Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết phối hợp công tác với Bộ Nội vụ

VOV.VN - Chiều 13/3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng chủ trì lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong năm qua. Các cấp Công đoàn Viên chức phối hợp với ngành Nội vụ và các bộ ngành, đoàn thể Trung ương đã đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện cải cách thủ tục hành chính; xây dựng văn hóa công sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Năm 2023, trong kế hoạch phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam, hai đơn vị đã tổ chức thành công Tọa đàm: “Vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; Tọa đàm “Vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; Tuyên truyền về cải cách hành chính trên website của Công đoàn Viên chức Việt Nam…

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị, thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước,  góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cụ thể như tập huấn, tọa đàm, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn viên chức Việt Nam.

Đồng tình với ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao về hiệu quả phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị trong năm qua. Theo đó, đã phối hợp tốt về chuyên môn nghiệp vụ giữa bộ Nội vụ với công đoàn, các nội dung hoạt động rất ấn tượng và cần được nhân rộng, đặc biệt là cải cách hành chính. Ông Thừa cho rằng, muốn phát triển thì phải đầu tư cho cải cách, tới đây sẽ phối hợp tích cực hơn nữa trong cải cách hành chính, đồng thời tăng cường tổ chức nhiều cuộc tọa đàm hơn, nội dung phong phú hơn.

Sau khi thảo luận, thống nhất cao về các nội dung phối hợp, đại diện của 2 đơn vị đã ký chương trình phối hợp năm 2024 với một số nội dung trọng tâm.

Tiếp tục tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác cải cách hành chính.

Tuyên truyền về vai trò của công đoàn trong việc tham gia Quy chế dân chủ (Luật dân chủ cơ sở); Gắn công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính,  sang tạo” trong đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức lao động”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam
Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 14 khóa V đã bầu Phó chủ tịch và một số ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 14 khóa V đã bầu Phó chủ tịch và một số ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

Ký kết phối hợp công tác giữa Công đoàn viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ
Ký kết phối hợp công tác giữa Công đoàn viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ

VOV.VN - Chiều nay (22/2), tại trụ sở Công đoàn Viên chức Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2023.

Ký kết phối hợp công tác giữa Công đoàn viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ

Ký kết phối hợp công tác giữa Công đoàn viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ

VOV.VN - Chiều nay (22/2), tại trụ sở Công đoàn Viên chức Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2023.

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022
Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

VOV.VN - Chiều 27/12, tại Trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết năm 2022

VOV.VN - Chiều 27/12, tại Trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, khối Thi đua III-Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.