Giải ngân vốn đầu tư của Lai Châu mới đạt 40%

(VOV) - Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng, dự án triển khai chậm, thiếu vốn.

Gần 2.600 tỷ đồng là tổng nguồn vốn đầu tư năm 2012 của tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên đến nay đã gần hết quý 3 mà việc giải ngân nguồn vốn còn rất thấp, mới đạt hơn 40% kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn nhiều khó khăn; nhiều dự án chưa triển khai do doanh nghiệp khó khăn về tài chính; nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giao muộn.

Ông Trần Xuân Chiến, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

“UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán, thu hồi nợ đọng. Các Sở, ngành tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong thủ tục thanh toán và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính là thanh toán trước và kiểm soát sau” – Ông Chiến cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ
Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Tính đến 18h chiều 26/7, tại Lai Châu, mưa lũ đã làm 1 người chết; sụt lún và sạt lở 4 ngôi nhà và vùi lấp 0,8 ha lúa. Ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Tính đến 18h chiều 26/7, tại Lai Châu, mưa lũ đã làm 1 người chết; sụt lún và sạt lở 4 ngôi nhà và vùi lấp 0,8 ha lúa. Ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Năm 2013 Lai Châu di dân tái định cư thuỷ điện
Năm 2013 Lai Châu di dân tái định cư thuỷ điện

Công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu được bố trí chủ yếu tại huyện Mường Tè với 8 khu, 35 điểm tái định cư.

Năm 2013 Lai Châu di dân tái định cư thuỷ điện

Năm 2013 Lai Châu di dân tái định cư thuỷ điện

Công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu được bố trí chủ yếu tại huyện Mường Tè với 8 khu, 35 điểm tái định cư.

Lai Châu: Quản lý vô trách nhiệm, đất hiếm mất từng ngày
Lai Châu: Quản lý vô trách nhiệm, đất hiếm mất từng ngày

Hàng trăm tấn đất hiếm đã bị khai thác trộm, nhưng khi đặt trách nhiệm thì xã nói huyện phải ra ra tay, huyện thì cho hay tỉnh phải vào cuộc.

Lai Châu: Quản lý vô trách nhiệm, đất hiếm mất từng ngày

Lai Châu: Quản lý vô trách nhiệm, đất hiếm mất từng ngày

Hàng trăm tấn đất hiếm đã bị khai thác trộm, nhưng khi đặt trách nhiệm thì xã nói huyện phải ra ra tay, huyện thì cho hay tỉnh phải vào cuộc.