Quét sạch bóng đen ma túy - Na Ư khoác màu áo Xuân mới

VOV.VN - Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, người dân Na Ư đang háo hức đón chào một mùa Xuân mới ngày càng ấm no hơn.

Mỗi khi nhắc đến Na Ư, là nhắc đến một địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên trong những năm qua, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ tận tình của các lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn, điểm nóng ma túy Na Ư đã không còn phức tạp như trước, người dân nâng đã cao nhận thức hơn trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, tập trung lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Trẻ nhỏ tập đánh cù để thi tài trong dịp đầu Xuân.

Bên căn nhà mới dựng còn thơm mùi gỗ, anh Vừ A Lử, người dân bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phấn khởi cho biết, căn nhà này là kết quả sau một năm nỗ lực phát triển kinh tế của cả hai vợ chồng, thật vui vì nó đã hoàn thành xong trước tết gần một tháng.

Gia đình chỉ còn mua sắm thêm một số vật dụng sinh hoạt cần thiết, trang hoàng lại nhà cửa, kiếm thêm một cây đào rừng trồng trước ngõ là đã có thể mời bàn con dân bản, anh em họ hàng đến đón tết chung vui.

Khi mới tách hộ từ nhà anh trai, gia đình anh Vừ A Lử thuộc diện rất khó khăn. Tuy nhiên được sự động viên của anh em trong gia đình, sự giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ con giống chăn nuôi, hai vợ chồng anh Lử quyết tâm tập trung phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Và căn nhà gỗ mới được cất dựng thay cho căn nhà cũ xập xệ đúng dịp vui xuân, đón tết như một minh chứng cho sự cố gắng của gia đình trong năm qua. 

“Năm nay, kinh tế thuận lợi hơn, mùa màng tốt nên cũng có tiền để làm cái nhà. Bà con, anh em trong bản cũng đến giúp để làm nhà nên rất vui mừng và cảm ơn. Cũng đã chuẩn bị được mấy con gà, vài khoanh bánh dầy để mời bà con đến mừng nhà mới và đón tết với mình”, anh Vừ A Lử phấn khởi nói.

Phụ nữ tập trung may cho xong những bộ quần áo mới cho cả gia đình vui xuân đón Tết.
Là địa bàn trọng điểm nên các tổ đội biên phòng luôn có mặt ứng trực để giúp đỡ người dân trong cuộc sống, phát triển kinh tế.

Bản Na Ư nằm ở trung tâm của xã Na Ư với hơn 110 hộ, khoảng 450 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Những ngày cận kề năm mới, các gia đình trong bản đều đang rất phấn khởi vì có một vụ mùa tốt hơn năm cũ. Ông Ly A Pó, Trưởng bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phấn khởi cho biết, diện mạo Na Ư giờ đã đổi thay, nhưng những thay đổi tích cực nhất là việc người dân đã nâng cao được nhận thức về tác hại của ma túy, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, mà tập trung vào việc phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình để xóa đói giảm nghèo. Riêng trong năm 2018, bản đã xóa thêm được 5 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ khó khăn xuống chỉ còn 26%.

Ông Ly A Pó cho biết: “Bà con cũng rất cố gắng phát triển kinh tế nên cũng khá hơn năm ngoái. Có một số cũng làm nhà, có của ăn của để nói chung là khá hơn. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm. Cũng sắp đến tết rồi bà con cũng đã chuẩn bị dọn vệ sinh đường ngõ xóm để đón năm Kỷ Hợi cho vui vẻ. Bà con cũng phấn khởi, vui mừng để chờ năm mới”.

Đại úy Nguyễn Đình Thuần, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, Na Ư là địa bàn rất đặc thù vì có đường biên giới giáp với tỉnh Phong Sa Lỳ nước bạn Lào, nơi thường xuyên được các đối tượng buôn bán ma túy tập kết hàng và lợi dụng sự nghèo khó, thiếu hiểu biết của người dân để vận xuất, thẩm lậu ma túy vào Việt Nam.

