Giá xăng dầu đã rất công khai, minh bạch

Đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Petrolimex đều khẳng định điều này tại tọa đàm “Minh bạch hóa giá xăng dầu theo cơ chế thị trường

Lâu nay, dư luận thường thắc mắc, thậm chí nghi ngờ, công tác điều hành giá xăng dầu tại nước ta là chưa công khai, minh bạch. Đặc biệt, dư luận còn cho rằng do Petrolimex độc quyền (hoặc thuộc nhóm có vị trí thống lĩnh thị trường) trong kinh doanh xăng dầu, do vậy việc giao quyền cho doanh nghiệp tự quyết định giá là đi ngược với nguyên lý quản lý. Do đó, khó có cơ hội giảm giá xăng dầu trong nước khi giá giảm, ngược lại, giá trong nước tăng ngay khi giá thế thề giới vừa tăng...


Về thắc mắc này, trong chương trình tọa đàm về “Minh bạch hóa giá xăng dầu theo cơ chế thị trường”, chiều 20/12, Phó Cục trường Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Quản lý giá xăng dầu theo theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Hiện việc điều hành giá xăng dầu theo Nghị định 84/2009. Cơ chế giá này rất công khai, minh bạch.

Cuộc tọa đàm trực tuyến về “Minh bạch hóa giá xăng dầu theo cơ chế thị trường” do Cổng Thông tin điện tử Chỉnh phủ, Invest TV, VCTV 15 Truyền hình cáp Việt Nam; Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam; Truyền hình VOV cùng thực hiện.

Ông Tuấn giải thích rằng, công khai thể hiện ở chỗ: Nhà nước đã ban hành cơ chế rõ ràng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84, các bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn, như Bộ Tài chính ban hành Thông tư 234 quy định cụ thể về cấu thành giá, quỹ bình ổn giá... Mỗi lần điều hành giá, Bộ Tài chính đều họp báo thông tin về cách tính giá, điều hành giá, về các công cụ điều tiết, giải thích cụ thể tại sao. Hơn nữa, kết quả thanh tra kiểm tra đều được công khai qua báo chí... Còn về minh bạch, theo ông Tuấn, các chi phí cấu thành giá đều được công khai rõ ràng.

Đồng quan điểm này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh: “Những ai cho rằng giá xăng dầu không minh bạch, xin dành 1 giây đồng hồ, giở bất cứ một tờ Thị trường nào ban hành vào bất cứ ngày nào, trong đó đều công bố rõ giá cơ sở của xăng dầu vào đúng ngày hôm đó, theo đúng công thức của Bộ Tài chính. Do vậy, không thể nói là không minh bạch”.

Về phía doanh nghiệp, ông Hoàng Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lý giải: Nói minh bạch hoá xăng dầu theo Nghị định 84 sẽ không đầy đủ nếu không bám theo lộ trình của Chính phủ về điều hành xăng dầu theo thị trường. Ông Bảo cho biết, từ khi có Quyết định 187/2003, công tác quản lý giá xăng dầu đã theo tinh thần minh bạch, công khai, tiếp cận với giá thị trường.

Hơn nữa, đối với Petrolimex, từ một đơn vị trước năm 1990 độc quyền 100%, đến nay, theo ông Bảo, cơ bản đã có 13 đầu mối, hàng ngàn doanh nghiệp với 13.000 cửa hàng, trong đó Petrolimex có 2.500, tất cả doanh nghiệp đầu mối khoảng  trên 3.000. Như vậy, “thị trường xăng dầu đã có khả năng xác lập. Vấn đề còn lại là vận hành như thế nào để tạo ra thị trường thực thụ”- ông Bảo nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng, dầu thô cùng giảm
Giá xăng, dầu thô cùng giảm

(VOV) -Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm 0,2% xuống còn 85,38 USD/thùng, giá xăng hạ 0,8% xuống 2,65 USD/gallon...

Giá xăng, dầu thô cùng giảm

Giá xăng, dầu thô cùng giảm

(VOV) -Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm 0,2% xuống còn 85,38 USD/thùng, giá xăng hạ 0,8% xuống 2,65 USD/gallon...

Giá xăng chưa thể giảm vì vướng cơ chế bình quân 30 ngày
Giá xăng chưa thể giảm vì vướng cơ chế bình quân 30 ngày

(VOV) -Dù giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm khá mạnh nhưng trong nước giá xăng bán lẻ vẫn không giảm

Giá xăng chưa thể giảm vì vướng cơ chế bình quân 30 ngày

Giá xăng chưa thể giảm vì vướng cơ chế bình quân 30 ngày

(VOV) -Dù giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm khá mạnh nhưng trong nước giá xăng bán lẻ vẫn không giảm

Bộ trưởng Tài chính lý giải giá xăng tăng nhiều giảm ít
Bộ trưởng Tài chính lý giải giá xăng tăng nhiều giảm ít

(VOV) - Lý do là một thời gian dài, thuế nhập khẩu xăng dầu ở 0% trong khi biểu thuế nhập khẩu đối với xăng dầu là từ 20-30%.

Bộ trưởng Tài chính lý giải giá xăng tăng nhiều giảm ít

Bộ trưởng Tài chính lý giải giá xăng tăng nhiều giảm ít

(VOV) - Lý do là một thời gian dài, thuế nhập khẩu xăng dầu ở 0% trong khi biểu thuế nhập khẩu đối với xăng dầu là từ 20-30%.

Giá xăng giảm 500 đồng/lít
Giá xăng giảm 500 đồng/lít

(VOV) - Xăng RON 92 từ 23.650 đồng/lít xuống còn 23.150 đồng/lít.

Giá xăng giảm 500 đồng/lít

Giá xăng giảm 500 đồng/lít

(VOV) - Xăng RON 92 từ 23.650 đồng/lít xuống còn 23.150 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm không liên quan đến họp Quốc hội
Giá xăng dầu giảm không liên quan đến họp Quốc hội

(VOV) -Hai Bộ trưởng Tài chính – Công thương khẳng định điều này tại phiên chất vấn sáng nay (12/11).

Giá xăng dầu giảm không liên quan đến họp Quốc hội

Giá xăng dầu giảm không liên quan đến họp Quốc hội

(VOV) -Hai Bộ trưởng Tài chính – Công thương khẳng định điều này tại phiên chất vấn sáng nay (12/11).

Giá xăng thế giới lao dốc 6,8% trong tuần
Giá xăng thế giới lao dốc 6,8% trong tuần

Phiên đêm qua (19/10), giá xăng giao tháng 11 giảm 5 cent, tương ứng 1,8%, xuống 2,7 USD/gallon...

Giá xăng thế giới lao dốc 6,8% trong tuần

Giá xăng thế giới lao dốc 6,8% trong tuần

Phiên đêm qua (19/10), giá xăng giao tháng 11 giảm 5 cent, tương ứng 1,8%, xuống 2,7 USD/gallon...

Giá xăng khó giảm bởi yếu tố bất thường của giá thế giới?
Giá xăng khó giảm bởi yếu tố bất thường của giá thế giới?

(VOV) - Việc giảm giá xăng dầu còn phải được liên bộ xem xét bởi yếu tố tăng giảm bất thường của giá xăng dầu thế giới.

Giá xăng khó giảm bởi yếu tố bất thường của giá thế giới?

Giá xăng khó giảm bởi yếu tố bất thường của giá thế giới?

(VOV) - Việc giảm giá xăng dầu còn phải được liên bộ xem xét bởi yếu tố tăng giảm bất thường của giá xăng dầu thế giới.