Hà Nội lập Ban chỉ đạo 389 cấp xã, mạnh tay xử lý buôn lậu và hàng giả

VOV.VN - Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra, đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm. 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố, UBND các xã, phường triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, toàn diện các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ thành lập Ban chỉ đạo 389 cấp xã, phường trong quý III năm nay.

Đổi mới tư duy, nhận thức, cách tiếp cận và phương pháp chỉ đạo, điều hành; chuyển từ bị động sang chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả trong hành động. Phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu số để kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực, địa bàn, mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cao, quyết tâm tạo chuyển biến đột phá trong công tác này.

Các lực lượng chức năng siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra, đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm. Đề cao và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, lực lượng chức năng tại cơ sở nếu để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn quản lý.

UBND các xã, phường, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp xã theo mô hình thống nhất, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thành trong quý III này. Chủ tịch UBND cấp xã, phường làm trưởng Ban chỉ đạo 389 tại địa phương.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đội quản lý thị trường, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân và doanh nghiệp, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm; công khai, minh bạch kết quả xử lý các vụ việc điển hình để răn đe, phòng ngừa chung.

Sở Công Thương chủ trì, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và liên tỉnh để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết; phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, báo cáo UBND thành phố phương án xây dựng kho tạm giữ, bảo quản tang vật, vật chứng vi phạm trong quý III-2025; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất phương án nâng cấp các trung tâm kiểm định, giám định trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cơ quan chức năng vào cuộc chặn đứng hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường
Cơ quan chức năng vào cuộc chặn đứng hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường

VOV.VN - Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVi, trọng tài viên VIAC sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng là để bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường và đe dọa môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng vào cuộc chặn đứng hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường

Cơ quan chức năng vào cuộc chặn đứng hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường

VOV.VN - Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVi, trọng tài viên VIAC sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng là để bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái gây rối loạn thị trường và đe dọa môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Vì sao hàng giả, hàng nhái “nóng lên rồi lại nguội”?
Vì sao hàng giả, hàng nhái “nóng lên rồi lại nguội”?

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng, đề nghị Chính phủ có biện pháp mạnh tay, xác định rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Vì sao hàng giả, hàng nhái “nóng lên rồi lại nguội”?

Vì sao hàng giả, hàng nhái “nóng lên rồi lại nguội”?

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng, đề nghị Chính phủ có biện pháp mạnh tay, xác định rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.