Ukraine thừa nhận không có "kế hoạch B" ngoài viện trợ quân sự từ Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, nước này không có lựa chọn nào khác ngoài viện trợ của Mỹ để chiến đấu với Nga trong cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi bổ sung vũ khí giữa lúc quốc hội Mỹ vẫn chưa duyệt gói hỗ trợ mới.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 3/1, ông Kuleba nói các quốc gia phương Tây có đủ nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu viện trợ khẩn cấp của Ukraine, nhấn mạnh rằng các nỗ lực viện trợ cho Kiev phải được “tăng cường và xúc tiến”.

“Tất cả những gì phương Tây phải làm là bắt đầu tin tưởng vào Ukraine, tin tưởng vào khả năng Ukraine có thể giành ưu thế. Tất nhiên, thời gian rất quan trọng. Chúng tôi không thể ngồi và chờ đợi những cuộc thảo luận bất tận về vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các nước nhanh chóng đưa ra quyết định”, Ngoại trưởng Ukraine cho hay.  

Khi được hỏi liệu Kiev có lựa chọn nào khác trong trường hợp viện trợ của Mỹ không đến kịp thời, Ngoại trưởng Kuleba nói rằng Ukraine chỉ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh.

“Chúng tôi không có kế hoạch B. Chúng tôi tin tưởng vào kế hoạch A. Ukraine sẽ luôn chiến đấu bằng các nguồn lực được cung cấp. Những gì được trao cho Ukraine không phải là từ thiện. Đó là một khoản đầu tư để bảo vệ NATO và bảo vệ sự thịnh vượng của người dân Mỹ”, ông Kuleba nói, trích dẫn những bình luận gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tuần trước, Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine, với trị giá 250 triệu USD.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy quốc hội phê duyệt khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại quốc hội Mỹ chưa thông qua đề xuất vì cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới.

Đầu tuần này, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thừa nhận Washington đã cung cấp “gói hỗ trợ an ninh cuối cùng mà chính quyền nước này có kinh phí để hỗ trợ Kiev”, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào cũng phải được quốc hội phê duyệt.

Ngoại trưởng Kuleba không phủ nhận việc Ukraine đang sử dụng nhanh chóng số vũ khí và đạn được do phương Tay cung cấp trong cuộc xung đột, lưu ý rằng Kiev đang tìm kiếm hệ thống phòng không mới, máy bay không người lái chiến đấu các loại và tên lửa tầm xa.

Mỹ đã cung cấp gần 45 tỷ USD viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022, bên cạnh các viện trợ quân sự gián tiếp khác cũng như hỗ trợ tài chính và nhân đạo. Nga nhiều lần cảnh báo việc cung cấp viện trợ và vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát
Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát

VOV.VN - Ngày 3/1, Nga và Ukraine thông báo hai bên đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Đợt trao đổi được thực hiện theo thỏa thuận do các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm trung gian.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát

Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát

VOV.VN - Ngày 3/1, Nga và Ukraine thông báo hai bên đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Đợt trao đổi được thực hiện theo thỏa thuận do các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm trung gian.

Chiến thuật sử dụng UAV mới của Nga khiến Ukraine không kịp trở tay
Chiến thuật sử dụng UAV mới của Nga khiến Ukraine không kịp trở tay

VOV.VN - Chiến thuật sử dụng máy bay không người lái (UAV) mới của Nga khiến Ukraine ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đánh chặn.

Chiến thuật sử dụng UAV mới của Nga khiến Ukraine không kịp trở tay

Chiến thuật sử dụng UAV mới của Nga khiến Ukraine không kịp trở tay

VOV.VN - Chiến thuật sử dụng máy bay không người lái (UAV) mới của Nga khiến Ukraine ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đánh chặn.

Đằng sau các cuộc không kích như vũ bão của Nga và tình thế của Ukraine năm 2024
Đằng sau các cuộc không kích như vũ bão của Nga và tình thế của Ukraine năm 2024

VOV.VN - Quy mô cuộc tấn công trong những ngày qua, hoạt động mà Tổng thống Putin khẳng định sẽ chỉ ngày càng gia tăng, đã xác nhận cơn ác mộng của Ukraine trong những tháng tới và việc Moscow đang tích trữ kho tên lửa cho các cuộc tấn công dữ dội trong mùa đông.

Đằng sau các cuộc không kích như vũ bão của Nga và tình thế của Ukraine năm 2024

Đằng sau các cuộc không kích như vũ bão của Nga và tình thế của Ukraine năm 2024

VOV.VN - Quy mô cuộc tấn công trong những ngày qua, hoạt động mà Tổng thống Putin khẳng định sẽ chỉ ngày càng gia tăng, đã xác nhận cơn ác mộng của Ukraine trong những tháng tới và việc Moscow đang tích trữ kho tên lửa cho các cuộc tấn công dữ dội trong mùa đông.