Giải ngân vốn FDI giảm mạnh trong tháng 7 vì Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất, vốn FDI thực hiện trong tháng 7/2021 giảm 14,3% so với cùng kì năm ngoái và giảm 39,7% so với tháng liền trước.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/7/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,7 tỷ USD, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,5 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong tháng 7/2021 dẫn tới một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất, vốn thực hiện trong tháng 7 giảm 14,3% so với tháng 7/2020 và giảm 39,7% so với tháng trước.

Điều đáng lo ngại là dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường tại một số địa phương, như TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đông Nam Bộ. Trong khi những địa phương này được coi là một trong những "thủ phủ" FDI của Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, có 1.006 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 37,9% so với cùng kỳ năm ngoái, song tổng vốn đăng ký đạt 10,13 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực đầu tư, vốn FDI đã rót vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 7,9 tỷ USD, chiếm 47,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,49 tỷ USD, chiếm 32,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ...

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Singapore là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 5,92 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 2,54 tỷ USD, chiếm gần 15,2% tổng vốn đầu tư. Vị trí thứ 3 thuộc về Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,2 tỷ USD.

Long An tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,58 tỷ USD, tiếp theo là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam vào top 20 nền kinh tế về thu hút FDI của thế giới
Việt Nam vào top 20 nền kinh tế về thu hút FDI của thế giới

Singapore và Nhật Bản dẫn đầu trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam vào top 20 nền kinh tế về thu hút FDI của thế giới

Việt Nam vào top 20 nền kinh tế về thu hút FDI của thế giới

Singapore và Nhật Bản dẫn đầu trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Doanh nghiệp nội tích cực nhập siêu để khối FDI xuất siêu lớn
Doanh nghiệp nội tích cực nhập siêu để khối FDI xuất siêu lớn

VOV.VN - Tỷ trọng nhập siêu của của khối DN trong nước vẫn rất lớn cho thấy xu thế cải thiện cơ cấu xuất khẩu chưa đủ để đánh giá tính bền vững trong tương lai.

Doanh nghiệp nội tích cực nhập siêu để khối FDI xuất siêu lớn

Doanh nghiệp nội tích cực nhập siêu để khối FDI xuất siêu lớn

VOV.VN - Tỷ trọng nhập siêu của của khối DN trong nước vẫn rất lớn cho thấy xu thế cải thiện cơ cấu xuất khẩu chưa đủ để đánh giá tính bền vững trong tương lai.

Vốn FDI chảy mạnh vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 5 tháng qua
Vốn FDI chảy mạnh vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 5 tháng qua

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 291 dự án FDI, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6,02 tỷ USD.

Vốn FDI chảy mạnh vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 5 tháng qua

Vốn FDI chảy mạnh vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 5 tháng qua

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 291 dự án FDI, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6,02 tỷ USD.

Việt Nam thu hút được 12,25 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng
Việt Nam thu hút được 12,25 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng

VOV.VN - Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho thấy từ đầu năm đến ngày 20/4, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam thu hút được 12,25 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng

Việt Nam thu hút được 12,25 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng

VOV.VN - Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho thấy từ đầu năm đến ngày 20/4, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.