùng một chủng virus corona giống hệt nhau và virus này lây lan từ chủ nhân sang chó và mèo.

Các nhà nghiên cứu giải thích, những con vật nuôi bị nhốt trong một căn hộ và có rất ít hoặc không có cơ hội tiếp xúc với virus một cách độc lập từ bên ngoài, vì vậy rất ít khả năng chúng lây nhiễm cho người. Ngoài ra, người chủ này đã xuất hiện các triệu chứng COVID-19 trước vật nuôi. Như vậy, virus được truyền từ người đàn ông sang hai con vật chứ không phải ngược lại.

Nghiên cứu này là 1 trong 5 nghiên cứu thử nghiệm trên toàn quốc kiểm tra COVID-19 trên động vật, song đây là nghiên cứu duy nhất bao gồm giải trình tự gen của virus từ cả vật nuôi và người.

Tác giả nghiên cứu Hayley Yaglom, nhà dịch tễ học tại Viện Nghiên cứu Genomics (TGen) tại Flagstaff, Arizona cho biết: “Nghiên cứu điển hình này là bằng chứng đầu tiên mà chúng tôi có được từ dự án chứng minh khả năng lây truyền virus từ người sang vật nuôi trong gia đình”.

Để bảo vệ vật nuôi của mình, chủ sở hữu nên tiêm phòng. Nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2, họ nên đeo khẩu trang khi ở gần vật nuôi và không ôm ấp hoặc hôn chúng, không cho phép vật nuôi liếm mặt hoặc ngủ cùng. Mặc dù không cần thiết phải cách ly hoàn toàn với vật nuôi, nhưng người chủ có các triệu chứng COVID-19 nên hạn chế tiếp xúc là "tốt nhất có thể", bà Yaglom khuyến nghị.

Tính đến ngày 1/9, hơn 180 con chó và mèo ở Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, các nhà nghiên cứu báo cáo.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), một số động vật trên toàn thế giới đã bị nhiễm COVID-19, bao gồm vật nuôi như chó mèo, chồn nuôi, khỉ đột và rái cá trong vườn thú, khu bảo tồn và bể cá. Các loài bò sát và chim không bị ảnh hưởng bởi loại virus này. Nguy cơ lây lan virus từ động vật sang người là thấp, nhưng những người mắc COVID-19 có thể truyền virus cho động vật khi tiếp xúc gần.

Ông David Engelthaler, Giám đốc Bộ phận mầm bệnh và vi sinh vật của TGen nhận định: “Đây là một ví dụ tuyệt vời về việc sử dụng hệ gen để thu thập thông tin về các mầm bệnh. Nghiên cứu này cho thấy chúng ta không chỉ có thể sử dụng bộ gen để giúp theo dõi các biến thể COVID-19 trên toàn cầu, mà còn có thể sử dụng công nghệ này để theo dõi việc lây truyền chính xác và trong trường hợp này là truyền từ người chủ sang vật nuôi”.

Ngày 1/11, nghiên cứu trên đã được công bố trên tạp chí One Health./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine COVID-19 thường gây ra các vấn đề về tim ở trẻ em không?
Vaccine COVID-19 thường gây ra các vấn đề về tim ở trẻ em không?

VOV.VN - Theo các dữ liệu mới nhất tại Mỹ, viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19 rất hiếm gặp, và hầu như luôn nhẹ và tạm thời nếu biến chứng này xuất hiện. Nguy cơ bệnh tim do mắc COVID-19 lớn hơn nhiều so với việc tiêm phòng.

Vaccine COVID-19 thường gây ra các vấn đề về tim ở trẻ em không?

Vaccine COVID-19 thường gây ra các vấn đề về tim ở trẻ em không?

VOV.VN - Theo các dữ liệu mới nhất tại Mỹ, viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19 rất hiếm gặp, và hầu như luôn nhẹ và tạm thời nếu biến chứng này xuất hiện. Nguy cơ bệnh tim do mắc COVID-19 lớn hơn nhiều so với việc tiêm phòng.

Khi nào Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 mũi 3?
Khi nào Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 mũi 3?

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho nhóm nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch là hợp lý. Tuy nhiên cũng còn phải phụ thuộc vào việc cung ứng vaccine về Việt Nam.

Khi nào Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 mũi 3?

Khi nào Việt Nam tiêm vaccine COVID-19 mũi 3?

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho nhóm nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch là hợp lý. Tuy nhiên cũng còn phải phụ thuộc vào việc cung ứng vaccine về Việt Nam.

Vì sao tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nam giới cao hơn phụ nữ?
Vì sao tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nam giới cao hơn phụ nữ?

VOV.VN - Tại Mỹ, phụ nữ chiếm 45,6% số ca tử vong do Covid-19 và nam giới chiếm 54,4%. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra sự chênh lệch trong tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh giữa nam giới và phụ nữ?

Vì sao tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nam giới cao hơn phụ nữ?

Vì sao tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nam giới cao hơn phụ nữ?

VOV.VN - Tại Mỹ, phụ nữ chiếm 45,6% số ca tử vong do Covid-19 và nam giới chiếm 54,4%. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra sự chênh lệch trong tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh giữa nam giới và phụ nữ?

Suýt mất mạng do không khám bệnh vì ngại COVID-19
Suýt mất mạng do không khám bệnh vì ngại COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tại Cần Thơ vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch ngưng tuần hoàn, hô hấp do có bệnh lý nền nhưng ngại đi khám định kỳ vì dịch COVID-19. 

Suýt mất mạng do không khám bệnh vì ngại COVID-19

Suýt mất mạng do không khám bệnh vì ngại COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tại Cần Thơ vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch ngưng tuần hoàn, hô hấp do có bệnh lý nền nhưng ngại đi khám định kỳ vì dịch COVID-19. 

Ngày 2/11, hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trên 83 triệu liều vaccine đã được tiêm
Ngày 2/11, hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trên 83 triệu liều vaccine đã được tiêm

VOV.VN - Trong ngày 2/11, cả nước có 2.741 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 824.806. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 83.131.464 liều.

Ngày 2/11, hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trên 83 triệu liều vaccine đã được tiêm

Ngày 2/11, hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trên 83 triệu liều vaccine đã được tiêm

VOV.VN - Trong ngày 2/11, cả nước có 2.741 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 824.806. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 83.131.464 liều.