Trao giải cuộc thi "Đạo Phật trong trái tim tôi"

VOV.VN - Sau hơn nửa năm phát động, sáng 24/5, Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, BTC cuộc thi "Đạo Phật trong trái tim tôi" đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi tại chùa Quán Sứ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Cuộc thi "Đạo Phật trong trái tim tôi" do Cổng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, chính thức phát động vào ngày 2/11/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Cuộc thi mở ra cho mọi đối tượng, quý chư tôn đức tăng ni phật tử, quý đạo hữu và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước với mục đích khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật trong xã hội, cộng đồng Phật tử, nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật pháp, lan tỏa, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống nhân văn, nhân bản của Phật giáo. Chọn ngày 24/5, tức ngày 6/4 năm Quý Mão đúng dịp Phật giáo cả nước hân hoan tổ chức chào mừng Phật đản cũng là dịp 60 năm trước, đúng vào ngày Phật Đản, Bồ tát Thích Quảng Đức "vị pháp thiên thân" bảo vệ chính pháp và truyền thống văn hóa dân tộc.

"Kể từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/4/2023, Ban tổ chức đã nhận được gần 800 tác phẩm tham dự thuộc các thể loại khác nhau, trong đó có tác giả tham gia nhiều nhất với 5 tác phẩm.  Ban giám khảo đã lựa chọn 30 tác phẩm để đăng tải trên Cổng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những tác phẩm đã truyền tải nhiều giá trị của cuộc sống, giàu ý nghĩa, ngợi ca, xiển dương, tôn vinh, gìn giữ những giá trị cao đẹp của đạo Phật trong xã hội”, Hòa thượng Thích Gia Quang - Trưởng ban tổ chức cuộc thi "Đạo Phật trong trái tim tôi" chia sẻ thông tin cùng báo chí trong buổi lễ trao giải.

Ban Giám khảo đã chấm giải và thống nhất chọn 6 tác phẩm để trao 1 giải Nhất (giải thưởng 20 triệu đồng), 2 giải Nhì (Mỗi giải 10 triệu đồng), 3 giải Ba ( mỗi giải 3 trị giá 6 triệu đồng). Bên cạnh đó, ban Tổ chức còn có những hình thức khen thưởng mang tính động viên, tôn vinh và khuyến khích dành cho một số tác phẩm có chất lượng nội dung tốt.

Trước băn khoăn về việc Giải thưởng có tiếp tục được tổ chức trong những năm tới và sẽ có những thay đổi gì trong phương thức tổ chức, tên gọi, Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Phó trưởng ban Tổ chức cuộc thi "Đạo Phật trong trái tim tôi" bày tỏ mong muốn tiếp tục tổ chức cuộc thi này và giữ nguyên tên gọi nhằm tạo mạch cảm xúc liên tục cũng như  lan tỏa giá trị tốt đẹp của Phật Pháp tới mọi người; khẳng định giá trị cao đẹp của Đạo Phật trong cuộc sống.

“Trực tiếp nhận và chấm 30 tác phẩm tôi phải chia sẻ về cảm giác hạnh phúc của mình vì mỗi chữ của quý vị là một trải nghiệm Phật pháp, cho tôi nhưng rung động chưa từng có. Chính thời điểm đó tôi nảy ra ý tưởng nếu được trao giải thì sẽ trao cho cả 30 tác phẩm bởi chữ nghĩa trong đó thể hiện sự thiết tha với Phật giáo, hoàn toàn là những chi tiết, những câu chuyện rất gần gũi với đời sống. Một chuyến đi biển, một lần về thăm một ngôi chùa, một lần buông bỏ được điều gì đó trong tâm của mình... Tôi muốn nhắn nhủ tới những tác giả ngoài danh sách 6 người hôm nay, tất cả quý vị đều đã đoạt giải và xin chúc mừng các bạn", nhà báo Phan Đăng, đại diện Ban giám khảo cuộc thi khẳng định.

Và trong phần bày tỏ mong muốn về cuộc thi, nhà báo Phan Đăng cho rằng sẽ rất hay, rất ý nghĩa nếu cuộc thi này sẽ được đa dạng hơn về hình thức. Có thể ví dụ như thay vì viết, các tác giả có thể tham gia chia sẻ tâm sự, cảm xúc bằng lời nói trong một không gian nhỏ, ấm cúng và gần gũi.

Anh Nguyễn Đình Mỹ, pháp danh Quảng Phương đến từ thành phố Huế nhận giải nhất cho tác phẩm “Tu nhà”. Tìm hiểu về Phật giáo từ năm 1983, cư sĩ Quảng Phương có giải đoạn dài trải nghiệm thực tế câu nói “Thứ nhất tu nhà, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” dân gian đúc rút để viết và hoàn thiện tác phẩm dự thi khoảng 1500 chữ chỉ trong thời gian khoảng nửa tháng từ thời điểm Ban tổ chức phát động cuộc thi.

Về phía Ban tổ chức, cư sĩ Thiện Đức tiếp nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng cuộc thi trong những năm tới, đồng thời chia sẻ thêm dự kiến cuộc thi về ẩm thực chay nhằm hướng tới lối sống lành mạnh cho cộng đồng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV Giao thông đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023
VOV Giao thông đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

VOV.VN - Với tiết mục mashup "Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây" đầy sáng tạo, VOV Giao thông đạt giải Ba tại cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023.

VOV Giao thông đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

VOV Giao thông đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

VOV.VN - Với tiết mục mashup "Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây" đầy sáng tạo, VOV Giao thông đạt giải Ba tại cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023.

Lễ trao giải cuộc thi thơ 2021-2022: “Thơ là văn bản của tâm hồn”
Lễ trao giải cuộc thi thơ 2021-2022: “Thơ là văn bản của tâm hồn”

VOV.VN - Sáng 11/1, Lễ trao giải cuộc thi thơ 2021-2022, Gặp mặt cộng tác viên và Trao tặng giải thưởng năm 2022 đã được diễn ra tại Hội trường Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Lễ trao giải cuộc thi thơ 2021-2022: “Thơ là văn bản của tâm hồn”

Lễ trao giải cuộc thi thơ 2021-2022: “Thơ là văn bản của tâm hồn”

VOV.VN - Sáng 11/1, Lễ trao giải cuộc thi thơ 2021-2022, Gặp mặt cộng tác viên và Trao tặng giải thưởng năm 2022 đã được diễn ra tại Hội trường Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Con cua nặng hơn 1,4 kg dành giải nhất cuộc thi Sumo Crab tại Cà Mau
Con cua nặng hơn 1,4 kg dành giải nhất cuộc thi Sumo Crab tại Cà Mau

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội cua Cà Mau – Lần thứ I năm 2022, chiều 25/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tổ chức cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất - cua Sumo (Sumo Crab).

Con cua nặng hơn 1,4 kg dành giải nhất cuộc thi Sumo Crab tại Cà Mau

Con cua nặng hơn 1,4 kg dành giải nhất cuộc thi Sumo Crab tại Cà Mau

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội cua Cà Mau – Lần thứ I năm 2022, chiều 25/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tổ chức cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất - cua Sumo (Sumo Crab).