Do đó cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn được giao nhiệm vụ ứng trực, bám các bản làng của Na Ư để tuyên truyền, vận động người dân về tác hại của ma túy. Kịp thời phát hiện các đối tượng xấu lôi kéo người dân tham gia vận chuyển ma túy, cũng như đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế. Nhờ đó thời gian gần đây tình hình tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Na Ư đã có dấu hiệu giảm nhiệt.

Một mùa xuân mới ấm áp lại về trên các bản làng biên giới của Na Ư.

Cũng theo Đại úy Thuần, để ngăn ngừa ma túy thẩm lậu vào địa bàn thì việc gần dân, hiểu dân là hết sức quan trọng. Do đó trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 này, đơn vị tiếp tục triển khai các tổ đội xuống vui xuân, đón tết cùng nhân dân. Phối hợp với các đoàn thể của xã dọn dẹp bản làng, phát quang đường làng ngõ xóm và tổ chức chương trình gói bánh chưng với chủ đề “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”.

“Được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên nhận thức của bà con ngày càng được nâng cao, tinh thần tố giác tội phạm của bà con cũng đã được nâng cao lên rất nhiều so với các năm trước đây. Đến nay bà con rất yên tâm vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của các cấp, các ngành địa phương. Bà con rất tích cực tham gia sản xuất, tạo ra của cải vật chất và từ lao động sản xuấthình thành nên nhận thức và tinh thần, tránh xa các hoạt động liên quan đến ma túy và biết được tác hại của ma túy”, Đại úy Thuần nhấn mạnh.

Một mùa xuân mới, ấm áp đang về trên miền đất biên giới Na Ư. Hy vọng  với sự giúp sức của chính quyền địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn, cũng như sự nỗ lực cố gắng của từng người dân, các bản làng biên giới của Na Ư sẽ thêm nhiều khởi sắc trong thời gian tới, xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh để góp phần đẩy lùi cơn bão ma túy ra khỏi cực Tây của Tổ Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video cận cảnh hoa anh đào Nhật Bản nở rộ ở Điện Biên
Video cận cảnh hoa anh đào Nhật Bản nở rộ ở Điện Biên

VOV.VN - Hàng nghìn du khách đổ về Điện Biên để ngắm hoa anh đào Nhật Bản thứ thiệt được trồng và nở rộ trên mảnh đất lịch sử anh hùng của Việt Nam.

Video cận cảnh hoa anh đào Nhật Bản nở rộ ở Điện Biên

Video cận cảnh hoa anh đào Nhật Bản nở rộ ở Điện Biên

VOV.VN - Hàng nghìn du khách đổ về Điện Biên để ngắm hoa anh đào Nhật Bản thứ thiệt được trồng và nở rộ trên mảnh đất lịch sử anh hùng của Việt Nam.

Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II
Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

VOV.VN-Ngày hội sẽ quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái hiện đang cư trú, học tập và làm việc tại 8 tỉnh.

Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

VOV.VN-Ngày hội sẽ quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái hiện đang cư trú, học tập và làm việc tại 8 tỉnh.

Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban
Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp báo thông tin chính thức về các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 2019.

Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban

Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp báo thông tin chính thức về các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 2019.

Làng hoa Thanh Hưng, Điện Biên tất bật vào vụ Tết
Làng hoa Thanh Hưng, Điện Biên tất bật vào vụ Tết

VOV.VN - Người dân xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang tất bật chuẩn bị những lứa hoa, cây cảnh để phục vụ cho Tết Nguyên đán 2019.

Làng hoa Thanh Hưng, Điện Biên tất bật vào vụ Tết

Làng hoa Thanh Hưng, Điện Biên tất bật vào vụ Tết

VOV.VN - Người dân xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang tất bật chuẩn bị những lứa hoa, cây cảnh để phục vụ cho Tết Nguyên đán 2019.