Giải thưởng 25.000 USD cho đội chiến thắng Cuộc thi VietChallenge

VOV.VN -VietChallenge là cuộc thi khởi nghiệp dành cho người Việt trên khắp thế giới do Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ phát động. 

Chung kết cuộc thi VietChallenge, cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu dành cho các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới vừa diễn ra chiều ngày 9/1 tại Hà Nội.

VietChallenge được tổ chức thường niên, do Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ phát động. Các start-up phải trải qua 3 vòng thi là sơ loại, bán kết và chung kết. Đội chiến thắng nhận được giải thưởng lên đến 25.000 USD.

Thí sinh thuyết trình tại cuộc thi

Sau khi khởi động Cuộc thi VietChallenge 2018 vào ngày 1/9/2017, ban tổ chức đã nhận được 201 hồ sơ dự thi vòng loại từ 17 quốc gia trên  toàn thế giới.

Sau 2 cuộc thi vòng loại diễn ra tại Hà Nội ngày 22/12/2017, VietChallenge đã tìm được 6 đội tranh tài tại vòng chung kết tại Việt Nam. Sau đó sẽ có 3 đội xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện cho Việt Nam tham gia Vòng chung kết toàn cầu diễn ra vào tháng 3/2018 tại Boston, Hoa Kỳ.

Được tổ chức thường niên từ năm 2012, VietChallenge là cuộc thi khởi nghiệp đầu tiên dành cho người Việt trên khắp thế giới do Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ phát động.

Sứ mệnh của VietChallenge là hiện thực hoá những ý tưởng kinh doanh nhằm vào việc giải quyết những thách thức của nền kinh tế Việt Nam và toàn cầu. Mục tiêu của chương trình là giúp tạo ra các công ty khởi nghiệp với khả năng đột phá, cạnh tranh cao trên trường quốc tế, đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn
Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

VOV.VN - Thanh niên bắt đầu khởi nghiệp phần lớn đều gặp khó khăn đặc biệt trong việc huy động vốn để triển khai các dự án. 

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

VOV.VN - Thanh niên bắt đầu khởi nghiệp phần lớn đều gặp khó khăn đặc biệt trong việc huy động vốn để triển khai các dự án. 

Thanh niên khởi nghiệp hiến giải pháp cho gánh hàng rong
Thanh niên khởi nghiệp hiến giải pháp cho gánh hàng rong

VOV.VN - Các bạn trẻ tại diễn đàn về khởi nghiệp đưa ra nhiều giải pháp cho gánh hàng rong đang bị ảnh hưởng bởi chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè.

Thanh niên khởi nghiệp hiến giải pháp cho gánh hàng rong

Thanh niên khởi nghiệp hiến giải pháp cho gánh hàng rong

VOV.VN - Các bạn trẻ tại diễn đàn về khởi nghiệp đưa ra nhiều giải pháp cho gánh hàng rong đang bị ảnh hưởng bởi chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè.

Đà Nẵng tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp
Đà Nẵng tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN - Thanh niên, sinh viên Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ toàn bộ từ đào tạo kiến thức, xây dựng ý tưởng, thậm chí hỗ trợ tiếp cận thị trường.

Đà Nẵng tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp

Đà Nẵng tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN - Thanh niên, sinh viên Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ toàn bộ từ đào tạo kiến thức, xây dựng ý tưởng, thậm chí hỗ trợ tiếp cận thị trường.

Hà Nội tạo động lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Hà Nội tạo động lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN -Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Lê Vĩnh Sơn, các bạn trẻ cần tăng tính chủ động trong học hỏi, khơi dậy đam mê kinh doanh làm giàu

Hà Nội tạo động lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Hà Nội tạo động lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN -Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Lê Vĩnh Sơn, các bạn trẻ cần tăng tính chủ động trong học hỏi, khơi dậy đam mê kinh doanh làm giàu

Thủ tướng: “Ai chậm thủ tục thanh niên khởi nghiệp, cứ báo cho tôi“
Thủ tướng: “Ai chậm thủ tục thanh niên khởi nghiệp, cứ báo cho tôi“

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời thẳng thắn thanh niên về vấn đề khởi nghiệp. Việc khó khăn, bị cản trở Thủ tướng cho biết: “các vị cứ báo cho tôi”.

Thủ tướng: “Ai chậm thủ tục thanh niên khởi nghiệp, cứ báo cho tôi“

Thủ tướng: “Ai chậm thủ tục thanh niên khởi nghiệp, cứ báo cho tôi“

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời thẳng thắn thanh niên về vấn đề khởi nghiệp. Việc khó khăn, bị cản trở Thủ tướng cho biết: “các vị cứ báo cho tôi”.