Giá xăng RON95-III giảm 290 đồng/lít từ 15h chiều nay 5/12

VOV.VN - Giá xăng dầu được liên Bộ điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (5/12). Giá xăng E5RON92 tăng 20 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 290 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 390 đồng/lít; dầu hỏa giảm 330 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut giữ giá 16.120 đồng/lít/kg như kỳ trước (28/11).

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (5/12).

Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 20 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới là 19.860 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 20.560 đồng/lít, sau khi được điều chỉnh giảm 290 đồng/lít so với giá bán lẻ từ ngày 28/11.

Cũng từ 15h00 chiều 5/12, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.380 đồng/lít (giảm 390 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 18.810 đồng/lít (giảm 330 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Trong kỳ điều hành này, giá dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên giá so với kỳ trước, giá bán vẫn là 16.120 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/11 - 4/12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, dự kiến quyết định sắp tới của OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng dầu, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/11 và kỳ điều hành ngày 5/12 là: 80,760 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,400 USD/thùng, tương đương tăng 0,50%); 83,936 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,426 USD/thùng, tương đương giảm 1,67%); 88,140 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,738 USD/thùng, tương đương giảm 1,93%); 87,600 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,132 USD/thùng, tương đương giảm 2,38%); 454,632 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 0,688 USD/tấn, tương đương tăng 0,15%).

Tính từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 47 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng RON95, E5RON92 có 21 lần tăng và 26 lần giảm, dầu diesel 19 lần tăng, 28 lần giảm và dầu mazut có 26 lần tăng, 21 lần giảm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhiều cửa hàng xăng dầu nhập thủ công thông tin để lập hóa đơn điện tử
Nhiều cửa hàng xăng dầu nhập thủ công thông tin để lập hóa đơn điện tử

VOV.VN - Cục Thuế TP.HCM vừa thông báo số 18818 đến các doanh nghiệp về việc áp dụng giải pháp kết nối dữ liệu tự động từ cột đo xăng dầu để phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và truyền dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế, dành cho cá doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

Nhiều cửa hàng xăng dầu nhập thủ công thông tin để lập hóa đơn điện tử

Nhiều cửa hàng xăng dầu nhập thủ công thông tin để lập hóa đơn điện tử

VOV.VN - Cục Thuế TP.HCM vừa thông báo số 18818 đến các doanh nghiệp về việc áp dụng giải pháp kết nối dữ liệu tự động từ cột đo xăng dầu để phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và truyền dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế, dành cho cá doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu lại có thêm 3 kiến nghị “nóng”
Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu lại có thêm 3 kiến nghị “nóng”

VOV.VN - Các thương nhân phân phối xăng dầu lại mới có 3 kiến nghị gửi Bộ Công Thương, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) bày tỏ quan điểm nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu lại có thêm 3 kiến nghị “nóng”

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu lại có thêm 3 kiến nghị “nóng”

VOV.VN - Các thương nhân phân phối xăng dầu lại mới có 3 kiến nghị gửi Bộ Công Thương, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) bày tỏ quan điểm nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Không ở đâu vừa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vừa đánh thuế bảo vệ môi trường với xăng
Không ở đâu vừa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vừa đánh thuế bảo vệ môi trường với xăng

VOV.VN - Chiều nay 27/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt. Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, mặt hàng xăng đang phải chịu cùng lúc hai loại thuế có cùng tính chất hạn chế tiêu dùng là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là chưa hợp lý.

Không ở đâu vừa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vừa đánh thuế bảo vệ môi trường với xăng

Không ở đâu vừa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vừa đánh thuế bảo vệ môi trường với xăng

VOV.VN - Chiều nay 27/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt. Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, mặt hàng xăng đang phải chịu cùng lúc hai loại thuế có cùng tính chất hạn chế tiêu dùng là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là chưa hợp lý.