GS. Võ Tòng Xuân lý giải về giá lúa tăng, giá gạo giảm... bất thường

VOV.VN-Theo GS. Võng Tòng Xuân, thương lái lo hạn hán, xâm nhập mặn làm hụt nguồn cung lúa gạo nên đẩy giá mua lúa, còn giá gạo giảm vì doanh nghiệp xả hàng.

Trung tâm Tin học và thống kê (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) mới có nhận định, giữa tháng 4/2016, giá xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục giảm. Hiện giá gạo 5% tấm chỉ còn hơn 370 USD một tấn, giảm 5 USD so với tháng 3/2016. Đây là hiện tượng không bình thường khi nhiều quốc gia đối thủ vẫn giữ giá xuất khẩu gạo ở mức cao, thậm chí tăng vọt. Trong khi đó giá lúa trong nước lại đang tăng. Sự “lạc điệu” này đang dồn đẩy người nông dân trồng lúa đối mặt với nhiều nguy cơ.

Về thực trạng này, phóng viên VOV.VN phỏng vấn GS. Võ Tòng Xuân, chuyên gia hàng đầu về lúa gạo tại Việt Nam, lý giải sự “không bình thường” này.

GS. Võ Tòng Xuân

- Thưa Giáo sư, ông bình luận gì về thông tin giá gạo xuất khẩu của Việt Nam gần đây giảm trong bối cảnh giá lúa trong nước tăng, giá gạo một số nước trong khu vực cũng tăng?

GS. Võ Tòng Xuân: Đúng là trên thị trường gần đây có tình trạng đó. Nhưng cần nhìn rõ là, giá gạo Campuchia tăng là do gạo của họ chất lượng tốt hơn, thơm hơn, gạo có thương hiệu và đã được chứng nhận. Dù giá cao nhưng Campuchia xuất không nhiều, năm 2015 chỉ xuất khoảng 900 tấn. Còn gạo Thái Lan từ trước đến nay vốn có giá cao. Nay, thị trường này lại có loại gạo mới và thơm hơn thì giá cao hơn. Tuy nhiên, bản thân Thái Lan cũng có loại gạo cũ, tồn kho từ 2-3 năm mới đem ra bán nên giá thấp. Dẫu vậy thì giá gạo của Thái Lan vẫn cao hơn gạo Việt Nam.

Gạo Việt Nam phần lớn xuất khẩu mà không có thương hiệu (dù có một số loại gạo có thương hiệu như xuất khẩu giá khá cao, khoảng 2 - 3 USD/kg, nhưng lượng xuất không được nhiều, khoảng vài trăm kilogam). Còn lại, đại trà gạo Việt xuất đi không có thương hiệu, không truy xuất được nguồn gốc.

Thực trạng này do gạo Việt Nam xuất khẩu chủ yếu do thu gom của thương lái đánh bóng rồi bán, cho nên bán ra không được giá cao. Tất cả các công ty và thương lái quốc tế mua gạo Việt Nam không thương hiệu thì đều trừ vào giá gạo một khoản tiền nhất định từ 5-20 USD/tấn chi phí rủi ro về nguồn gốc xuất xứ.

- Điều này khiến nông dân Việt Nam đối mặt nguy cơ gì, thưa Giáo sư?

GS. Võ Tòng Xuân: Công ty xuất khẩu gạo bán ra giá thấp thì mua vào từ nông dân Việt Nam cũng giá thấp. Việc này thiệt hại thuộc về nông dân.

- Vậy người nông dân nước ta phải làm gì, thưa Giáo sư?

GS. Võ Tòng Xuân: “Trong lương lai, Việt Nam không nên sản xuất quá nhiều lúa gạo, mà phải cân đối diện tích và sản lượng; Cần tăng chất cho sản phẩm để giá bán ra cao hơn, người trồng lúa có lãi nhiều hơn”.
GS. Võ Tòng Xuân: Muốn không thiệt về giá nữa, nông dân Việt Nam cần phải làm một cách bài bản để tạo ra gạo đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế và bán được giá như gạo cùng loại của các nước. Tức là gạo làm ra, bán trên thị trường phải có thương hiệu; mỗi bao gạo phải truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, cùng một giống lúa.

- Nhưng thưa Giáo sư, một mình nông dân không thể tự đem gạo đi xuất khẩu được?

GS. Võ Tòng Xuân: Đúng thế! Cùng với nông dân sản xuất gạo đạt chuẩn, thì các doanh nghiệp, công ty thu mua lúa, xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu. Ở vùng đó, khi trồng lúa phải theo quy trình, tiêu chuẩn cụ thể và phải được giám sát nghiêm túc. Khi sản phẩm gạo làm ra đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ thì chắc chắn sẽ được giá.

- Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, một phần do thị trường lúa gạo nước ta chưa minh bạch nên “được mùa rớt giá”, hay như vừa qua giá lúa tăng mà giá gạo lại giảm. Còn quan điểm của Giáo sư thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Hiện thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã bớt “nóng”, giá lúa tuần vừa qua có xu hướng chững lại, thậm chí giảm nhẹ so với tuần trước do các kho gạo của doanh nghiệp hiện đã đầy hàng nên ngừng thu mua và sức mua từ Trung Quốc cũng bắt đầu giảm.
GS. Võ Tòng Xuân: Giá lúa ở nước ta cách đây 2 tuần có lúc tăng cao nguyên nhân do thương lái mua mà không rõ tình hình thị trường. Họ lo rằng hạn hán sẽ khiến khan hiếm nguồn cung nên mới mua vơ vét với giá cao lên. Nhưng sau đó, khi thông tin về diện tích bị thiệt hại năm nay chưa đến mức gây khan hiếm nguồn cung, không lo thiếu hụt nguyên liệu thì thương lái giật mình và mua giá giảm trở lại.

Còn lý do giá gạo xuất khẩu thấp trong khi giá thế giới vẫn tăng và giá lúa tăng, theo tôi, do người mua là thương lái quốc tế họ biết gạo của Việt Nam đa số không có nguồn gốc, các công ty xuất khẩu gạo thì tranh nhau bán ra để giảm tồn kho và giảm đọng vốn. Vì thế, người mua giảm giá.

Tức là, dù thương lái, công ty thu mua lúa đầu vào với giá cao hơn như vừa qua, nhưng giá gạo bán ra lại giảm, thậm chí chịu lỗ chút ít thì doanh nghiệp vẫn phải bán ra để thu hồi vốn, tránh đọng vốn. Bởi vì, so với lãi suất ngân hàng cao nên dù bán gạo giá thấp hơn mà thu hồi vốn nhanh hơn thì vẫn có lợi cho doanh nghiệp hơn là đọng hàng, đọng vốn trong khi đó lại chịu lãi suất ngân hàng.

Rõ ràng, nguyên nhân quan trọng của việc tăng giá lúa, giảm giá gạo vừa qua do lượng lúa ở nguồn cung thị trường và trong kho của doanh nghiệp nhiều quá. Nếu thực sự thị trường thiếu nguồn cung, giá lúa sẽ còn tăng và không giảm trở lại như vừa qua. Khi đó, không doanh nghiệp nào dám bán ra gạo với giá rẻ đi, thậm chí họ phải tăng giá. Vì theo quy luật cung – cầu, nếu cung tăng cầu không tăng thì giá bán ra sẽ giảm, ngược lại, cung không tăng, thậm chí giảm mà cầu không đối, hoặc cầu tăng thì giá sẽ tăng thôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá gạo xuất khẩu giảm, áp lực cạnh tranh tăng
Giá gạo xuất khẩu giảm, áp lực cạnh tranh tăng

VOV.VN -Chốt tuần ngày 30/1, giá gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu ở giá 360 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.

Giá gạo xuất khẩu giảm, áp lực cạnh tranh tăng

Giá gạo xuất khẩu giảm, áp lực cạnh tranh tăng

VOV.VN -Chốt tuần ngày 30/1, giá gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu ở giá 360 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm… bất thường
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm… bất thường

VOV.VN -Thời điểm hiện nay, giá gạo Việt Nam giảm là hiện tượng không bình thường khi mà nhiều quốc gia “đối thủ” vẫn giữ giá cao, thậm chí tăng vọt.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm… bất thường

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm… bất thường

VOV.VN -Thời điểm hiện nay, giá gạo Việt Nam giảm là hiện tượng không bình thường khi mà nhiều quốc gia “đối thủ” vẫn giữ giá cao, thậm chí tăng vọt.

GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát
GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát

VOV.VN-Theo GS Võ Tòng Xuân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phải bắt đầu từ nghiên cứu, quy hoạch cụ thể, và gắn với thị trường.

GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát

GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát

VOV.VN-Theo GS Võ Tòng Xuân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phải bắt đầu từ nghiên cứu, quy hoạch cụ thể, và gắn với thị trường.

Mua tạm trữ, giá gạo vẫn bấp bênh: Lẽ thường của thị trường?
Mua tạm trữ, giá gạo vẫn bấp bênh: Lẽ thường của thị trường?

VOV.VN -Chương trình thu mua tạm trữ chỉ là một trong các biện pháp nhằm hỗ trợ về giá, không thể kiểm soát hoàn toàn thị trường.

Mua tạm trữ, giá gạo vẫn bấp bênh: Lẽ thường của thị trường?

Mua tạm trữ, giá gạo vẫn bấp bênh: Lẽ thường của thị trường?

VOV.VN -Chương trình thu mua tạm trữ chỉ là một trong các biện pháp nhằm hỗ trợ về giá, không thể kiểm soát hoàn toàn thị trường.

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục cao hơn Thái Lan
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục cao hơn Thái Lan

VOV.VN-Từ 1/1-5/12/2013, giao hàng xuất khẩu gạo đạt 6,204 triệu tấn, gạo 5% tấm đang có giá 430-440 USD/tấn.

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục cao hơn Thái Lan

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục cao hơn Thái Lan

VOV.VN-Từ 1/1-5/12/2013, giao hàng xuất khẩu gạo đạt 6,204 triệu tấn, gạo 5% tấm đang có giá 430-440 USD/tấn.

GS-TS Võ Tòng Xuân được xét tặng "Giải thưởng Dioscoro L. Umali"
GS-TS Võ Tòng Xuân được xét tặng "Giải thưởng Dioscoro L. Umali"

Ông là người đầu tiên được nhận giải thưởng này

GS-TS Võ Tòng Xuân được xét tặng "Giải thưởng Dioscoro L. Umali"

GS-TS Võ Tòng Xuân được xét tặng "Giải thưởng Dioscoro L. Umali"

Ông là người đầu tiên được nhận giải thưởng này

Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp
Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp

Giải thưởng có giá trị 10.000 USD sẽ được trao tại Los Banos (Philippines) vào ngày 27/11 và đây là lần trao đầu tiên. 

Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp

Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp

Giải thưởng có giá trị 10.000 USD sẽ được trao tại Los Banos (Philippines) vào ngày 27/11 và đây là lần trao đầu tiên.